Đắk Nông giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời gian qua, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông đã làm cầu nối giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động. Trong đó, công việc chủ yếu trong lĩnh vực như: Xuất khẩu lao động, sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản…

Năm 2021, anh Nguyễn Đức Trọng (ở thành phố Gia Nghĩa) sau khi học nghề ra trường đã kiếm được việc làm ngay và ổn định cho một doanh nghiệp ở huyện Đắk R’lấp.

"Hiện nay, ở địa phương nơi tôi đang sinh sống có nhiều mà máy, xí nghiệp mọc lên và phát triển ổn định. Sau khi nắm bắt được tình hình thực tế nhu cầu việc làm ở đơn vị này thì đã đi học nghề cắt gọt kim loại. Phấn khởi nhất là khi chuẩn bị ra trường, tôi đã được các cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Nông giới thiệu vào làm việc cho một nhà máy có quy mô, uy tín lớn ở địa phương và có mức thu nhập khá hàng tháng” - anh Trọng cho biết.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, trong năm 2021, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm là 18.171 lượt người, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm trong nước là 17.971 lượt người, chiếm 98,89% tổng số lao động được tạo việc làm.

Trong 2 năm vừa qua, đặc biệt là năm 2021, hàng nghìn lao động của Đắk Nông phải trở về địa phương tránh dịch. Lúc này, thị trường lao động trong tỉnh chỉ đáp ứng được một phần nhỏ, gây sức ép lớn cho các cấp, ngành, địa phương.

Thời điểm này, bên cạnh việc rà soát, thống kê hỗ trợ cho đối tượng lao động theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 116 và Nghị quyết số 126 của Chính phủ, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội còn rà soát nhu cầu đào tạo nghề để chuẩn bị các phương án tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo. Mặt khác, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội còn kích hoạt thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động...

Chia sẻ về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Hoàng Viết Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông - cho hay, trong năm 2022, thực hiện mục tiêu chung của tỉnh là tập trung phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục những hậu quả do COVID-19 để lại.

Do đó, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm cho khoảng 18.000 lượt lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động là 200 người và nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo là 50%, tổ chức đào tạo nghề cho 4.000 người.

Để làm được điều này, ngay từ đầu năm, ngành đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh...

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Đắk Nông thu ngoại tệ nhờ sản xuất nông nghiệp sạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ sản xuất nông nghiệp sạch, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã vượt qua rào cản thương mại khắt khe, đưa sản phẩm của mình ra thị trường thế giới, đem về nguồn thu nhập ngoại tệ.

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, nhiều lao động kiếm được việc làm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Nông đã đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" này thì điều đáng mừng là rất nhiều lao động địa phương kiếm đã kiếm được công ăn, việc làm ổn định ở địa phương.

Không phát hiện cây xăng dầu nào ở Đắk Nông găm hàng để... trục lợi

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Qua kiểm tra, giám sát, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông khẳng định, không phát hiện bất cứ trường hợp nào đầu cơ, găm hàng, chờ xăng, dầu tăng giá rồi mở bán để trục lợi. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn mở bán ngay sau khi nhập được xăng dầu, trước cả thời điểm xăng dầu tăng giá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nông dân Đắk Nông thu ngoại tệ nhờ sản xuất nông nghiệp sạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ sản xuất nông nghiệp sạch, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã vượt qua rào cản thương mại khắt khe, đưa sản phẩm của mình ra thị trường thế giới, đem về nguồn thu nhập ngoại tệ.

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, nhiều lao động kiếm được việc làm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Nông đã đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" này thì điều đáng mừng là rất nhiều lao động địa phương kiếm đã kiếm được công ăn, việc làm ổn định ở địa phương.

Không phát hiện cây xăng dầu nào ở Đắk Nông găm hàng để... trục lợi

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Qua kiểm tra, giám sát, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông khẳng định, không phát hiện bất cứ trường hợp nào đầu cơ, găm hàng, chờ xăng, dầu tăng giá rồi mở bán để trục lợi. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn mở bán ngay sau khi nhập được xăng dầu, trước cả thời điểm xăng dầu tăng giá.