Đắk Nông tổ chức tháng Công nhân năm 2022 cho người lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sáng 28.4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân, Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2022”.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5). Với chủ đề “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông đã kêu gọi các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Trong Tháng Công nhân này, đoàn viên, người lao động cần tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, ra sức tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới 24 căn nhà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Đặng Hiền
Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới 24 căn nhà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Đặng Hiền

Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Trước hết, các cấp công đoàn cần tích cực triển khai các chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Vì đoàn viên công đoàn nghèo” nhằm chia sẻ, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông đã trao 218 suất quà với tổng trị giá 126 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc COVID-19; tặng 49 suất quà, trị giá 24,5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phân bổ 1,2 tỉ đồng từ Chương trình “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ xây mới 24 căn nhà cho đoàn viên khó khăn; phân bổ 480 triệu đồng từ Quỹ “Vì đoàn viên công đoàn nghèo” cho các công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố.

Ngoài ra, Viettel Đắk Nông và Công ty Mobifone Đắk Nông tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động năm 2022

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Chương trình Hội thao chào mừng tháng công nhân năm 2022 và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2022).

Khởi tố 5 đối tượng từ Khánh Hòa lên Đắk Nông tụ tập chơi bầu cua ăn tiền

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 5 đối tượng đều ở thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) về hành vi tụ tập chơi bầu cua ăn tiền tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.

Đắk Nông hút khách du lịch nhờ gây được thiện cảm, thương nhớ

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông không phải là trung tâm du lịch của miền Trung, thế nhưng, những tháng đầu năm 2022, các điểm tham quan, nghỉ dưỡng ở đây đã hút được hàng chục nghìn du khách đến thăm quan. Để tạo ra sự đột phá này, tỉnh Đắk Nông đã làm du lịch bằng việc gây dựng sự thiện cảm, tạo sự thương nhớ cho du khách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Nông tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động năm 2022

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Chương trình Hội thao chào mừng tháng công nhân năm 2022 và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2022).

Khởi tố 5 đối tượng từ Khánh Hòa lên Đắk Nông tụ tập chơi bầu cua ăn tiền

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 5 đối tượng đều ở thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) về hành vi tụ tập chơi bầu cua ăn tiền tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.

Đắk Nông hút khách du lịch nhờ gây được thiện cảm, thương nhớ

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông không phải là trung tâm du lịch của miền Trung, thế nhưng, những tháng đầu năm 2022, các điểm tham quan, nghỉ dưỡng ở đây đã hút được hàng chục nghìn du khách đến thăm quan. Để tạo ra sự đột phá này, tỉnh Đắk Nông đã làm du lịch bằng việc gây dựng sự thiện cảm, tạo sự thương nhớ cho du khách.