Danh sách "lao động 115 tuổi" nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng do nhầm lẫn

Hữu Long |

Đà Nẵng đang rà soát sự việc hàng chục trường hợp lao động cùng sinh năm 1905 nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

Sáng 3.9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng xác nhận đã tiếp nhận thông tin về hàng trăm trường hợp người lao động cùng sinh năm 1905 được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bảng danh sách các đối tượng lao động tự do tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng sinh năm 1905 được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

Mạng xã hội chia sẻ, nhiều lao động cùng sinh năm 1905 đã nhận được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.Ảnh: Hữu Long
Mạng xã hội chia sẻ, nhiều lao động cùng sinh năm 1905 đã nhận được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.Ảnh: Hữu Long

Cụ thể, trong bảng danh sách có các bà Phạm Thị Thu Vân, Trần Thị Hiệp, Phan Thị Kim Châu, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Thi Thị Tuyết, Trần Thị Cúc đều sinh năm 1905 (115 tuổi) và được chính quyền chi trả với số tiền 1 triệu đồng.

Tình trạng trên cũng xảy ra tại xã Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Sơn thuộc huyện Hòa Vang và phường Bình Thuận thuộc quận Hải Châu.

Trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo phòng LĐTBXH quận Liên Chiểu xác nhận các trường hợp báo nêu trên đều đã được chi trả trong đợt 1 dịch COVID-19.

Tuy nhiên, khi tra trong danh sách lưu của phòng thì những người này không phải sinh năm 1905.

Cụ thể, bà Phạm Thị Thu Vân (SN 1980), Phan Thị Kim Châu (SN 1993), Trần Thị Hiệp (SN 1980), Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978), Thi Thị Tuyết (SN 1969) và Trần Thị Cúc (SN 1963).

"Chúng tôi vừa làm việc việc với Sở LĐTBXH Đà Nẵng về việc này và khẳng định, quy trình lập danh sách các đối tượng tại  quận Liên Chiểu chặt chẽ, không thể nhầm" - một lãnh đạo Phòng LĐTBXH quận Liên Chiểu cho biết.

Do lỗi đánh máy?

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Đà Nẵng xác nhận đã nắm được thông tin nhiều lao động cùng sinh năm 1905 nhận tiền từ gói 62.000 tỉ đồng.

Ông An cho biết đây là do lỗi nhầm lẫn do Tổng đài dịch vụ công 1022 của TP. Đà Nẵng nhập dữ liệu nhầm. Từ đó, máy tính thể hiện danh sách hàng loạt người cùng sinh năm 1905.

“Họ nhập lỗi mấy trang cùng sinh năm 1905. Hiện chúng tôi đã yêu cầu phía Tổng đài 1022 rà soát và chỉnh sửa lại” – ông An thông tin.

Liên quan đến việc chi trả cho đối tượng theo Nghị quyết số 42 Chính phủ và Quyết định 15 của Chính phủ, đến nay Đà Nẵng đã chi trả 116.966 người với tổng kinh phí hơn 124 tỉ đồng đồng.

Tính đến 25.8, đối với đối tượng là người lao động, Đà Nẵng hiện có 23.598 người có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả với tổng số tiền gần 24 tỉ đồng.  Đến nay Đà Nẵng đã chi trả cho 18.761 người với số tiền 19 tỉ đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người và số tiền được chi trả.

Liên quan đến việc chi trả hỗ trợ các đối tượng lao động thuộc gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, đến nay Phòng LĐTBXH quận Liên Chiểu đã chi trả 4 đợt tại phường Hòa Khánh Nam, 1 đợt tại Hòa Hiệp Bắc. Riêng phường Hòa Minh đang chi trả trong sáng cùng ngày.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Con số 80% người lao động Đà Nẵng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ ở đâu ra?

Hữu Long |

Đến nay Đà Nẵng đã chi trả 19 tỉ đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người lao động và số tiền được chi trả. Tuy vậy, nhiều người lao động còn băn khoăn trước con số này.

Đà Nẵng: 80% người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ

Hữu Long |

Gần 19 tỉ đồng tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ đã được Đà Nẵng chi trả cho 80% người lao động.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng ở miền Trung: Nhiều địa phương chậm chi trả do vướng mắc thủ tục và dịch COVID-19

Nhóm phóng viên |

Bên cạnh địa phương đã cơ bản hoàn thành việc chi trả gói 62.000 tỉ đồng, nhiều nơi như: Đà Nẵng, Quảng Nam thì việc chi trả vẫn dở dang do nhiều vướng mắc và ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ 2.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Con số 80% người lao động Đà Nẵng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ ở đâu ra?

Hữu Long |

Đến nay Đà Nẵng đã chi trả 19 tỉ đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người lao động và số tiền được chi trả. Tuy vậy, nhiều người lao động còn băn khoăn trước con số này.

Đà Nẵng: 80% người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ

Hữu Long |

Gần 19 tỉ đồng tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ đã được Đà Nẵng chi trả cho 80% người lao động.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng ở miền Trung: Nhiều địa phương chậm chi trả do vướng mắc thủ tục và dịch COVID-19

Nhóm phóng viên |

Bên cạnh địa phương đã cơ bản hoàn thành việc chi trả gói 62.000 tỉ đồng, nhiều nơi như: Đà Nẵng, Quảng Nam thì việc chi trả vẫn dở dang do nhiều vướng mắc và ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ 2.