Đại tướng Lương Cường tặng quà cho công nhân lao động tại tỉnh Phú Thọ

Quế Chi |

Phú Thọ - Sáng 22.1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, thăm, tặng quà tại tỉnh Phú Thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Cùng dự có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Bùi Minh Châu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... 

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Cường ghi nhận khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ, có thể xử lý thắng lợi những tình huống có thể xảy ra.

Đại tướng Lương Cường cũng ghi nhận, tỉnh Phú Thọ đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, và phù hợp với địa phương; đặc biệt đã quan tâm, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người có công, công nhân, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường mong muốn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc trong năm 2022 và thời gian tới.

Tại chương trình, Đại tướng Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tặng 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng Lương Cường và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quà tới công nhân lao động khó khăn và đối tượng hộ nghèo. Ảnh: Quế Chi
Đại tướng Lương Cường và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quà tới công nhân lao động khó khăn và đối tượng hộ nghèo. Ảnh: Quế Chi

Đại tướng Lương Cường tặng các phần quà tới cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bệnh viện Quân y 109 làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phòng chống COVID-19.

"Tôi có thêm nghị lực để tiếp tục vươn lên"

Chị Nguyễn Thị Thức (SN 1985) là một trong những công nhân lao động khó khăn được nhận quà Tết tại chương trình. Chị là công nhân Công ty Opus One. Cách đây vài tháng, chị phát hiện bị ung thư tuyến giáp, sức khoẻ suy giảm. “Tôi mới đi xạ trị một lần; ăn Tết xong, tôi sẽ đi xạ trị lần thứ 2” - chị Thức kể bằng giọng nói khá khó khăn do ảnh hưởng của căn bệnh.

Sau khi phát hiện bệnh hiểm nghèo, trong tháng 12.2021, chị Thức phải nghỉ làm hoàn toàn để đi chữa bệnh. Đến tháng 1.2022, chị mới đi làm trở lại. Chồng chị cũng phải xin nghỉ làm một thời gian để chăm sóc chị và các con.

Anh chị có 2 người con, trong đó cháu út năm nay học lớp 2 bị bệnh mắt bẩm sinh nên luôn cần bố mẹ hỗ trợ. Thu nhập của 2 vợ chồng công nhân này rất khiêm tốn, nên bình thường, anh chị phải chắt bóp, tằn tiện mới đủ trang trải sinh hoạt cho cả gia đình. Bây giờ, khi bị bệnh như này, cuộc sống của gia đình nhỏ này càng khó khăn, thiếu thốn hơn.

“Thu nhập của tôi nếu có tăng ca được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Đợt này, tôi bị bệnh, nên làm ít đi, thu nhập ít theo. Tháng 1 này chưa kết thúc, nhưng theo tính toán của tôi, thì thu nhập của tháng này chắc chỉ được 6 triệu đồng. Chồng tôi có thu nhập thấp hơn, chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng” - chị Thức chia sẻ, rồi bảo: “Chắt bóp lâu dần nên cũng đã thành quen rồi”.

Được nhận quà tại chương trình, chị Thức bày tỏ lời cảm ơn các vị lãnh Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn vì đã có sự quan tâm, chia sẻ kịp thời đối với những công nhân lao động như chị trong lúc khó khăn, bệnh tật. “Sự quan tâm này giúp tôi có thêm nghị lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống” - chị Thức nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Mai Lan - Phong Quang |

Tuyên Quang - Chiều 21.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an" cho đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH MTV Seshin VN2 với hàng chục suất quà được gửi trao.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà động viên người lao động

THANH TUẤN |

Kon Tum - Chiều 21.1, ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã dự Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Tây Ninh

Chân Phúc - Đình Trọng |

Tây Ninh - Ngày 21.1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Nhâm Dần và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tuyên Quang: Tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Mai Lan - Phong Quang |

Tuyên Quang - Chiều 21.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an" cho đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH MTV Seshin VN2 với hàng chục suất quà được gửi trao.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà động viên người lao động

THANH TUẤN |

Kon Tum - Chiều 21.1, ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã dự Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Tây Ninh

Chân Phúc - Đình Trọng |

Tây Ninh - Ngày 21.1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Nhâm Dần và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.