Đằng sau quyết định làm việc xuyên Tết Nguyên đán 2022 của người lao động

THƯ HẠNH |

Chỉ vài ngày nữa đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều lao động chấp nhận làm thông Tết để kiếm thêm thu nhập.

Bố mẹ đều làm nông nghiệp, 2 em trai còn đang tuổi ăn, học, anh Nguyễn Văn Quân (SN 1997) quê huyện Tĩnh Gia, TP. Thanh Hóa chọn đi làm sớm để phụ giúp gia đình.

Năm 2019, anh Quân ra Hà Nội, xin làm pha chế cho một quán cà phê tại quận Cầu Giấy. Nếu làm đủ số ngày, thu nhập trung bình của anh khoảng 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Sau đó, anh được cất nhắc lên làm quản lí của một quán cà phê tại quận Hà Đông, cùng với đó lương tháng tăng lên.

Mỗi tháng, anh Quân gửi về cho gia đình khoảng 4 triệu đồng, số tiền còn lại để chi tiêu cá nhân. Chỉ cách vài ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, anh Quân đã chọn ở lại Hà Nội làm thông Tết thay vì về quê như biết bao người lao động khác.

Anh Quân chia sẻ: “Làm Tết thu nhập sẽ cao hơn. Tùy thuộc vào doanh thu của quán mà lương nhân viên sẽ được trả gấp 2 hoặc 3 lần ngày bình thường. Nhu cầu nghỉ ngơi, đi chơi của người dân dịp này cũng cao do đó cửa hàng tôi làm việc quyết định tiếp tục mở thông Tết”.

Cũng theo anh Quân, khách thường đến đông bắt đầu từ ngày mùng 2 Âm lịch. Khi được hỏi về chuyện có thấy tủi thân khi ở lại làm việc vào những ngày người người sum họp bên gia đình, anh Quân bày tỏ: “Có chứ. Ai trong hoàn cảnh như tôi cũng buồn. Người khác thì được quây quần bên gia đình, bên mâm cỗ còn mình thì đi làm. Nhưng lúc cầm tiền lương, phụ giúp cho nhiều người thân của mình và bản thân mình thì lại vui”.

Được biết, chuỗi ngày làm Tết của anh Quân sẽ bắt đầu từ 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết. Anh sẽ trở về với gia đình vào ngày mùng 10 Âm lịch.

Bạn Lê Đình Hoàng (SN 2001) trú tại quận Hà Đông, Hà Nội cũng chọn đi làm trong suốt dịp Tết. Hoàng hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Hoàng đi làm từ khi còn học lớp 10. Phần vì vừa muốn giúp đỡ gia đình, phần vì muốn có thêm nhiều trải nghiệm sống. Công việc đầu tiên của Hoàng là đi bán trà sữa theo giờ. Còn hiện tại, Hoàng đang làm phục vụ theo giờ tại một quán cà phê.

“Học phí của tôi khá cao, mỗi học kì hơn 10 triệu đồng nên tôi cũng muốn giúp đỡ bố mẹ. Tôi xin vào làm việc tại quán cà phê này từ tháng 5.2021. Đây là năm đầu tiên tôi đi làm thông Tết. Nhà ở ngay gần đây nên tôi vẫn về nhà được, không đến nỗi bố mẹ không nhìn thấy mặt mấy ngày Tết”, Hoàng cho biết.

Làm việc tại một công ty về linh kiện điện tử ở Yên Phong (Bắc Ninh) 4 năm, song đây cũng là năm đầu tiên anh Trần Đình Hào đăng kí làm thêm dịp Tết Nguyên đán.

Anh Hào đăng kí đi làm ngày mùng 3 Tết. Hỏi về lý do tại sao đưa ra quyết định này, anh Hào chia sẻ: "Năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp, dù đón Tết ở nhà nhưng cũng khó lòng đi được đâu. Thời gian cũng rảnh rỗi nhiều nên tôi đăng kí làm thêm dịp Tết".

Theo người lao động này, đi làm ngày nghỉ lễ cũng có "thú vui" riêng. Tiền làm thêm tăng lên, coi như khoản "mừng tuổi" đầu năm. Hơn nữa, điều này tạo tâm thế làm việc luôn sẵn sàng, hiệu quả công việc cao cho ngày đầu năm mới.

Sang năm mới, anh Hào mong muốn dịch bệnh được kiểm soát, mọi thứ trở về bình thường. Sẽ không còn tình trạng phải ngừng việc, giãn việc, ảnh hưởng đến thu nhập như năm 2021.

THƯ HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Binh đoàn 12 làm Khối trưởng Công đoàn Khối III

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Chiều 26.1, Công đoàn Khối III - Công đoàn Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động năm 2021, bàn giao Công đoàn Binh đoàn 12 làm Khối trưởng năm 2022.

Đường về quê ăn Tết năm nay bỗng dài hơn

LƯƠNG HẠNH |

2021 là một năm đầy gian nan, khó khăn với tất cả mọi người. Năm nay, đường về quê ăn Tết bỗng dài hơn, đặc biệt với các sinh viên.

Về quê ăn Tết bằng... xe tải

LƯƠNG HẠNH |

Thu dọn toàn bộ đồ đạc về quê, chưa biết có thể quay lại Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), làm việc hay không, vợ chồng chị Hướng lần đầu tiên trải nghiệm về quê ăn Tết bằng xe tải.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn Binh đoàn 12 làm Khối trưởng Công đoàn Khối III

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Chiều 26.1, Công đoàn Khối III - Công đoàn Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động năm 2021, bàn giao Công đoàn Binh đoàn 12 làm Khối trưởng năm 2022.

Đường về quê ăn Tết năm nay bỗng dài hơn

LƯƠNG HẠNH |

2021 là một năm đầy gian nan, khó khăn với tất cả mọi người. Năm nay, đường về quê ăn Tết bỗng dài hơn, đặc biệt với các sinh viên.

Về quê ăn Tết bằng... xe tải

LƯƠNG HẠNH |

Thu dọn toàn bộ đồ đạc về quê, chưa biết có thể quay lại Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), làm việc hay không, vợ chồng chị Hướng lần đầu tiên trải nghiệm về quê ăn Tết bằng xe tải.