Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ 5:

Đảm bảo không có người lao động nào không có Tết

PV |

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa V Công đoàn Dệt may Việt Nam được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa 3 miền Bắc, Trung, Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng.

Hội nghị tập trung thảo luận 2 nội dung chính: Kiện toàn bộ máy tổ chức Công đoàn Dệt may Việt Nam; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, Công đoàn Dệt May Việt Nam tập trung phối hợp với Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức 6 chương trình Tết Sum vầy Canh Tý - 2020 tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam với mục tiêu chăm lo cho công nhân viên chức lao động đón Tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn, đảm bảo không có người lao động nào không có Tết.

Đối với năm 2002, Công đoàn Dệt May Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp cùng Hiệp hội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức các chương trình lớn như Hội thi thợ giỏi Ngành Dệt May Việt Nam; Hội thao, hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước ngành Dệt May Việt Nam; cuộc thi tìm hiểu về Đảng, đất nước và truyền thống ngành... T.E.A

Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên: Đồng chí Phạm Việt Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Tỉnh ủy Thái Nguyên có quyết định đồng chí Phạm Việt Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hoá giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trước đó, Tỉnh uỷ Thái Nguyên có quyết định điều động đồng chí Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa đến nhận công tác tại Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên. Ngày 14.10, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Phạm Việt Dũng. Kết quả, đồng chí Phạm Việt Dũng đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tuyệt đối. KIM NGÂN

LĐLĐ tỉnh An Giang: Trên 52.400 đoàn viên được hưởng lợi từ Chương trình Phúc lợi đoàn viên. Thời gian qua, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn (CĐ) và người lao động”, LĐLĐ tỉnh An Giang đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp CĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến sâu rộng các chương trình phúc lợi, ưu đãi đến đoàn viên CĐ và người lao động; quan tâm triển khai, theo dõi, tập hợp kết quả thực hiện và ý kiến phản ánh của cán bộ, đoàn viên đối với các chương trình khi tham gia thụ hưởng... Trong quý III/2019, LĐLĐ tỉnh đã ký kết thêm với 3 doanh nghiệp - tính đến nay đã ký kết với 24 đơn vị, doanh nghiệp, gồm các lĩnh vực dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch, mua sắm hàng hóa tiêu dùng, vật liệu xây dựng, bảo hiểm, viễn thông, đào tạo ngoại ngữ, tin học… Mức giá ưu đãi cho đoàn viên phổ biến từ 5 - 30%. Qua tập hợp kết quả thực hiện từ đầu năm, có trên 52.479 đoàn viên (đạt 262,39% chỉ tiêu) tham gia thụ hưởng với số tiền hưởng lợi trên 6,8 tỉ đồng. H.T

Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Triển khai Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ. CĐ Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn ngành triển khai nội dung “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ trong tình hình mới” với sự tham dự của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch CĐ Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương và các trưởng, phó các ban CĐ Đường sắt, chủ tịch CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS, các đồng chí cán bộ CĐ chuyên trách trong ngành.

Tại Hội nghị, ngoài nội dung về tác động của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đến tổ chức CĐ và NLĐ do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao đổi, lãnh đạo ban Tổ chức TLĐ đã trao đổi, giải đáp nhiều ý kiến của các đại biểu trong triển khai Điều lệ CĐVN khóa XII… Các đại biểu cũng đã giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ CĐ Đường sắt Việt Nam năm 2019 và nhiệm kỳ 2018 - 2023; góp ý vào báo cáo về tình hình đời sống, việc làm của NLĐ, tham gia đề xuất các giải pháp nhằm chăm lo tốt hơn nữa cho NLĐ… HẢI ANH

PV
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.