Đắk Lắk tiếp tục giúp tìm việc làm cho công nhân thất nghiệp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk sắp tổ chức một hội chợ việc làm lớn nhất từ trước đến nay nhằm giải quyết việc làm cho lao động thất nghiệp hoặc chưa có nghề nghiệp ổn định.

Ngày 4.10, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quang Thuân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk - xác nhận, ngày 6.10, địa phương sẽ tổ chức Hội chợ việc làm năm 2023 với chủ đề “Kết nối việc làm - cơ hội nghề nghiệp - Mở rộng tương lai”. Đây là hội chợ việc làm có quy mô lớn nhất trước đến nay tại tỉnh, với sự tham gia của 21 doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh cùng hàng nghìn vị trí việc làm cần tuyển dụng, tuyển sinh đa dạng, phong phú.

Sự kiện có sự kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm khoảng 20 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, do đó sẽ là cơ hội để người lao động tìm hiểu về việc làm, học nghề trong tỉnh, ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động.

Theo ông Thuân, đây là bước đột phá, mở rộng của tỉnh đối với việc hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình triển khai sự kiện có sự phối hợp liên thông giữa các địa phương, mấu chốt ở đây là các doanh nghiệp đa phần đều uy tín, nhu cầu tuyển dụng cao với nhiều ngành nghề phổ thông dễ dàng giúp người lao động có sự chọn lựa, cân nhắc trước khi nộp hồ sơ.

Trước đó, năm 2022, lãnh đạo UBND tỉnh đã đi từng nơi, trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng các tỉnh Đông Nam Bộ để giúp người lao động địa phương có việc làm sau dịch COVID-19, đến nay, Đắk Lắk tiếp tục là đơn vị đầu mối "tìm việc" giúp người dân đang thất nghiệp, hoặc chưa có nghề ổn định.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng năm 2023, tỉnh có 1.078 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương 65% kế hoạch, giảm 0,74% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng vốn điều lệ đăng ký 8.314 tỉ đồng, giảm 34,83% so với cùng kỳ năm 2022.

Liên quan đến vấn đề này, ông Thuân thông tin thêm, số doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương đa phần siêu siêu nhỏ, minh chứng là số vốn đăng ký quá thấp dẫn đến việc rất khó tuyển dụng với số lượng lớn, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đầy đủ. Ngoài ra, theo khảo sát, đa phần doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động thuộc lĩnh vực xây dựng và dịch vụ nên khó cho người lao động chọn lựa, đăng ký nộp hồ sơ xin việc. Tuy nhiên, việc địa phương có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới cũng sẽ giúp cơ quan chức năng giảm tải được áp lực người lao động thất nghiệp, xin hưởng trợ cấp xã hội.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tạo thêm việc làm, phòng ngừa tín dụng đen trong công nhân lao động

THÀNH NHÂN - ĐẠT PHAN |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương đề nghị Công đoàn tỉnh Bến Tre tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Lo thất nghiệp sau khi ra trường, sinh viên tìm việc làm sớm

LƯƠNG HẠNH - HOÀNG XUYẾN |

Lo ngại cảnh thất nghiệp sau khi ra trường nên dù mới chỉ là sinh viên, anh Nguyễn Hải Phong, Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng mà anh đang theo học.

Công ty hết đơn hàng, hơn 350 công nhân lo lắng khi không có việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, một công ty may mặc hết đơn hàng, hàng trăm công nhân lo lắng về đời sống khi phải nghỉ việc trong 1 tháng.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội giao quận Hoàng Mai, huyện Đông Anh tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Loạt phim chiếu rạp đáng chú ý ra mắt tháng 2.2024

Di Py |

Phim chiếu rạp tháng 2, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2024, mang đến nhiều siêu phẩm đa thể loại.

Đề xuất cấp phép mỏ đất không qua đấu giá để giải quyết việc thiếu đất đắp

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề xuất khoanh định khu vực không đấu giá mỏ đất san lấp phục vụ các dự án có vốn đầu tư công và cho phép cải tạo mặt bằng đất ở, cải tạo đất nông nghiệp để giải quyết tình trạng thiếu đất đắp.

Hàng nghìn mặt hàng giảm giá tại các gian hàng Công đoàn Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều gian hàng với những giảm giá, ưu đãi hấp dẫn được tổ chức để phục vụ người lao động tại huyện Mai Sơn.

Thực hư việc động vật của vườn thú Hà Nội co ro trong rét đậm

Tùng Giang |

Tối ngày 27.1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh các con thú tại vườn thú Hà Nội (hay còn gọi là Công viên Thủ Lệ) trong tình trạng đói rét, từng bầy khỉ co ro ngồi nép vào nhau. Trong khi đó, nhiều loài động vật không được sưởi ấm, gầy trơ xương. Về việc này, đại diện Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đã lên tiếng.

Tạo thêm việc làm, phòng ngừa tín dụng đen trong công nhân lao động

THÀNH NHÂN - ĐẠT PHAN |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương đề nghị Công đoàn tỉnh Bến Tre tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Lo thất nghiệp sau khi ra trường, sinh viên tìm việc làm sớm

LƯƠNG HẠNH - HOÀNG XUYẾN |

Lo ngại cảnh thất nghiệp sau khi ra trường nên dù mới chỉ là sinh viên, anh Nguyễn Hải Phong, Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng mà anh đang theo học.

Công ty hết đơn hàng, hơn 350 công nhân lo lắng khi không có việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, một công ty may mặc hết đơn hàng, hàng trăm công nhân lo lắng về đời sống khi phải nghỉ việc trong 1 tháng.