Đảng là nhân tố quyết định sự lớn mạnh của Công đoàn Việt Nam

Thu Trà |

Hà Nội - Tại Hội nghị trực tuyến giữa TLĐLĐVN với Trung tâm những người lao động Cuba, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam; lợi ích của đoàn viên, người lao động... thống nhất với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc.

Vào 20h ngày 29.10 (theo giờ Việt Nam), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Trung tâm những người lao động Cuba (CTC) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Tổng Thư ký CTC, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU).

Cùng dự còn có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật; Phó Tổng Thư ký CTC Carmen Rosa López Rodríguez; Đại biểu Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Ủy viên Ban Thư ký Quốc gia CTC Ismael Drullet Pérez…

Kinh nghiệm tập trung nguồn lực thực hiện đại diện cho người lao động

Hội đàm là dấu mốc mang ý nghĩa quan trọng, là hoạt động tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa tổ chức Công đoàn (CĐ) hai nước Việt Nam - Cuba kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và được thực hiện gần với dịp kỷ niệm 61 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, kế thừa và lan tỏa những thành quả tốt đẹp sau chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 9.2021, cụ thể hóa tuyên bố chung giữa hai nước.

Các đồng chí Nguyễn Đình Khang và Ulises Guilarte de Nacimiento đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phong trào công nhân lao động, hoạt động Công đoàn cũng như khả năng hợp tác giữa 2 Công đoàn 2 nước trong thời gian tới.

Hiện CĐ Việt Nam có khoảng 10,5 triệu đoàn viên trong hơn 126 nghìn CĐCS. Sau hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, với tinh thần trách nhiệm cao với đoàn viên, NLĐ, TLĐ đã chủ động, kịp thời ban hành các chính sách, các gói hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với khoảng 1,4 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng; ban hành chính sách lùi thời điểm đóng kinh phí CĐ cho các doanh nghiệp, chính sách miễn đóng đoàn phí cho đoàn viên có thu nhập thấp. TLĐ cũng chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ cốt lõi như phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại những nơi ít bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Một trong những kinh nghiệm hoạt động mà Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chia sẻ là tập trung nguồn lực thực hiện tốt chức năng cốt lõi, nhiệm vụ cơ bản là đại diện cho NLĐ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, trưởng thành qua thực tiễn, gắn bó với đoàn viên, sâu sát với cơ sở là yếu tố quyết định sự lớn mạnh của tổ chức CĐ Việt Nam; linh hoạt trong xây dựng và phát triển các mô hình tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tiễn để tập hợp NLĐ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức CĐ…

Hội nghị diễn ra lúc 20h (giờ Việt Nam). Ảnh: Nguyễn Hải
Hội nghị diễn ra lúc 20h (giờ Việt Nam). Ảnh: Nguyễn Hải

CĐ Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức to lớn, chưa có tiền lệ. Trong đó có xu hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ, nhất là việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và việc phê chuẩn các công ước về lao động của Tổ chức Lao động quốc tế yêu cầu phải nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản…

Trước bối cảnh đó, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 12.6.2021, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” thể hiện quan điểm nhất quán và sự quan tâm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam vững mạnh.

Để triển khai các Nghị quyết của Đảng, Ban Chấp hành TLĐ đã ban hành Chương trình hành động tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; (2) Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; (3) Đề xuất với Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cùng tham gia phối hợp để thực hiện việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi xã hội cho CNLĐ.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cũng cho biết các cấp CĐ Việt Nam sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đồng hành với Chính phủ và chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp, chủ động bước sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức CĐ trong tham gia xây dựng Đảng…

Tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự lớn mạnh của tổ chức CĐ Việt Nam; lợi ích của đoàn viên, NLĐ và tổ chức CĐ thống nhất với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc.

Tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ truyền thống

Tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về chính trị, kinh tế - xã hội mà nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba đã đạt được trong thời gian qua.

Trong điều kiện bị bao vây cấm vận, Cuba đã trở thành nước đầu tiên tại Mỹ Latinh và Caribe phát triển thành công 3 loại vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả cao. Với tình đoàn kết quốc tế hào hiệp và trong sáng, Cuba đã cử 57 đoàn y tế với hàng trăm chuyên gia, bác sĩ và đội ngũ y tế tới 40 nước và vùng lãnh thổ.

Đoàn viên, NLĐ Việt Nam trân trọng cảm ơn Nhà nước Cuba đã cử các chuyên gia trực tiếp sang Việt Nam hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch COVID-19, tặng các sinh phẩm của Cuba và đặc biệt là cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Trong những thành tích chung đó, rất vui mừng có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ đoàn viên, NLĐ Cuba.

Các đại biểu của Trung tâm những người lao động Cuba tham gia Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu của Trung tâm những người lao động Cuba tham gia Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento, CĐ 2 nước đang ở thời điểm rất đặc biệt. Việt Nam là 1 trong những nước bạn anh em tốt nhất của Cuba. Lịch sử mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước được ghi dấu và phát triển từ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro. Chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa qua đã thể hiện sự ủng hộ, đoàn kết với Cuba.

Hiện Cuba có hơn 270 doanh nghiệp vừa và nhỏ được phê duyệt thành lập, trong đó đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân. Việc vận động đoàn viên CĐ tham gia vào phát triển kinh tế xã hội là rất quan trọng. Vì vậy, đồng chí Ulises mong muốn Tổng LĐLĐVN trao đổi kinh nghiệm hoạt động CĐ tại khu vực kinh tế ngoài nhà nước; kinh nghiệm về vai trò của Tổng LĐLĐVN trong cam kết chính trị để đạt được những thành quả được thế giới ghi nhận như hiện nay, đồng thời khẳng định Cuba mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Tổng LĐLĐVN.

Nhân dịp này, đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento trân trọng mời đồng chí Nguyễn Đình Khang sang thăm, làm việc tại Cuba vào quý I/2022.

Tháng 9.2017, Tổng LĐLĐVN và CTC đã ký bản ghi nhớ về trao đổi kinh nghiệm và hợp tác. Thực hiện bản ghi nhớ, hai bên đã triển khai một số hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN đề xuất một số nội dung hợp tác, gồm: Củng cố và phát huy tình đoàn kết, gắn bó, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau giữa tổ chức công đoàn hai nước và trên các diễn đàn quốc tế thông qua việc trao đổi đoàn song phương, gặp gỡ và cùng tham dự các hội nghị, sự kiện quốc tế do WFTU tổ chức; Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động CĐ; Với vị thế, vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, CTC  sẽ là cầu nối giúp Tổng LĐLĐVN củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với tổ chức công đoàn các nước trong khu vực Mỹ - Latinh.

Thu Trà
TIN LIÊN QUAN

Đưa xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình công tác

Kiều Vũ |

Hà Nội – Đưa nội dung xây dựng gia đình  “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, vận động CNVCLĐ được xác định là một trong những nhiệm vụ của cấp Công đoàn Thủ đô thời gian tới. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tới dự và trao thưởng cho đại diện các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 vào sáng 29.10.

Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều quyết định về nhân sự Cảnh sát biển

Vương Trần |

Tối 23.10, thông tin báo chí từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.

Thêm một quốc gia phê duyệt vaccine COVID-19 của Cuba

Phương Linh |

Nicaragua đã cấp phép sử dụng khẩn cấp 2 loại vaccine COVID-19 do Cuba sản xuất, theo BioCubaFarma.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đưa xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình công tác

Kiều Vũ |

Hà Nội – Đưa nội dung xây dựng gia đình  “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” vào chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, vận động CNVCLĐ được xác định là một trong những nhiệm vụ của cấp Công đoàn Thủ đô thời gian tới. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tới dự và trao thưởng cho đại diện các gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 vào sáng 29.10.

Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều quyết định về nhân sự Cảnh sát biển

Vương Trần |

Tối 23.10, thông tin báo chí từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.

Thêm một quốc gia phê duyệt vaccine COVID-19 của Cuba

Phương Linh |

Nicaragua đã cấp phép sử dụng khẩn cấp 2 loại vaccine COVID-19 do Cuba sản xuất, theo BioCubaFarma.