Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Phong trào công nhân, Công đoàn Quân đội đã có những bước phát triển toàn diện

VIỆT LÂM |

Sáng 24.5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (TCCT) khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018 - 2023). 

370 đại biểu đại diện cho hơn 180.000 cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ quốc phòng đang làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền của tổ quốc về dự dại hội.

Phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Phát biểu khai mạc đại hội, Thượng tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm TCCT - cho biết, với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào công nhân và hoạt động CĐ Quân đội 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động của CĐ Quân đội 5 năm tới.

Đại hội đã được nghe báo cáo chính trị của TCCT do thượng tá Nguyễn Đình Đức -Trưởng ban CĐ Quốc phòng - trình bày với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, thiết thực xây dựng CĐ Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”. Các Chủ tịch CĐCS cũng đã chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả tới các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết: “Những năm qua, cán bộ, đoàn viên CĐ đã kế tục và không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của CĐ Quân đội, bồi đắp bản chất, phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phong trào công nhân, hoạt động CĐ Quân đội đã có những bước phát triển mới, sáng tạo và toàn diện, tạo khí thế, động lực và môi trường tốt để đoàn viên CĐ phấn đấu và cống hiến, tạo ra nhiều công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đóng góp quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quân đội”.

Không ngừng nâng cao trình độ CNVCLĐ quốc phòng

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị và CĐ Quân đội cần quán triệt sâu sắc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo lại để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CNVCLĐ quốc phòng, đáp ứng cuộc cách mạng khoa học công nghệ, có đủ khả năng làm chủ các phương tiện kỹ thuật, phục vụ yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kỹ thuật công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại; đặc biệt là những ngành nghề đặc thù phục vụ huấn luyện và sẵn sáng chiến đấu của quân đội.

Nhân dịp Đại hội CĐ Quân đội lần thứ IX, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao tặng CĐ Quân đội bức trướng “Trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải lưu ý các cấp CĐ Quân đội trong thời gian tới cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ có bản lĩnh chính trị, là chỗ dựa vững vàng của đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, tổ chức CĐ vững mạnh; các cấp CĐ tăng cường liên hệ mật thiết và lắng nghe tâm tư nguyện vọng, nhất là những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên và NLĐ, làm cơ sở tham mưu với lãnh đạo đơn vị kịp thời những vướng mắc.

Đại hội cũng đã bầu ra 10 đại biểu đi dự Đại hội XII CĐ VN (nhiệm kỳ 2018-2023).

Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Thượng tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm TCCT.

VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

VƯƠNG TRẦN |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân: Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Trương Minh Hiến - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Vũ Hữu Song - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và Nguyễn Đồng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoà Bình.