Đại hội điểm công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Phương Minh |

Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm luật thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lựa chọn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Dự Đại hội có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp,...

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm kỳ 2020 – 2023 nêu rõ, công đoàn Cục đã thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các văn bản, chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động như giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, chế độ thai sản; đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

 
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Phương Minh

Tham gia có hiệu quả vào các hội đồng của Cục như hội đồng sáng kiến; hội đồng thi đua - khen thưởng; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quan tâm tổ chức khám sức khoẻ cho đoàn viên và người lao động.

Thông qua các hoạt động công đoàn, đã giúp đoàn viên và người lao động của Cục, đặc biệt là đoàn viên trẻ có điều kiện trải nghiệm, hoàn thiện về năng lực, kỹ năng, nâng cao về tư tưởng, nhận thức, nhân cách, tinh thần nhân văn, nhân ái vì cộng đồng, xã hội…

Phát biểu tại Đại hội, bà Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp đã ghi nhận, biểu dương thành tích mà Công đoàn Cục đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên;

Tiếp tục cụ thể hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tổ chức Công đoàn phát động góp phần động viên đoàn viên và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Chi uỷ và Lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phát biểu tại Đại hội, ông Hồ Quang Huy - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đề nghị Công đoàn Cục cần bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các định hướng, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tư pháp, Chi bộ Cục...

Với sự tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 4 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 
Ông Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội nghị đánh giá kết quả tổ chức đại hội điểm. Ảnh: Phương Minh

Ngay sau khi chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả tổ chức đại hội điểm, qua đó nhằm học tập và rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam thời gian tới.

Đảm bảo đại hội công đoàn các cấp diễn ra đáp ứng tiến độ thời gian, chất lượng, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở ngành Xây dựng tại Thái Bình

Bá Mạnh |

Thái Bình - Ngày 15.2, tại Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình lựa chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Gắn hoạt động “Tháng Công nhân” với tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Quỳnh Trang |

Sáng 15.2, tại TP.Vinh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị thường kỳ 2023.

Xây dựng biểu mẫu tổ chức Đại hội Công đoàn

Linh Nguyên |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã xây dựng 18 mẫu liên quan công tác tổ chức Đại hội Công đoàn để các đơn vị nghiên cứu, tham khảo áp dụng, triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn tại đơn vị.

Sửa đổi Luật Giá: Giá là vấn đề kẻ xấu hay tìm kẽ hở để trục lợi

PHẠM ĐÔNG |

Góp ý về dự án Luật Giá (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho biết, trong công tác đấu thầu, giá là đích đến của mọi cuộc thương thảo, giá cũng là vấn đề mà kẻ xấu hay lợi dụng tìm kẽ hở để trục lợi.

Đà Nẵng: Gia đình nạn nhân vụ trực thăng rơi đợi tin tức người thân

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Đà Nẵng - Sáng 6.4, nhiều người thân tại Đà Nẵng của các nạn nhân trong vụ trực thăng rơi khi bay ngắm vịnh Hạ Long đứng ngồi không yên, ngóng chờ từng tin tức.

Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn một số khu vực, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Ngày 6.4, khu vực Trung Trung Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nhân viên y tế Hòa Bình bức xúc vì không được nhận tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19

Khánh Linh |

Hòa Bình - Nhiều cán bộ, nhân viên y tế bức xúc khi không nhận được tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc tại Bệnh viện dã chiến.

Tạm giữ hình sự tài xế, khởi tố vụ ôtô đâm liên hoàn trên đường Võ Chí Công

KHÁNH AN |

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) - người gây ra tai nạn liên hoàn vào chiều 5.4 về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở ngành Xây dựng tại Thái Bình

Bá Mạnh |

Thái Bình - Ngày 15.2, tại Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình lựa chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Gắn hoạt động “Tháng Công nhân” với tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Quỳnh Trang |

Sáng 15.2, tại TP.Vinh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị thường kỳ 2023.

Xây dựng biểu mẫu tổ chức Đại hội Công đoàn

Linh Nguyên |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã xây dựng 18 mẫu liên quan công tác tổ chức Đại hội Công đoàn để các đơn vị nghiên cứu, tham khảo áp dụng, triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn tại đơn vị.