Đắk Lắk chỉ có hơn 100 NLĐ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

Bảo Trung |

Là thủ phủ của khu vực Tây Nguyên, có hơn 1 triệu người ở độ tuổi lao động... và 8 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động, nhưng tỉnh Đắk Lắk chỉ có hơn 100 người đủ điều kiện nhận được tiền hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 29.3.2022...

Thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk: Tính đến ngày 4.8, UBND tỉnh đã phê duyệt 9 quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong khu công nghiệp Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột). Đợt này có tổng cộng 144 lượt người lao động được nhận tiền hỗ trợ.

Trong đó, số lao động đang làm việc là 142 người; đối tượng quay lại thị trường lao động có 2 người. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 209 triệu đồng và sẽ được cơ quan có thẩm quyền chuyển cho 8 doanh nghiệp làm việc trong Khu công nghiệp Hòa Phú.

Phía UBND TP.Buôn Ma Thuột đã chuyển trước kinh phí hỗ trợ qua Kho bạc Nhà nước tỉnh số tiền 92,5 triệu đồng cho 3 đơn vị với tổng cộng 65 người được nhận hỗ trợ.

PV đặt câu hỏi vì sao chỉ có số lượng rất ít người lao động ở Đắk Lắk đủ điều kiện nhận được tiền hỗ trợ tiền ở trọ so với các địa phương khác, trong khi đó tỉnh đang có đến 8 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động với hơn 1 triệu người đang trong độ tuổi lao động?

Đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk nhận định rằng: “Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 29.3.2022, (quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực) quy định những đối tượng được thụ hưởng phải làm ở Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục (quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22.5.2018 của Chính phủ) về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Trong đó, khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đối chiếu với những điều nêu trên thì tỉnh Đắk Lắk chỉ có những người làm trong Khu công nghiệp Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.

Theo số liệu của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thì có tổng cộng 2.434 người lao động đang làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Phú. Số người tham gia bảo hiểm xã hội và đang thuê nhà là 123 người.

Do phần lớn số người lao động đang làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Phú là người lao động đang cư trú tại các địa phương lân cận, số người từ các nơi khác đến ở thuê, ở trọ để làm việc là không nhiều nên người thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg không lớn so với các tỉnh, thành phố khác”.

Đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm: Vừa qua, Thủ tướng có phê bình nhiều địa phương chưa giải ngân đồng nào trong gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Tuy vậy, việc tỉnh đã giải ngân tiền hỗ trợ cho 65 người lao động thì đã đạt tỉ lệ khoảng 45%. UBND TP.Buôn Ma Thuột vẫn gấp rút giải ngân kinh phí hỗ trợ cho những người còn lại. Khoảng tiền này sẽ giúp cho người lao động có thêm một nguồn kinh phí tương đối để giải quyết những khó khăn trước mắt, yên tâm làm việc.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk bắt đầu chi tiền hỗ trợ thuê trọ đợt đầu tiên cho người lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt các quyết định hỗ trợ tiền thuê trọ cho hơn 100 người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Hòa Phú, theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 29.3.2022.

Đắk Lắk: Người đàn ông U60 tử vong do sốt xuất huyết trở nặng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 4.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong vì sốt xuất huyết

Tin tức 24h: Chuyển công an điều tra 4 gói thầu mua sắm tại CDC Đắk Lắk

Nhóm PV |

Tin tức 24h: Chuyển công an điều tra 4 gói thầu mua sắm tại CDC Đắk Lắk; Khởi công 3 dự án giao thông lớn trong tháng 8...

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đắk Lắk bắt đầu chi tiền hỗ trợ thuê trọ đợt đầu tiên cho người lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt các quyết định hỗ trợ tiền thuê trọ cho hơn 100 người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Hòa Phú, theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 29.3.2022.

Đắk Lắk: Người đàn ông U60 tử vong do sốt xuất huyết trở nặng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 4.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp thứ 2 tử vong vì sốt xuất huyết

Tin tức 24h: Chuyển công an điều tra 4 gói thầu mua sắm tại CDC Đắk Lắk

Nhóm PV |

Tin tức 24h: Chuyển công an điều tra 4 gói thầu mua sắm tại CDC Đắk Lắk; Khởi công 3 dự án giao thông lớn trong tháng 8...