Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng kết công tác Đảng năm 2020

Tú Quỳnh |

Sáng 26.12, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Quan tâm phát triển Đảng trong công nhân, viên chức, lao động

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực, Bí thư Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Hội nghị có nhiệm vụ quan trọng, thảo luận ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên” để phù hợp với bối cảnh mới, nhất là những nội dung được nêu trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực, Bí thư Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, hiện nay đang quản lý 3 Đảng bộ cơ sở, 1 Đảng bộ bộ phận, 8 Chi bộ cơ sở và 29 Chi bộ trực thuộc (trong đó: 20 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ bộ phận; 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) với tổng số 478 đảng viên.

Trong năm 2020, Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp nhằm đảm bảo đời sống cán bộ, đoàn viên; phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường sự giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế chính sách. Đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, định hướng của Tổng Liên đoàn.

Theo đó, đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đồng thời, trong năm 2020, Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp uỷ trực thuộc cũng đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong toàn đảng bộ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Đảng uỷ Khối.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được các cấp công đoàn quan tâm trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tính đến hết tháng 11, theo báo cáo chưa đầy đủ, đã kết nạp mới 777.452 đoàn viên (đạt 130% chỉ tiêu), thành lập mới 4.057 công đoàn cơ sở, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh chiếm tỉ lệ chủ yếu với 733.243 đoàn viên và 3.722 công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Tổng LĐLĐVN.

Bên cạnh đó, công tác giới thiệu, phát triển Đảng trong công nhân, viên chức, lao động được quan tâm. Công tác lựa chọn, giới thiệu cán bộ công đoàn tham gia cơ cấu cấp ủy đảng các cấp được chủ trọng, có 593 cán bộ công đoàn tham gia cấp ủy cấp huyện; 59 cán bộ công đoàn tham gia Ban Chấp hành tỉnh, thành ủy, trong đó có 3 đồng chí tham gia Ban Thường vụ.

Trong năm 2020, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kết nạp được 15 đảng viên, chuyển chính thức 27 đảng viên, cử đi học lớp nhận thức về đảng cho 35 đồng chí, lớp đảng viên mới cho 21 đồng chí.

Đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch đề ra.

Xây dựng kế hoạch phát triển Đảng hàng năm

Trong tình hình mới, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh: “Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Chúng ta còn quỹ thời gian nhất định để cụ thể hóa quy định của pháp luật về thành lập tổ chức của người lao động ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam tại cơ sở. Do đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam cần xác lập và thể hiện rõ vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đây cũng là nhiệm vụ và trọng trách của đội ngũ cán bộ, đảng viên của tổ chức Công đoàn nói chung, của Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói riêng trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị từng chi bộ, đảng bộ xây dựng kế hoạch phát triển Đảng hàng năm; đồng thời thực hiện đánh giá chất lượng đảng viên theo nhiệm kỳ theo các nội dung như sự trưởng thành trong nhận thức chính trị, trong công tác đảng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên.

Đồng chí Lê Đình Quảng đón nhận danh hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã trao quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Đình Quảng – Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân trực tiếp

Nam Dương |

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) nhiệm kỳ 2020 -2025 tổ chức ngày 7.8 đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới sẽ phấn đấu kết nạp hơn 250 đảng viên, trong đó quan tâm, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng công nhân trực tiếp và các đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên viên ưu tú.

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động

Thanh Xuân - Mỹ Quỳnh |

Xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn (CĐ), công nhân lao động (CNLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do đó, những năm qua, các cấp CĐ trong tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong CNLĐ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân, người lao động trực tiếp

Nam Dương |

Năm 2020, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) sẽ thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần IX, nhiệm kỳ 2020 -2025, chú trọng phát triển đảng viên, trong đó tập trung phát triển Đảng đối với công nhân, người lao động trực tiếp.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân trực tiếp

Nam Dương |

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) nhiệm kỳ 2020 -2025 tổ chức ngày 7.8 đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới sẽ phấn đấu kết nạp hơn 250 đảng viên, trong đó quan tâm, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng công nhân trực tiếp và các đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên viên ưu tú.

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động

Thanh Xuân - Mỹ Quỳnh |

Xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn (CĐ), công nhân lao động (CNLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do đó, những năm qua, các cấp CĐ trong tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong CNLĐ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân, người lao động trực tiếp

Nam Dương |

Năm 2020, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) sẽ thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần IX, nhiệm kỳ 2020 -2025, chú trọng phát triển đảng viên, trong đó tập trung phát triển Đảng đối với công nhân, người lao động trực tiếp.