“Đánh cược” tính mạng khi lao động “chui” ở Angola

TRẦN TUẤN |

Những ngày này, người thân của 2 nạn nhân là chị dâu và em chồng quê ở Hà Tĩnh vừa bị giết ở Angola đang rất đau đớn, mòn mỏi ngóng tin đưa thi thể các nạn nhân về nước để an táng. Sự việc thêm một lần nữa cho thấy, giấc mộng thoát nghèo khi đi lao động “chui” ở Angola thật gian truân, hiểm nguy rình rập.

Liên tục nhận hung tin

Ngày 3.6, chị Hoàng Thị Thủy (trú xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) - cho hay, hiện gia đình vẫn chưa biết đến khi nào thì thi thể của 2 người thân là anh Nguyễn Trọng Đức (SN 1974) và chị Trần Thị Thu Hường (SN 1979, là chị dâu của anh Đức) bị cướp sát hại tại nước Cộng hòa Angola sẽ được đưa về quê nhà ở thôn Phượng Sơn, xã Trường Lộc để an táng. Theo chị Thủy, gia đình nhận được tin từ người quen làm việc ở Angola và Đại sứ quán Việt Nam ở Angola cho biết, anh Đức và chị Hường bị giết vào khoảng 2 giờ sáng ngày 20.5 tại nhà riêng ở tỉnh Lubango, Cộng hòa Angola.

Từ hôm nhận được hung tin đến nay, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Tĩnh, chính quyền xã Trường Lộc, huyện Đức Thọ đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình. Ở Angola, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt cũng đã kêu gọi mọi người quyên góp để có tiền đưa thi thể 2 nạn nhân về nước theo nguyện vọng của thân nhân.

Chị Phan Thị Hiếu - vợ anh Nguyễn Trọng Đức - buồn bã kể, năm 2016, sau một thời gian vợ chồng làm thuê ở miền Nam nhưng chẳng có đồng dư nên anh Đức đã về quê đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Angola. Thấy anh Đức đi Angola dù thu nhập không cao nhưng cũng khá hơn so với ở nhà đi làm thuê nên chị Hường - chị dâu của anh Đức - cũng gửi 2 con nhỏ cho ông bà ngoại ở xã Song Lộc (Can Lộc) rồi sang Angola làm việc kiếm tiền gửi về nuôi con.

“Mới sang Angola làm việc được 2 tháng, chị Hường nhận tin chồng là anh Nguyễn Trọng Tuấn ở nhà mất do vết thương tái phát. Vì mới sang, chưa dành dụm được tiền nên biết tin chồng mất mà chị Hường không thể về quê chịu tang. Nay chị Hường lại bị sát hại, hai đứa con thành mồ côi cả bố và mẹ”, chị Hiếu kể và cho biết, năm 2011 khi anh Tuấn làm việc ở Angola thì bị cướp tấn công dẫn đến tàn phế.

Trong một diễn biến khác, ngày 3.6, thượng tá Lê Xuân Thủy - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận tố cáo của 2 lao động là chị T (trú TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và anh B (trú thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị một người phụ nữ tên H quê ở xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) ép bán dâm và truy sát trong thời gian họ làm việc ở Angola.

Trước đó, nhiều cái chết khác của người Hà Tĩnh khi đi lao động “chui” ở Angola cũng gây đau xót, hoang mang cho người thân. Cuối năm 2016, chị Hoàng Thị Văn (SN 1987, ở thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên) đang làm việc ở Angola đã đã bị một toán cướp vào phòng trọ, phá cửa cướp tài sản, rồi tẩm xăng đốt tử vong. Tháng 3.2016, anh Đặng Quốc Nghĩa (SN 1972, ở xã Cẩm Nam, Cẩm Xuyên) và anh Nguyễn Viết Hậu (SN 1983, ở xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang) trong lúc lao động tại Angola bị một nhóm cướp ngoại quốc sử dụng súng trấn lột, sát hại cả 2 người.

“Chết chóc” tiềm ẩn khi làm việc ở Angola

Theo ông Đặng Văn Dũng - Trưởng phòng Lao động- Việc làm, Sở LĐTBXH Hà Tĩnh, lao động đang làm việc tại Angola hết sức khó khăn, nguy hiểm bởi tình hình bất ổn về an ninh, tỉ giá đồng tiền Angola giảm mạnh so với đồng USD. Cũng theo ông Dũng, để hạn chế lao động sang làm việc “chui” tại Angola nói riêng và một số thị trường lao động khác, Sở LĐTBXH Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu được thị trường lao động phức tạp ở Angola.

Tỉnh đã và đang kêu gọi thu hút đầu tư các dự án để tạo nhiều việc làm cho lao động. Thời gian tới, tỉnh sẽ ban hành một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan của Bộ LĐTBXH tìm kiếm, mở rộng thị trường để đưa lao động sang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sở LĐTBXH Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 4.000 lao động đang sinh sống và làm việc tại Angola, chủ yếu đi theo con đường du lịch, thăm thân. Thời gian qua, tại Angola, đã xảy ra không ít vụ việc người lao động Hà Tĩnh bị tử vong do bị giết, bệnh tật và tai nạn giao thông. Mặc dù luôn trong tình trạng lo lắng, bất an, nhưng vì nhiều lý do, người lao động Việt Nam vẫn bám trụ tại đó.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phản biện Luật Lao động (sửa đổi): Lắng nghe ý kiến trực tiếp NLĐ nhiều hơn

Quế Chi |

Sáng 3.6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Nóng chuyện “6 nhà”

LỤC TÙNG |

Tại diễn đàn “Nghe công nhân (CN) nói - nói CN nghe” 2019 do LĐLĐ An Giang tổ chức mới đây, có hàng chục lượt ý kiến, kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thiết thực, nhưng nóng nhất vẫn là nhóm chuyện “6 nhà”: Nhà ở, nhà trẻ, nhà ăn, nhà văn hóa, nhà hàng và nhà thương.

Khánh Hòa: Phát hiện nhiều sai phạm về pháp luật lao động

KIỀU LINH |

Sở Lao động Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra thực hiện pháp luật lao động tại 9 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, phát hiện nhiều vi phạm về lao động như hợp đồng lao động không rõ ràng và bảo hiểm xã hội (BHXH).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Phản biện Luật Lao động (sửa đổi): Lắng nghe ý kiến trực tiếp NLĐ nhiều hơn

Quế Chi |

Sáng 3.6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Nóng chuyện “6 nhà”

LỤC TÙNG |

Tại diễn đàn “Nghe công nhân (CN) nói - nói CN nghe” 2019 do LĐLĐ An Giang tổ chức mới đây, có hàng chục lượt ý kiến, kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thiết thực, nhưng nóng nhất vẫn là nhóm chuyện “6 nhà”: Nhà ở, nhà trẻ, nhà ăn, nhà văn hóa, nhà hàng và nhà thương.

Khánh Hòa: Phát hiện nhiều sai phạm về pháp luật lao động

KIỀU LINH |

Sở Lao động Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra thực hiện pháp luật lao động tại 9 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, phát hiện nhiều vi phạm về lao động như hợp đồng lao động không rõ ràng và bảo hiểm xã hội (BHXH).