Đam mê sáng tạo vì người lao động

NAM DƯƠNG |

Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của kỹ sư Trần Quốc Toản làm lợi cho công ty hàng tỉ đồng/năm, nhưng trên hết giúp cho người lao động (NLĐ) giảm bớt công sức lao động.

Sáng tạo từ thực tế

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ Đồng Nai, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, tháng 4.2009, anh Trần Quốc Toản (sinh năm 1986) về làm việc tại Nhà máy Bêtông đúc sẵn Hùng Vương - Vĩnh Cửu 1 (thuộc Cty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương, Q.10, TPHCM) với vị trí nhân viên kỹ thuật của Phòng Công nghệ. Công việc của anh chủ yếu là cùng các đồng nghiệp hàng ngày bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cho các máy móc, thiết bị làm cọc, cống bêtông đúc sẵn.

Sản phẩm của nhà máy phần lớn là những ống cống bêtông có đường kính lớn, có khi lên tới 3m, nên lao động của công nhân khá vất vả, nặng nhọc. Chứng kiến các công nhân phải làm việc vất vả, anh Toản luôn tâm niệm phải làm được gì đó để giúp anh em cải thiện năng suất lao động, giảm bớt sức lực. Và sáng kiến mà anh Toản tâm đắc nhất là “Thiết kế, chế tạo dây chuyền rung gối cống bêtông tự động bằng công nghệ rung bàn”.

Anh Toản kể, trước đây gối đỡ cống (bộ phận được dùng để làm nơi đặt 2 đầu ống cống tiếp giáp nhau) được sản xuất thủ công nên vừa tốn tiền vì phải làm nhiều khuôn đúc, vừa tốn thời gian chờ bêtông khô, chưa kể sản phẩm làm bằng khuôn thủ công, bêtông mất nước, nhiều khi kém thẩm mỹ. Nhưng cực nhất là công nhân phải làm trực tiếp, nên khi cần hàng gấp là anh em rất vất vả, một ngày 10 -12 người cũng chỉ đúc tối đa chỉ được 70 - 80 sản phẩm.

Sau nhiều thời gian trăn trở, tính toán, thiết kế, anh Toản đề xuất với lãnh đạo nhà máy, công ty được chế tạo dây chuyền rung gối đỡ cống bêtông tự động bằng công nghệ rung bàn. Hoạt động của dây chuyền được thiết kế theo hướng lấy bêtông được trộn tự động từ trạm đưa vào xe trung chuyển rồi đổ vào phễu chứa của xe nạp liệu gối. Hệ thống băng tải của xe nạp liệu sẽ đổ bêtông vào khuôn gối được lắp sẵn trên bàn máy được rung. Bàn rung sẽ tạo lực lèn chặt bêtông. Khuôn đúc có gối đỡ bên trong được hệ thống balăng kéo đưa ra ngoài, mở kẹp để gối đỡ lại, còn khuôn được đưa lại để chờ đúc sản phẩm mới.

Thành công từ hỗ trợ của công đoàn

Là đơn vị được mệnh danh là “Lò đào tạo Giải thưởng Tôn Đức Thắng”, bởi trước anh Toản, Công ty Hùng Vương đã có 7 người, trong đó có Tổng Giám đốc và lãnh đạo nhiều phòng ban, được nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng vì những thành tích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nên ý tưởng của anh Toản ngay lập tức được ủng hộ. Vậy là anh Toản cùng đồng nghiệp bắt tay vào thực hiện.

Sau một thời gian, dây chuyền được đưa vào thí điểm và… thất bại vì khuôn đúc không nhấc được ra do không có độ vát, độ lỏng của bêtông cao khiến gối đỡ chậm đông cứng, tần số rung yếu… Tất cả những thiếu sót được anh Toản cùng các đồng nghiệp mổ xẻ, phân tích, rút kinh nghiệm và sửa chữa từng bước. Cuối cùng, sau 6 tháng, dây chuyền đã được hoàn thiện và cho ra những sản phẩm gối đỡ khắc phục được những nhược điểm trước đây. Với dây chuyền này, công suất được nâng lên khoảng 6 lần, làm lợi cho công ty gần 2 tỉ đồng/năm. Và quan trọng nhất, tất cả quá trình này, công nhân chỉ cần bấm nút điều khiển chứ không phải làm trực tiếp.

Ngoài sáng kiến trên, anh Toản còn có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật khác vừa làm lợi cho công ty hàng tỉ đồng/năm và giúp cho công nhân giảm bớt sức lực, như “Thiết kế cải tiến hệ thống dàn quay cống tròn bêtông cốt thép công nghệ ly tâm”; “Thiết kế, chế tạo máy nạp liệu bêtông cho cống tròn bêtông cốt thép công nghệ quay ly tâm” …

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trợ lý Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hùng Vương - chia sẻ: “Công ty luôn có người đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng là nhờ phong trào thi đua sản xuất, lao động giỏi, sáng tạo do Công đoàn phát động được toàn bộ Ban lãnh đạo và NLĐ hưởng ứng nhiệt tình. Các sáng kiến này không chỉ mang lại giá trị về kinh tế cho công ty mà còn giúp cho NLĐ thoải mái, an toàn trong lao động, sản xuất”.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ 2 tỉnh Tiền Giang và Quảng Ngãi ký kết phối hợp

Kỳ Quan |

Chiều 19.8, tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi.

LĐLĐ tỉnh Long An thăm, giao lưu với Vùng 2 Hải quân

Kỳ Quan |

Thiết thực kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, ngày 17.8, LĐLĐ tỉnh Long An đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (TP.Vũng Tàu).

Gần 400 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 16.8, Liên đoàn Lao động huyện Yên Khánh phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019. 

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

LĐLĐ 2 tỉnh Tiền Giang và Quảng Ngãi ký kết phối hợp

Kỳ Quan |

Chiều 19.8, tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi.

LĐLĐ tỉnh Long An thăm, giao lưu với Vùng 2 Hải quân

Kỳ Quan |

Thiết thực kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, ngày 17.8, LĐLĐ tỉnh Long An đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (TP.Vũng Tàu).

Gần 400 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 16.8, Liên đoàn Lao động huyện Yên Khánh phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019.