Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc

ANH THƯ |

Theo thông tin từ Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), đã có thông báo về việc mở cửa trở lại tiếp nhận lao động nước ngoài trong tháng 11.2021.

Dự kiến sẽ tạm thời tiếp nhận cho đến tháng 12.2021 phụ thuộc vào việc các nước cung ứng lao động đáp ứng các điều kiện phòng dịch mà Đài Loan đề nghị.

Điều kiện phòng dịch mà phía Đài Loan đề nghị các nước cung ứng lao động phối hợp thực hiện bao gồm: Các doanh nghiệp dịch vụ có kế hoạch phòng dịch được cơ quan chủ quản ở các nước cung ứng lao động thông qua bằng văn bản để cơ quan chức năng Đài Loan có căn cứ thẩm tra và cấp thị thực; Nước cung ứng lao động sẽ cung cấp danh sách các cơ sở thực hiện xét nghiệm PCR cho người lao động, tối đa là 50 cơ sở và phải được sự đồng ý của CDC Đài Loan.

Ngoài ra, cơ quan chủ quản đôn đốc, chỉ đạo doanh nghiệp dịch vụ thực hiện kế hoạch phòng dịch trong quá trình người lao động tham gia đào tạo như xét nghiệm PCR, thực hiện giãn cách và phải cách ly, xét nghiệm trước khi xuất cảnh.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Đài Loan dự kiến sẽ áp dụng hệ thống thang điểm đánh giá mức độ ưu tiên lao động nước ngoài nhập cảnh dựa trên tình trạng tiêm vaccine của người lao động, tình hình kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia cung ứng lao động và điều kiện phòng dịch của người sử dụng lao động sau khi người lao động nhập cảnh.

Để chuẩn bị tiếp nhận trở lại lao động nước ngoài, cơ quan chức năng Đài Loan đã dự thảo mẫu kế hoạch phòng dịch để tham vấn các quốc gia cung ứng lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hạn cuối nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần biết

ANH THƯ |

Người lao động chưa nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28 cần lưu ý những mốc thời gian sau đây.

Người lao động tố bị điều chuyển công việc trái với hợp đồng lao động

Bảo Hân |

Hà Nội - Là trưởng phòng kinh doanh nhưng sau đó bị điều chuyển sang vị trí đào tạo kinh doanh, nhận mức lương thấp hơn trước, ông Trần Trung Kiên gửi phản ánh đến Báo Lao Động, đề nghị hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi.

Không lo thiếu đơn hàng, chỉ lo thiếu lao động

Đình Trọng |

Đã có trên 85% công ty ở Bình Dương hoạt động trở lại, các doanh nghiệp đang tuyển thêm lao động tăng tốc sản xuất cho kịp các đơn hàng cuối năm. Trong các nhà máy, không khí hối hả sản xuất, công nhân được tăng ca có thêm thu nhập lo cho cuộc sống bù lại những tháng nghỉ việc do dịch bệnh.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hạn cuối nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần biết

ANH THƯ |

Người lao động chưa nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28 cần lưu ý những mốc thời gian sau đây.

Người lao động tố bị điều chuyển công việc trái với hợp đồng lao động

Bảo Hân |

Hà Nội - Là trưởng phòng kinh doanh nhưng sau đó bị điều chuyển sang vị trí đào tạo kinh doanh, nhận mức lương thấp hơn trước, ông Trần Trung Kiên gửi phản ánh đến Báo Lao Động, đề nghị hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi.

Không lo thiếu đơn hàng, chỉ lo thiếu lao động

Đình Trọng |

Đã có trên 85% công ty ở Bình Dương hoạt động trở lại, các doanh nghiệp đang tuyển thêm lao động tăng tốc sản xuất cho kịp các đơn hàng cuối năm. Trong các nhà máy, không khí hối hả sản xuất, công nhân được tăng ca có thêm thu nhập lo cho cuộc sống bù lại những tháng nghỉ việc do dịch bệnh.