Dành riêng 2 chuyến tàu đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 8.2, tại tỉnh Đồng Nai, Tổng LĐLĐVN và TCty Viễn thông MobiFone đã công bố chương trình “Tết tình nghĩa - Xuân kết nối 2018” trao tặng vé tàu Tết cho 1.200 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Điểm đặc biệt, 1.200 công nhân sẽ được bố trí riêng hai chuyến tàu với các suất ăn đầy đủ đưa công nhân về quê đón Tết an toàn, thoải mái. 

Theo Ban tổ chức, năm 2016 chương trình đã trao tặng 2.000 vé xe Tết miễn phí với 46 chuyến xe chở hàng ngàn công nhân của tỉnh Đồng Nai về quê đón Tết. Năm 2017, chương trình được triển khai tại TPHCM với 1.200 vé tàu Tết tiễn công nhân về quê. 

Năm 2018, chương trình tiếp tục trao 1.200 vé tàu miễn phí cho công nhân tại các KCN, KCX tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An. 1.200 vé của chương trình được lựa chọn trao tặng đều là những công nhân tiêu biểu có kết quả lao động tốt, tham gia tích cực và có nhiều đóng góp vào hoạt động của doanh nghiệp.

Điểm khác biệt so với năm trước là 1.200 công nhân sẽ về quê trên 2 chuyến tàu được ngành đường sắt bố trí riêng cho công nhân với các suất ăn được phục vụ đầy đủ. Trong đó, chuyến tàu xuất phát từ TPHCM đi Hà Nội vào lúc 13h ngày 11.2 (26 tháng Chạp) chở 610 công nhân và chuyến tàu xuất phát từ TPHCM đi Đà Nẵng lúc 13h ngày 13.2 (28 tháng Chạp) chở 590 công nhân về quê ăn Tết.

Ông Tăng Quốc Lập – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Tổng LĐLĐVN nói chung và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai luôn luôn dành sự quan tâm, chia sẻ lớn nhất tới các đoàn viên, công nhân lao động; Và thật ý nghĩa khi năm nay, với sự hỗ trợ và đồng hành của doanh nghiệp, 1.200 vé tàu đã giúp cho đường về quê ăn Tết của công nhân lao động được vui hơn và an toàn hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng GĐ Tổng Cty Viễn thông MobiFone cho biết: Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ góp phần mang niềm vui đoàn tụ, mang đến một cái Tết ấm áp sum họp đến với nhiều gia đình. Đó cũng là niềm vui của chúng tôi được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống tinh thần những người công nhân trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, làm giàu cho xã hội.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".