Đánh giá thực hiện thương lượng, kí kết thoả ước lao động tập thể

AT |

Chiều 15.11, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020 và đánh giá chất lượng, giao chỉ tiêu kí kết thoả ước lao động tập thể.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại, đã có 164/181 bản thoả ước lao động tập thể được ký lại (đạt tỉ lệ 93%) và 106 bản thoả ước lao động tập thể ký mới (đạt tỉ lệ 106%) nâng tổng thoả ước lao động tập thể lên 936 bản, trên tổng 1323 công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động TP đã tổ chức lớp tập huấn cho 562 lượt cán bộ công đoàn cơ sở về các bước quy trình và kỹ năng thương lượng, kí kết thoả ước lao động tập thể. Qua đó, trang bị cho cán bộ công đoàn cơ sở những kĩ năng cần thiết về xây dựng, tổ chức đàm phán, thương lượng, kí kết thoả ước lao động tập thể có chất lượng.

Toàn hệ thống có 936 bản thoả ước lao động tập thể, trong đó có 20 bản loại A, 53 bản loại B, 448 bản loại C, 415 bản loại D. Trong năm 2019, số bản thoả ước lao động tập thể được kí mới, kí lại có 20 bản loại A, 44 bản loại B, 63 bản loại C, 41 bản loại D.

Bản thoả ước lao động từ loại C trở lên có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như: Thương lượng thời gian làm việc là 7 giờ/ngày hoặc được nghỉ 1-2 ngày thứ 7/tháng; thoả thuận người sử dụng lao động đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động...

Theo Liên đoàn Lao động TP, các bản thoả ước lao động tập thể có chất lượng cao, thực hiện đúng quy trình thương lượng đã giải quyết tốt mối quan hệ lao động tại doanh nghiệp, làm gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Từ đó, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sống, điều kiện làm việc của người lao động.

Việc bồi dưỡng, hỗ trợ công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết hợp đồng lao động đã được các cấp công đoàn thành phố quan tâm triển khai thực hiện một các đồng bộ. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động.

Phần lớn, người sử dụng lao động đã nhận thấy việc thương lượng và kí kết thoả ước lao động tập thể là một trong những công cụ, biện pháp để ổn định tình hình doanh nghiệp cũng như xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến để để phát triển doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động TP phấn đấu trong số các bản thoả ước lao động tập thể được kí mới, kí lại năm 2020 của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nâng tổng số bản thoả ước lao động tập thể đã kí kết của các đơn vị đật tỉ lệ 25% loại B trở lên, để đảm bảo hết năm 2022 ít nhất 45% số thoả ước lao động tập thể đạt loại B trở lên.

AT
TIN LIÊN QUAN

149 NLĐ bức xúc vì quyết định của Cty VMEP: Cần có cuộc đối thoại trực tiếp

VIỆT LÂM |

Không đồng tình với quyết định chấm dứt hợp đồng của lãnh đạo Công ty VMEP, hơn 1 tháng nay, 149 người lao động tại Nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp xe máy của Công ty VMEP (đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội) đã “đội đơn” kêu cứu tới các cơ quan chức năng và báo chí nhờ hỗ trợ.

149 công nhân yêu cầu đối thoại trước cổng công ty VMEP

Nhóm PV |

Quyết định sa thải của Công ty VMEP, có trụ sở tại đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của 149 công nhân, từ ngày 12.10 đến nay, nhóm người liên tiếp tập trung trước cổng công ty, yêu cầu đại diện Ban lãnh đạo ra đối thoại, giải thích rõ ràng.

Đối thoại với vẻ đẹp mỹ thuật Châu Á

VIỆT VĂN |

81 tác phẩm của 27 nghệ sĩ tiêu biểu từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Á cho người xem cơ hội thưởng thức những phong cách sáng tác đa dạng…

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

149 NLĐ bức xúc vì quyết định của Cty VMEP: Cần có cuộc đối thoại trực tiếp

VIỆT LÂM |

Không đồng tình với quyết định chấm dứt hợp đồng của lãnh đạo Công ty VMEP, hơn 1 tháng nay, 149 người lao động tại Nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp xe máy của Công ty VMEP (đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội) đã “đội đơn” kêu cứu tới các cơ quan chức năng và báo chí nhờ hỗ trợ.

149 công nhân yêu cầu đối thoại trước cổng công ty VMEP

Nhóm PV |

Quyết định sa thải của Công ty VMEP, có trụ sở tại đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của 149 công nhân, từ ngày 12.10 đến nay, nhóm người liên tiếp tập trung trước cổng công ty, yêu cầu đại diện Ban lãnh đạo ra đối thoại, giải thích rõ ràng.

Đối thoại với vẻ đẹp mỹ thuật Châu Á

VIỆT VĂN |

81 tác phẩm của 27 nghệ sĩ tiêu biểu từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Á cho người xem cơ hội thưởng thức những phong cách sáng tác đa dạng…