Đảm bảo an toàn lao động giai đoạn sau dịch COVID-19

Quế Chi |

Sáng 31.5, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Toạ đàm Vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn sau đại dịch COVID-19. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam; ông Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động đồng chủ trì.

TS Đoàn Ngọc Xuân (Vụ trưởng Vụ xã hội, Ban Kinh tế trung ương) cho biết, trong năm 2020, thế giới có thêm 76,2 triệu ca rối loạn lo âu và 53,2 triệu ca rối loạn trầm cảm, tương đương mức tăng 27,6% so với năm trước đó. Đại dịch COVID-19 đã làm tăng gần 1/3 số người mắc chứng rối loạn trầm cảm và lo âu ở hơn 200 quốc gia trên thế giới. Các rối loạn sức khoẻ tâm thần sẽ làm gia tăng nguy cơ về các chứng bệnh khác và tình trạng tự tử. Không chỉ vậy, cường độ lao động ngày càng cao do mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt. “Tất cả điều đó kéo theo khả năng gia tăng nguy cơ gây tai nạn lao động động, bệnh nghề nghiệp nếu không làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động” - theo TS Đoàn Ngọc Xuân.

ThS Nguyễn Khánh Long (Cục An toàn lao động, Bộ LĐTBXH) nêu lên thực trạng, trong quá trình phục hồi sản xuất, phục hồi chuỗi cung ứng, do phải tập trung cho hoạt động sản xuất trong tình trạng thiếu hụt lao động, nhiều doanh nghiệp bắt buộc phải huy động người lao động làm thêm giờ trong tình trạng sức khoẻ suy giảm do di chứng hậu COVID-19. Đồng thời, do những khó khăn về tài chính, doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực mua sắm nguyên vật liệu trong điều kiện lạm phát, giá cả leo thang đã làm cho nguồn lực đầu tư cho công tác an toàn, vệ sinh lao động bị cắt giảm.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết: Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, Tổng LĐLĐVN đã ban hành một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động, đội ngũ y tế để tăng cường nơi tuyến đầu chống dịch và chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp.

“Hiện nay tình hình dịch bệnh đã tạm lắng và đi vào ổn định, nhưng việc chăm lo đời sống và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên công đoàn và người lao động vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng LĐLĐVN, từ đó góp phần tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an sinh xã hội trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phục hồi nền kinh tế của Chính phủ giai đoạn sau đại dịch” - ông Phan Văn Anh khẳng định.

Bà Ingrid Christensen cho rằng, nhìn chung, an toàn vệ sinh lao động là vấn đề quan trọng mà người sử dụng lao động và doanh nghiệp nào cũng cần phải quan tâm để liên tục cải tiến, đầu tư. “An toàn vệ sinh lao động, điều kiện làm việc, môi trường làm việc tốt là điều kiện cần thiết để duy trì sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào” - bà Ingrid Christensen nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

An toàn lao động: Cần lưu ý đến sức khoẻ tâm thần của người lao động

Quế Chi |

Sáng 31.5, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức toạ đàm vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn sau đại dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Gần 7 tỉ đồng cho chương trình vệ sinh an toàn lao động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ đây cho đến hết năm 2025, tỉnh Bạc Liêu sẽ chi gần 7 tỉ đồng cho chương trình An toàn vệ sinh lao động.

Phú Yên: Tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm đảm bảo an toàn lao động

Hoài Luân |

Phú Yên - Để giảm thiểu thiệt hại trong lao động, đồng thời hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

An toàn lao động: Cần lưu ý đến sức khoẻ tâm thần của người lao động

Quế Chi |

Sáng 31.5, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức toạ đàm vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn sau đại dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Gần 7 tỉ đồng cho chương trình vệ sinh an toàn lao động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ đây cho đến hết năm 2025, tỉnh Bạc Liêu sẽ chi gần 7 tỉ đồng cho chương trình An toàn vệ sinh lao động.

Phú Yên: Tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm đảm bảo an toàn lao động

Hoài Luân |

Phú Yên - Để giảm thiểu thiệt hại trong lao động, đồng thời hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành.