Đang nghỉ thai sản, nghỉ không lương vẫn được nhận hỗ trợ theo NQ 116

Minh Hương |

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, người lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ không lương vẫn được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Trả lời Công văn số 3138/BHXH-CSXH, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động.

Tại thời điểm ngày 30.9.2021, người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội nên vẫn được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và vẫn được hưởng hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, đối tượng nêu trên bao gồm các trường hợp: Tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, đang nghỉ thai sản... trong thời gian từ 1.1.2020 đến ngày 30.9.2021 cũng như trước ngày 1.1.2020.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề nghị Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội sớm nghiên cứu, hướng dẫn nhóm đối tượng có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng thực chất là được bảo lưu trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 - ngày 30.9.2021 mà không có trong danh sách đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021 để bảo hiểm xã hội có sơ sở thực hiện.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bỏ trần làm thêm 40 giờ mỗi tháng, doanh nghiệp, người lao động có được lợi?

Nhóm PV |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến để hoàn thiện dự thảo bỏ giới hạn làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng, áp dụng tổng số giờ làm thêm tối đa 200-300 giờ mỗi năm cho tất cả ngành nghề. Việc bỏ quy định làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng có thể giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, công nhân lao động có điều kiện tăng thu nhập... Để đánh giá rõ hơn về tác động của đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Lê Đình Quảng - Phó Ban Chính sách pháp luật Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các bước đăng ký nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần qua thẻ ATM

Minh Hương |

Người lao động có thể đăng ký nhận tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần qua thẻ ATM. Dưới đây là các bước để thực hiện thủ tục này.

Đang hưởng chế độ thai sản có được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Nam Dương |

Tôi làm việc cho doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm thất  nghiệp (BHTN) được 6 năm. Hiện, tôi đang nghỉ hưởng chế độ thai sản từ tháng 6.2021 đến tháng 11.2021. Xin hỏi, tôi có được hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN không?

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bỏ trần làm thêm 40 giờ mỗi tháng, doanh nghiệp, người lao động có được lợi?

Nhóm PV |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến để hoàn thiện dự thảo bỏ giới hạn làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng, áp dụng tổng số giờ làm thêm tối đa 200-300 giờ mỗi năm cho tất cả ngành nghề. Việc bỏ quy định làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng có thể giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, công nhân lao động có điều kiện tăng thu nhập... Để đánh giá rõ hơn về tác động của đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Lê Đình Quảng - Phó Ban Chính sách pháp luật Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các bước đăng ký nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần qua thẻ ATM

Minh Hương |

Người lao động có thể đăng ký nhận tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần qua thẻ ATM. Dưới đây là các bước để thực hiện thủ tục này.

Đang hưởng chế độ thai sản có được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Nam Dương |

Tôi làm việc cho doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm thất  nghiệp (BHTN) được 6 năm. Hiện, tôi đang nghỉ hưởng chế độ thai sản từ tháng 6.2021 đến tháng 11.2021. Xin hỏi, tôi có được hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN không?