Đắk Nông: Thiếu giáo viên trầm trọng, trò có nguy cơ nghỉ học

HỮU LONG |

Đắk Nông là một trong những địa phương ở Tây Nguyên nhiều năm qua đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán thiếu giáo viên đặc biệt ở cấp mầm non. Tình trạng thiếu hụt giáo viên khiến chất lượng dạy và học ở nhiều huyện, thị xã không đạt như kỳ vọng.

Trước mong mỏi của tỉnh Đắk Nông, Bộ Nội vụ đồng ý giao hơn 600 chỉ tiêu biên chế ngành giáo dục nhưng trong thực tế, việc phân bổ số chỉ tiêu biên chế đến nay chưa đạt như kỳ vọng.

Mỏi mắt tìm thầy

Cô Dương Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan, xã Đắk Rmăng, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) - cho hay, năm học 2019 - 2020, toàn trường có 12 lớp với 359 học sinh. Hiện tại, trường chỉ nhận dạy cho 120 học sinh ở 4 lớp (5 tuổi) do nhà trường có 3 giáo viên.

Theo cô Hồng, việc thiếu giáo viên diễn ra trong nhiều năm qua đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Để đảm bảo một phần chương trình giảng dạy trong năm học này, bản thân cô Hồng cùng ban lãnh đạo nhà trường buộc phải tham gia giảng dạy. Về lâu dài, để đảm bảo việc dạy và học, nhà trường cũng đã có văn bản kiến nghị ngành giáo dục xem và sớm bổ sung biên chế giáo viên.

“Những năm trước, toàn trường chỉ có 9 lớp, nhưng năm nay tăng lên đến 12 lớp. Do thiếu giáo viên, nhà trường chỉ nhận dạy phổ cập cho học sinh 5 tuổi để chuẩn bị kiến thức cho các em trước khi vào lớp 1. Riêng đối với học sinh 3, 4 tuổi, nhà trường hiện mời nhận hồ sơ chứ chưa cho vào lớp bởi thiếu giáo viên” - cô Hồng cho biết.

Không chỉ Trường Mầm non Hoa Lan, nhiều trường mầm non, tiểu học khác trên địa bàn huyện Đắk G’long cũng chung tình trạng thiếu giáo viên. Ông Đoàn Văn Phương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Đắk Glong - thông tin, trong năm học 2019 - 2020, địa phương thiếu khoảng 306 giáo viên và 62 phòng học ở bậc mầm non. Phòng GDĐT huyện Đắk G’long cho biết thêm, trong năm nay, toàn huyện có khoảng 6.000 em học sinh ở bậc mầm non, trong đó hơn 4.000 em được tuyển vào các trường trên địa bàn. Tuy nhiên, còn khoảng 1.400 em học sinh chưa được nhận lớp, đa số ở các cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, gia đình chưa có hộ khẩu và giấy tờ tùy thân.

“Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông bố trí cho huyện 111 giáo viên, Phòng GDĐT huyện Đắk G’long đang làm các quy trình xét tuyển. Trong quá trình đợi các đợt xét tuyển, chúng tôi đang tính toán điều chuyển các giáo viên ở các trường để đạt mục tiêu mỗi giáo viên có thể đứng 1 lớp học.

Còn nhiều bất cập

Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông cho hay, toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 10.188 cán bộ, giáo viên và nhân viên trong biên chế ở các trường công lập; trong đó có 8.178 biên chế giáo viên. Để bảo đảm tốt công tác dạy và học, tỉnh Đắk Nông dự kiến còn thiếu 1.062 giáo viên theo quy định, trong đó bậc học thiếu nhiều nhất là bậc mầm non, thiếu 723 giáo viên.

Ông Lê Văn Long - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ-Tài chính thuộc Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông - xác nhận, hiện Bộ Nội vụ đã bổ sung cho tỉnh Đắk Nông thêm 634 biên chế giáo viên cho bậc học này. Hiện tại, UBND tỉnh đã rà soát, phân bổ hợp lý cho các huyện, thị xã nhằm giảm bớt áp lực thiếu giáo viên bậc mầm non. Ông Long nhận định, việc được bổ sung biên chế mầm non từ phía trung ương sẽ cơ bản giải quyết được khó khăn thiếu giáo viên trong nhiều năm qua.

Có một khó khăn hiện nay theo lời ông Long là, mặc dù đã được cấp thêm hơn 600 chỉ tiêu biên chế ngành giáo dục nhưng hiện khó khăn là việc tuyển dụng giáo viên còn chậm. Lý do là việc tuyển dụng cần có thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục… “Trong khi đợi phân bổ chỉ tiêu biên chế, đối với những giáo viên hợp đồng lâu năm trước đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ký hợp đồng. Một giải pháp nữa là một số nhân viên học văn bằng 2 mầm non sau khi ra trường sẽ được bố trí về làm việc ở các trường trên địa bàn” - ông Long thông tin.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Lý Sơn: Thiếu giáo viên, trường mầm non xây xong rồi đóng cửa

HÀ PHƯƠNG - ĐỖ VẠN |

Dù được xây dựng mới với mục đích từng bước đáp ứng nhu cầu học của hàng trăm học sinh bậc học mầm non ở huyện đảo Lý Sơn, “giảm tải” sĩ số tại các điểm cũ, thế nhưng, từ ngày hoàn thành, bàn giao công trình đến nay, hai điểm trường mầm non An Hải và An Vĩnh (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng (cả 2 điểm trường) vẫn trong tình trạng “cửa đóng then cài” khiến người dân rất bức xúc.

Lo thiếu giáo viên tiếng Anh khi dạy chương trình mới

Minh Thu |

Giáo viên và cán bộ giáo dục của Điện Biên đã gửi đến Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ những băn khoăn và kiến nghị trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó có việc thừa thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh.

Đắk Lắk: Tinh giản biên chế nhưng đừng để thiếu giáo viên

Hữu Long |

“Nếu chúng ta cứ tinh giản biên chế theo kiểu đại trà; tinh giản các địa phương như nhau thì sẽ không có giáo viên để dạy” - ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk nói về thực trạng thiếu giáo viên hiện nay.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Lý Sơn: Thiếu giáo viên, trường mầm non xây xong rồi đóng cửa

HÀ PHƯƠNG - ĐỖ VẠN |

Dù được xây dựng mới với mục đích từng bước đáp ứng nhu cầu học của hàng trăm học sinh bậc học mầm non ở huyện đảo Lý Sơn, “giảm tải” sĩ số tại các điểm cũ, thế nhưng, từ ngày hoàn thành, bàn giao công trình đến nay, hai điểm trường mầm non An Hải và An Vĩnh (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng (cả 2 điểm trường) vẫn trong tình trạng “cửa đóng then cài” khiến người dân rất bức xúc.

Lo thiếu giáo viên tiếng Anh khi dạy chương trình mới

Minh Thu |

Giáo viên và cán bộ giáo dục của Điện Biên đã gửi đến Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ những băn khoăn và kiến nghị trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó có việc thừa thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh.

Đắk Lắk: Tinh giản biên chế nhưng đừng để thiếu giáo viên

Hữu Long |

“Nếu chúng ta cứ tinh giản biên chế theo kiểu đại trà; tinh giản các địa phương như nhau thì sẽ không có giáo viên để dạy” - ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk nói về thực trạng thiếu giáo viên hiện nay.