Đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn công nhân trước dịch COVID-19

Quách Du |

Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn cơ sở đã đưa ra những thực trạng về công tác phòng, chống dịch virus COVID-19 (SARS-CoV-2) ở các nhà máy, khu công nghiệp. Từ đó, tìm ra các biện pháp, cách đối phó với dịch bệnh này.

Ngày 18.3, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch virus Covid-19 tại các công ty trên địa bàn tỉnh.

 
Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị, phòng, chống dịch virus COVID-19. Ảnh: Quách Du

Tại hội nghị, thông qua nắm bắt tình hình cụ thể của từng công ty và ý kiến của đông đảo công nhân, đại diện công đoàn cơ sở các công ty đã nêu lên những thực trạng, thuận lợi và khó khăn trong việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Tý – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Roll Sport Việt Nam (Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa) cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công đoàn đã yêu cầu công ty trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho hàng nghìn công nhân.

 
Công nhân khu công nghiệp Hoàng Long (phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa) tự giác đeo khẩu trang khi ra vào công ty. Ảnh: Quách Du

“Đơn cử vừa qua công ty đã mua 100.000 chiếc khẩu trang để phát cho công nhân và tới đây, công việc này sẽ tiếp tục được triển khai, làm sao đảm bảo tốt nhất cho việc phòng, chống dịch bệnh, giúp hàng nghìn công nhân yên tâm sản xuất” – ông Tý nói.

Bà Lê Thị An – Chủ tịch Công đoàn Công ty Công ty TNHH giày Annora Việt Nam  (xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết, hiện tại, do lượng khẩu trang hoạt tính đang khan hiếm, nên công ty đã phải trang bị khẩu trang nano cho người lao động.

 
Bà Lê Thị An – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH giày Annora Việt Nam chia sẻ về thực trạng, cách phòng chống dịch bệnh tại công ty. Ảnh: Quách Du

“Vì số lượng công nhân của công ty lên đến hơn 20.000 người, nên hàng ngày có người bị ốm sốt, cảm cúm thông thường là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, khi có người bị cảm cúm phải điều trị, các công nhân khác trong công ty lại tỏ ra lo lắng, thậm chí lo sợ. Hiểu được tâm lý trên, phía công ty đã phối hợp cùng công đoàn tổ chức tuyên truyền, giải thích để các công nhận hiểu và yên tâm sản xuất” – bà An chia sẻ.

Ông Vũ Tuấn Minh – Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch virus COVID-19, các công đoàn cơ sở (nơi hàng chục nghìn công nhân đang làm việc) cần phải triển khai các biện pháp cấp bách như trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn và thường xuyên nắm bắt tình trạng sức khỏe cũng như đời sống của công nhân.

Đặc biệt hơn, các công đoàn cơ sở cần thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác cho mỗi công nhân trong việc phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh. Từ đó, giúp công nhân yên tâm hơn.

 
Các công nhân tại khu Công nghiệp Hoàng Long đeo khẩu trang khi giao tiếp. Ảnh: Quách Du

Theo ghi nhận tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, rất đông công nhân tại các công ty, đã tự giác đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Hồng (30 tuổi, công nhân tại Khu công nghiệp Hoàng Long, TP. Thanh Hóa) cho biết, hiện tại, rất nhiều công nhân đã tự nâng cao ý thức, ra vào công ty đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch.

“Do môi trường làm việc tập trung hàng nghìn người mỗi ngày, nên việc tự bảo vệ mình cũng chính là cách để đảm bảo an toàn cho mọi người, tranh trường hợp dịch bệnh có thể lây lan” – chị Hồng chia sẻ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động thời dịch COVID-19: Thắt chặt chi tiêu và thay đổi cách sinh hoạt

Nhóm phóng viên |

Hạn chế đi lại, cắt giảm chi tiêu, tăng cường các biện pháp vệ sinh hơn so với trước… Đây là những thay đổi dễ thấy nhất trong sinh hoạt của công nhân lao động trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

"Vượt bão" COVID-19: Vẫn trả lương cho công nhân dù tổ máy ngừng sản xuất

Anh Tuấn |

Dịch bệnh COVID-19 tác động không nhỏ đến cuộc sống của người lao động. Để giúp người lao động vượt khó trong thời điểm này, các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ.

Sáng tạo trong chống dịch bệnh của Công đoàn ở nơi có 25 ngàn công nhân

Kỳ Quan |

Công ty TNHH Giày ChingLuh (Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) là doanh nghiệp có đông công nhân nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long (khoảng 25 ngàn người), có nhiều chuyên gia, người lao động nước ngoài.

Công nhân phòng dịch COVID-19 từ nơi ở đến nơi làm việc

Kiều Giang |

Để ứng phó với dịch COVID-19 (SARS-CoV-2), công nhân các công ty thuộc khu công nghiệp đều chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch từ nơi ở đến nơi làm việc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công nhân lao động thời dịch COVID-19: Thắt chặt chi tiêu và thay đổi cách sinh hoạt

Nhóm phóng viên |

Hạn chế đi lại, cắt giảm chi tiêu, tăng cường các biện pháp vệ sinh hơn so với trước… Đây là những thay đổi dễ thấy nhất trong sinh hoạt của công nhân lao động trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

"Vượt bão" COVID-19: Vẫn trả lương cho công nhân dù tổ máy ngừng sản xuất

Anh Tuấn |

Dịch bệnh COVID-19 tác động không nhỏ đến cuộc sống của người lao động. Để giúp người lao động vượt khó trong thời điểm này, các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ.

Sáng tạo trong chống dịch bệnh của Công đoàn ở nơi có 25 ngàn công nhân

Kỳ Quan |

Công ty TNHH Giày ChingLuh (Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) là doanh nghiệp có đông công nhân nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long (khoảng 25 ngàn người), có nhiều chuyên gia, người lao động nước ngoài.

Công nhân phòng dịch COVID-19 từ nơi ở đến nơi làm việc

Kiều Giang |

Để ứng phó với dịch COVID-19 (SARS-CoV-2), công nhân các công ty thuộc khu công nghiệp đều chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch từ nơi ở đến nơi làm việc.