Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà công nhân khó khăn tỉnh Lào Cai

Duy Hồng |

Chiều 30.12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, công nhân lao động tỉnh Lào Cai.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh  Quân khu 2. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà công nhân lao động. Ảnh: D.H
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà công nhân lao động. Ảnh: D.H

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào cai đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội và củng cố quốc phòng an ninh của địa phương thời gian qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Lào Cai đạt được trong năm 2019, đồng thời mong muốn chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội.

Về công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm gian lận thương mại; tổ chức đón vui xuân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, bảo đảm tất cả người dân được đón Tết đầm ấm và hạnh phúc.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2020, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chúc Tết và tặng quà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 150 suất quà Tết, trị giá 1,2 triệu đồng/suất tặng 150 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Duy Hồng
TIN LIÊN QUAN

“Tết Sum vầy - mừng xuân, ơn Đảng” tại Bắc Ninh: Ấm áp đoàn viên

Quế Chi |

Tối 29.12, tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - mừng xuân, ơn Đảng”. Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Đức Đam - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và hàng nghìn công nhân lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn khu công nghiệp.

Mang “Tết Sum vầy” đến với công nhân lao động Cần Thơ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Với chủ đề “Mừng xuân - ơn Đảng”; chương trình “Tết Sum vầy” 2019 do Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức đã mang đến sự ấm áp, giúp cho công nhân lao động khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết…

Tổ chức “Tết Sum vầy” tại công đoàn cơ sở có từ 300 công nhân trở lên

Quế Chi |

Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020 tại tỉnh Nam Định cần được tổ chức rộng khắp tại những nơi có đông công nhân lao động tạo điểm nhấn đặc biệt để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, gắn với hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

“Tết Sum vầy - mừng xuân, ơn Đảng” tại Bắc Ninh: Ấm áp đoàn viên

Quế Chi |

Tối 29.12, tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - mừng xuân, ơn Đảng”. Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Đức Đam - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và hàng nghìn công nhân lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn khu công nghiệp.

Mang “Tết Sum vầy” đến với công nhân lao động Cần Thơ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Với chủ đề “Mừng xuân - ơn Đảng”; chương trình “Tết Sum vầy” 2019 do Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức đã mang đến sự ấm áp, giúp cho công nhân lao động khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết…

Tổ chức “Tết Sum vầy” tại công đoàn cơ sở có từ 300 công nhân trở lên

Quế Chi |

Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020 tại tỉnh Nam Định cần được tổ chức rộng khắp tại những nơi có đông công nhân lao động tạo điểm nhấn đặc biệt để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, gắn với hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.