Đám cưới tập thể cho 12 cặp đôi công nhân ở Cố đô Huế

Đắc Thành-Trần Lưu |

Sáng 24.4, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ đám cưới tập thể lần thứ 2 cho 12 công nhân là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nối sự thành công của lễ cưới tập thể cho công nhân được tổ chức lần thứ nhất năm 2017, năm nay với nhu cầu của người lao động, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức đám cưới tập thể cho công nhân. 

 
 
 
 Các cặp đôi và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh dâng hoa nhớ ơn Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Tr.L
 
Sau khi làm lễ dâng hoa tại bảo tàng Hồ Chí Minh- đoàn rước dâu lên xích lô về nơi tổ chức lễ cưới. Ảnh: NĐT
 
Lễ cưới tập thể nhưng vẫn mang đậm tính chất của một đám cưới truyền thống của Huế với những đội bưng lễ, lộng, cau trầu... Ảnh: NĐT
 
Những phút giây hạnh phúc của các cặp đôi trong ngày họ được tổ chức đám cưới sau bao năm chung sống và đăng ký kết hôn. Ảnh: Tr.L 
 
 12 cặp đôi được xích lô chở vòng quanh các tuyến đường của TP Huế. Ảnh: NĐT
 
Thông tin từ LĐLĐ tỉnh cho biết, trong số 12 cặp đôi được tổ chức đám cưới lần này,  có đến 11 cặp đã có con. Vì hoàn cảnh nên họ chưa một lần được tổ chức đám cưới. Sau khi nhận được thông báo từ LĐLĐ tỉnh, họ đã đến đăng ký để được tổ chức đám cưới. Ảnh: Tr.L 
 
 Đoàn rước dâu đi qua cầu Trường Tiền... Ảnh: NĐT
 
 Những cặp đôi này đều có hoàn cảnh khó khăn. Đến với đám cưới tập thể, các cặp đôi được tặng một cặp nhẫn cưới 1 chỉ, hai bàn tiệc mặn, một phòng ngủ cho đêm tân hôn... Ảnh: Tr.L
 
 Những chiếc xích lô tiến về Đập Đá để về đến nơi tổ chức đám cưới ở Trung tâm văn hóa Lao Động tỉnh, số 100- Phạm Văn Đồng, TP Huế. Ảnh: NĐT
 
 Các cặp đôi tiến vào Nhà văn hóa tỉnh- nơi diễn ra buổi lễ chính cho cô dâu, chú rể. Ảnh: Tr.L
 
Sự háo hức đợi chờ của các cặp đôi. Ảnh: NĐT
 
 Việc tổ chức đám cưới tập thể cho công nhân, lao động nghèo của LĐLĐ tỉnh đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân và chính quyền địa phương. Ảnh: Tr.L
 
 Tại buổi lễ, bà Nguyễn Khoa Hoài Hương-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng nhẫn cưới cho các cặp đôi cùng với những lời chúc phúc. Ảnh: NĐT
Đắc Thành-Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.