Đảm bảo phòng chống dịch tại trường mầm non có nhiều con công nhân

Hải Anh - Ngọc Ánh |

Ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội có 2 trường mầm non tập trung đông con của công nhân lao động tại các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội. Ngày 5.9, lãnh đạo 2 trường khẳng định đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình học tập và giảng dạy.

Đó là trường Mầm non Kim Chung A và trường Mầm non Sakura - Hoa Anh Đào - Kim Chung.

Xã Kim Chung nằm ở phía Tây huyện Đông Anh có diện tích 6,71 km2, được phân bố làm 03 thôn là thôn Nhuế, thôn Bầu và thôn Hậu Dưỡng. Dân số cơ học tăng nhanh do có khu Công nghiệp Thăng Long nằm trên địa bàn, thu hút lượng công nhân đến sinh sống và làm việc.

Trường mầm non Kim Chung A được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 2016 theo Quyết định số 2738/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh với điểm trung tâm tại thôn Bầu xã Kim Chung và điểm lẻ tại thôn Hậu Dưỡng xã Kim Chung với 17 lớp học. Năm 2020-2021, để đáp ứng nhu cầu gửi con của nhân dân trên địa bàn xã, nhà trường tiếp nhận thêm điểm mới với 6 phòng học và các phòng chức năng tại điểm Bầu nâng tổng số phòng học lên 23, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 845 trẻ mầm non, trong đó 80% trẻ là con công nhân.

Trường Mầm non Sakura - Hoa Anh Đào - Kim Chung được thành lập năm 2012 tại xã Kim Chung. Hiện có trên 180 học sinh, trong đó 95% trẻ là con công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long.

Lãnh đạo hai nhà trường cho biết, để lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 diễn ra thiết thực, ý nghĩa và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình học tập và giảng dạy, nhà trường đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp như khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo giãn cách… đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế địa phương để triển khai phòng chống dịch.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tặng quà cho một lớp của trường Mầm non Kim Chung A. Ảnh: Ngọc Ánh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tặng quà cho một lớp của trường Mầm non Kim Chung A. Ảnh: Ngọc Ánh

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Bùi Huyền Mai, trường Mầm non Kim Chung A và trường Mầm non Sakura - Hoa Anh Đào là những ngôi trường đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội, chủ yếu phục vụ con em công nhân lao động đang làm việc trong khu công nghiệp Thăng Long. Do đó đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh cùng sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền địa phương và tổ chức Công đoàn nhằm tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả trong năm học mới, để mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui.

Hải Anh - Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà con CNLĐ khó khăn dịp khai giảng năm học 2020-2021

Linh Nguyên |

Sáng 5.9, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho con CNLĐ các Khu công nghiệp –Chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày khai giảng năm học mới.

Thêm trường mầm non 350 chỗ dành cho con công nhân lao động

Nam Dương |

Công trình trường mầm non có diện tích 8.600 m2, gồm hai tầng, 10 phòng học và các khu chức năng, khu vui chơi đáp ứng nơi học tập cho 350 trẻ em con công nhân lao động (CNLĐ).

Nữ cán bộ Công đoàn tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19

Phan Thị Hoài Tâm |

Với phương châm “mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn là một chiến sĩ trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19”, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ thị xã Điện Bàn đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ công đoàn tiêu biểu. Trong đó, chị Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch CĐCS Trường Mẫu giáo Điện Ngọc - là một trong những tấm gương đó.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tặng quà con CNLĐ khó khăn dịp khai giảng năm học 2020-2021

Linh Nguyên |

Sáng 5.9, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho con CNLĐ các Khu công nghiệp –Chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày khai giảng năm học mới.

Thêm trường mầm non 350 chỗ dành cho con công nhân lao động

Nam Dương |

Công trình trường mầm non có diện tích 8.600 m2, gồm hai tầng, 10 phòng học và các khu chức năng, khu vui chơi đáp ứng nơi học tập cho 350 trẻ em con công nhân lao động (CNLĐ).

Nữ cán bộ Công đoàn tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19

Phan Thị Hoài Tâm |

Với phương châm “mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn là một chiến sĩ trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19”, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ thị xã Điện Bàn đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ công đoàn tiêu biểu. Trong đó, chị Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch CĐCS Trường Mẫu giáo Điện Ngọc - là một trong những tấm gương đó.