Đảm bảo cho mọi lao động đều có Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Sau hơn một tháng mở cửa phục hồi sản xuất, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai gặp khó khăn về vấn đề thiếu hụt lao động do công nhân bị F0, F1 phải cách ly và nhiều người lao động từ các tỉnh chưa trở lại Đồng Nai làm việc. Mặc dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên, công đoàn cơ sở cùng các doanh nghiệp vẫn sẽ đảm bảo NLĐ có thưởng Tết.

Thiếu lao động do công nhân bị F0, F1 phải cách ly 

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, đến nay, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động đạt tỉ lệ 99% và số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là hơn 540.000 người, đạt tỉ lệ 88%. Bên cạnh đó, hàng chục ngàn lao động vẫn chưa trở lại các công ty làm chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Bắc, miền Trung, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phục hồi sản xuất.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn phải đối phó với tình trạng thiếu lao động khi công nhân bị F0, F1 phải cách ly khiến quá trình sản xuất bị gián đoạn. Đại diện doanh nghiệp tại KCN Biên Hoà 1, TP.Biên Hoà chia sẻ: Khi trở lại cuộc sống “bình thường mới”, người lao động đi lại, tiếp xúc nhiều nên rất dễ bị mắc COVID-19. Vì vậy, chỉ cần một xưởng có lao động là F0 là công ty rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động, doanh nghiệp không có nguồn lực để bù đắp kịp thời.

Tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam (TP.Biên Hòa) có hơn 3.000 lao động đã trở lại làm việc, đa số NLĐ đều tuân thủ nghiêm nội quy phòng dịch và thực hiện quét mã QR, khai báo y tế trước khi vào làm việc. Bà Phạm Thị Phương - Chủ tịch Công đoàn Công ty - cho biết, đến thời điểm này, công việc của NLĐ rất ổn định vì doanh nghiệp có nhiều đơn hàng từ nay đến cuối năm và đầu năm 2022. Tuy nhiên, tại doanh nghiệp có một số lao động là F0, F1 đang cách ly tại nhà nên đang thiếu hụt lao động ở các xưởng. Để công nhân yên tâm làm việc, đảm bảo nguồn lực sản xuất các đơn hàng cuối năm, công ty đã thực hiện quyết liệt hơn những biện pháp phòng dịch và quan tâm đến bữa ăn giữa ca, môi trường làm việc của NLĐ.

Ông Hồ Tăng Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina tại KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, có 16.000 công nhân cho biết, hiện nay công ty đang đẩy mạnh các hoạt động sản xuất và thiếu lao động, công nhân lao động mới đi làm được khoảng 80%, trong khi đó công nhân trong quá trình sản xuất còn bị F0, F1 khiến việc sản xuất bị ảnh hưởng. Do đó, Công ty TNHH Hwaseung Vina đang tuyển hơn 2.000 lao động để phục hồi sản xuất, đảm bảo chạy các đơn hàng, nhưng việc tuyển dụng cũng gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi đang chờ Ban Giám đốc công ty đi công tác về để chốt phương án thưởng Tết cho người lao động” - ông Tuấn cho biết thêm.

Mọi công nhân sẽ đều có Tết

Ông Lương Ngọc Hồi - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền (KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) - cho biết, Công ty có gần 2.000 công nhân lao động, dù khó khăn nhưng vẫn có thưởng Tết. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở năm nào cũng có quà cho người lao động.

Cùng với việc tăng cường phòng dịch, doanh nghiệp đang tính toán mức tiền thưởng Tết để động viên người lao động. Những năm trước đây, người lao động của công ty được thưởng 2 tháng lương, năm nay doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh, do đó mức thưởng Tết sẽ không bằng so với các năm trước. Song tùy vào điều kiện sản xuất, doanh nghiệp và Công đoàn sẽ họp để thống nhất mức thưởng Tết phù hợp, đảm bảo mọi lao động đều có Tết - ông Hồi chia sẻ.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã đề nghị các Công đoàn cơ sở cần quan tâm đến người lao động nhiều hơn, nhất là thời điểm gần Tết, người lao động đều mong có việc làm và thu nhập để vượt qua khó khăn do đại dịch. Bên cạnh đó, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, quan tâm đến những lao động nhiễm COVID-19 và các trường hợp đang bị cách ly. Đối với những lao động đã điều trị khỏi COVID-19 và trở lại làm việc cần tạo động lực làm việc cho người lao động. Ngoài ra, có các chính sách khen thưởng, chi trả lương đầy đủ để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp trước và sau Tết.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Học sinh cấp 3 Đồng Nai phấn khởi được tiêm vaccine mũi 2

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Ngày 1.12, một số trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 2 cho học sinh.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp tuyển lao động phổ thông ngành giày da may mặc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Có hơn 300 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 50.000 lao động phổ thông ngành giày da, dệt may, đồ gỗ… để đáp ứng các đơn hàng cuối năm, phục hồi sản xuất.

Đồng Nai giải thể 3 bệnh viện dã chiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế vừa có đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch giải thể các Bệnh viện dã chiến số 4, 7, 8.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Học sinh cấp 3 Đồng Nai phấn khởi được tiêm vaccine mũi 2

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Ngày 1.12, một số trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 2 cho học sinh.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp tuyển lao động phổ thông ngành giày da may mặc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Có hơn 300 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 50.000 lao động phổ thông ngành giày da, dệt may, đồ gỗ… để đáp ứng các đơn hàng cuối năm, phục hồi sản xuất.

Đồng Nai giải thể 3 bệnh viện dã chiến

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế vừa có đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch giải thể các Bệnh viện dã chiến số 4, 7, 8.