Đảm bảo đoàn viên Công đoàn nhận thức đầy đủ về công tác bầu cử

Thành An |

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác tuyên truyền về bầu cử đã được tiến hành rộng khắp, hiệu quả trong các cấp Công đoàn. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức, tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo người lao động nắm được quy trình bầu cử, quyền của công dân khi đi bầu cử...

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang liên tục đẩy mạnh, giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến với đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, nhất là người lao động trong các khu công nghiệp.

Ngay từ khi có chỉ đạo của Tiểu ban tuyên truyền cầu cử, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng văn bản hướng dẫn chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn trong năm 2021.

Theo LĐLĐ tỉnh, hiện nay, 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chính trị và hành động trong các cấp Công đoàn, sự đồng thuận trong đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - cho biết, đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung phối hợp cùng chính quyền cùng cấp tuyên truyền thành 3 giai đoạn. Trong đó, tiến hành cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23.5 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Đảm bảo những nội dung yêu cầu về bầu cử được chuyển tải một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tiếp thu nhanh và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng lưu ý Ban chấp hành CĐCS tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân lao động khi tham gia các hoạt động trong ngày bầu cử, phải tuyệt đối đảm bảo thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương.

Đồng thời, để công tác tuyên truyền hiệu quả, các cấp Công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức cho phù hợp đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị. Theo thống kê, đã có hàng chục nghìn lượt truy cập về công tác tuyên truyền bầu cử của đoàn viên, CNVCLĐ trên website của LĐLĐ tỉnh và gần 1.000 bài dự thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử gửi đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tuyên truyền về bầu cử cho người lao động trong khu công nghiệp tại TP.Vũng Tàu (Công ty Cổ phần LDT) và thị xã Phú Mỹ (Công ty TNHH Thảo Nguyên).

Ông Trần Đình Quang - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần LDT (KCN Đông Xuyên, Vũng Tàu) - cho hay, đơn vị đã được Công đoàn cấp trên hướng dẫn và yêu cầu thực hiện công tác tuyên truyền về kỳ bầu cử sắp tới. Do vậy, công ty đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên được tập trung nghe và nắm bắt đầy đủ thông tin về kỳ bầu cử.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, việc tuyên truyền cũng không tập trung quá đông mà chia thành nhiều lần, nhiều cách thức để đảm bảo gần 80 người lao động trong công ty đều nắm được quy trình bầu cử, quyền của công dân khi đi bầu...

Ông Nguyễn Thành An - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thảo Nguyên (Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) - cũng cho biết, qua nhiều hình thức tuyên truyền, toàn bộ nhân viên, người lao động đều đã ý thức được đây là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân, và công ty sẽ tạo mọi điều kiện để cho người lao động tổ chức thực hiện bầu cử trong thời gian tới một cách nghiêm túc.

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 133.987 đoàn viên/141.281 lao động trong 1.535 đơn vị đã có tổ chức Công đoàn (94,8%). Việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về bầu cử trong công nhân lao động đã góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Anh |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho biết, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử phải phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ có đông CNLĐ…

Công đoàn thành lập Tổ an toàn COVID-19: Sáng kiến chống dịch và bảo đảm bầu cử thành công

Linh nguyên |

Để phòng chống dịch bệnh, nhất là trong các khu công nghiệp, các khu chế xuất và đảm bảo thành công, an toàn cho cuộc bầu cử ngày 23.5, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực và quyết tâm cao triển khai các hoạt động. Một trong những hoạt động đang được LĐLĐ Hà Nội khẩn trương thực hiện là thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp với dự kiến đến 17.5 sẽ thành lập hết ở hơn 5.000 CĐCS.

6 xã biên giới ở Quảng Nam bầu cử sớm thành công

Thanh Chung |

Ngày 16.5, hơn 5.000 cử tri của 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí bầu cử vui tươi phấn khởi của người dân, chỉ sau 4 tiếng đồng hồ đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tổ an toàn COVID-19: Sáng kiến chống dịch và bảo đảm bầu cử thành công

Linh nguyên |

Để phòng chống dịch bệnh, nhất là trong các khu công nghiệp, các khu chế xuất và đảm bảo thành công, an toàn cho cuộc bầu cử ngày 23.5, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực và quyết tâm cao triển khai các hoạt động. Một trong những hoạt động đang được khẩn trương thực hiện là thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp với dự kiến đến 17.5 sẽ thành lập hết ở hơn 5.000 CĐCS.

Tập trung phòng, chống dịch và vận động đoàn viên tham gia bầu cử

Quế Anh thực hiện |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tại Bắc Giang, trong bối cảnh này, các cấp CĐ tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham gia phòng, chống dịch, chăm lo tới người lao động và phối hợp với các ngành chức năng vận động, tạo điều kiện để đoàn viên, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 16.5, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - cho biết:

Tự hào những lá phiếu bầu cử sớm ở Trường Sa

Phương Linh |

Cử tri trên các điểm đảo ở huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hôm nay đã đến các tổ bầu cử thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Anh |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho biết, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử phải phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ có đông CNLĐ…

Công đoàn thành lập Tổ an toàn COVID-19: Sáng kiến chống dịch và bảo đảm bầu cử thành công

Linh nguyên |

Để phòng chống dịch bệnh, nhất là trong các khu công nghiệp, các khu chế xuất và đảm bảo thành công, an toàn cho cuộc bầu cử ngày 23.5, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực và quyết tâm cao triển khai các hoạt động. Một trong những hoạt động đang được LĐLĐ Hà Nội khẩn trương thực hiện là thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp với dự kiến đến 17.5 sẽ thành lập hết ở hơn 5.000 CĐCS.

6 xã biên giới ở Quảng Nam bầu cử sớm thành công

Thanh Chung |

Ngày 16.5, hơn 5.000 cử tri của 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí bầu cử vui tươi phấn khởi của người dân, chỉ sau 4 tiếng đồng hồ đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tổ an toàn COVID-19: Sáng kiến chống dịch và bảo đảm bầu cử thành công

Linh nguyên |

Để phòng chống dịch bệnh, nhất là trong các khu công nghiệp, các khu chế xuất và đảm bảo thành công, an toàn cho cuộc bầu cử ngày 23.5, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực và quyết tâm cao triển khai các hoạt động. Một trong những hoạt động đang được khẩn trương thực hiện là thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp với dự kiến đến 17.5 sẽ thành lập hết ở hơn 5.000 CĐCS.

Tập trung phòng, chống dịch và vận động đoàn viên tham gia bầu cử

Quế Anh thực hiện |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tại Bắc Giang, trong bối cảnh này, các cấp CĐ tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham gia phòng, chống dịch, chăm lo tới người lao động và phối hợp với các ngành chức năng vận động, tạo điều kiện để đoàn viên, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 16.5, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - cho biết:

Tự hào những lá phiếu bầu cử sớm ở Trường Sa

Phương Linh |

Cử tri trên các điểm đảo ở huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hôm nay đã đến các tổ bầu cử thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.