CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH CAO BẰNG BẾ THANH TỊNH:

Đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở phải có sức lan toả

VŨ HẢI thực hiện |

Thời gian qua, BTV LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị công tác tổ chức đại hội công đoàn (ĐHCĐ) cấp trên cơ sở đúng tiến độ đề ra.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh lựa chọn LĐLĐ huyện Nguyên Bình - đại diện khối CĐ huyện, thành phố và CĐ ngành y tế - đại diện khối CĐ ngành địa phương để tổ chức đại hội điểm.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Bế Thanh Tịnh cho biết, các đơn vị được lựa chọn đại hội điểm phải có đặc tính chung nhất, sao cho các đơn vị khác có thể học hỏi, rút kinh nghiệm làm theo. Đặc biệt, đại hội điểm CĐ cấp trên cơ sở phải có sức lan toả mạnh mẽ. 

Xin ông cho biết, đến nay LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức ĐHCĐ cấp trên cơ sở như thế nào và đã thực hiện đến đâu?

- Sau khi có Chỉ thị số 09 của BCH T.Ư Đảng, LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 13 về chỉ đạo ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐHCĐ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức ĐHCĐ các cấp và chuẩn bị các điều kiện cho ĐHCĐ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, hướng tới ĐHCĐ VN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện.

Tới nay, LĐLĐ tỉnh đã có đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến các cấp CĐ từ cơ sở tới CĐ cấp trên cơ sở; tham mưu cho cấp ủy xây dựng chỉ thị hoặc công văn chỉ đạo đối với cấp huyện, thành phố, cấp ngành; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng đề án nhân sự. LĐLĐ tỉnh đã chọn LĐLĐ huyện Nguyên Bình - khối CĐ huyện, thành phố và CĐ ngành Y tế - đại diện khối CĐ ngành địa phương để đại hội điểm CĐ cấp trên cơ sở trong tháng 11.

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh thành lập 2 tổ chỉ đạo; duyệt hồ sơ đại hội điểm của các đơn vị. Sau khi đại hội điểm, LĐLĐ tỉnh sẽ có tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra mặt được và tồn tại, hạn chế để chỉ đạo các đơn vị còn lại tổ chức tốt hơn, đảm bảo đúng tiến độ quý I/2018.

Xin ông cho biết, vì sao LĐLĐ tỉnh Cao Bằng lại lựa chọn LĐLĐ huyện Nguyên Bình và CĐ ngành Y tế để làm đại hội điểm?

- Đảng đoàn và BTV LĐLĐ tỉnh đã lựa chọn tính toán hết sức bài bản, thứ nhất chúng tôi chọn huyện Nguyên Bình vì xác định đây là đơn vị có đội ngũ cán bộ đủ điều kiện tổ chức đại hội điểm. Trong bình diện chung của tỉnh, đơn vị này hoạt động ở mức khá nhưng không nổi bật hẳn và cũng không phải đơn vị kém.

LĐLĐ huyện Nguyên Bình hội đủ điều kiện, các yếu tố, những thuộc tính chung nhất để các đơn vị đến dự đại hội điểm có thể về tổ chức thực hiện được (trong đó bao gồm điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, số lượng đoàn viên).

Chúng tôi không chọn thành phố bởi các huyện không thể tổ chức thực hiện theo được do điều kiện về cơ sở vật chất, về con người, những tiềm năng khác, đơn giản như văn nghệ chào mừng ở thành phố cũng khá hơn các huyện.

Thứ hai, LĐLĐ tỉnh chọn CĐ ngành Y tế để tổ chức đại hội điểm đối với khối ngành ở địa phương vì đây là đơn vị hành chính sự nghiệp có địa bàn rộng khắp toàn tỉnh. CĐ ngành Y tế cũng là đơn vị có số lượng đoàn viên đông đảo nhất, trên 3.000 đoàn viên. Do đó, đại hội điểm CĐ ngành Y tế sẽ có sức lan toả mạnh mẽ, phạm vi khắp toàn tỉnh.

Với đặc thù của tỉnh miền núi thì triển khai ĐHCĐ cấp trên cơ sở có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa ông?

- Về thuận lợi, chủ yếu đoàn viên CĐ tại tỉnh Cao Bằng là đội ngũ CBCNVC và làm việc tại các đơn vị sự nghiệp hành chính, hưởng lương ngân sách nên khi triển khai, chuẩn bị tổ chức cho ĐHCĐ các cấp rất thuận lợi.

Ngoài ra, được các cấp uỷ chính quyền quan tâm chỉ đạo nên từ BTV Tỉnh uỷ cho đến các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ có tổ chức CĐ… đều có văn bản chỉ đạo ĐHCĐ các cấp. Vì những đặc thù trên, đoàn viên CĐ chấp hành tốt những chủ trương và có những chuẩn bị tốt cho ĐHCĐ cấp mình đặc biệt khối ngành y tế, giáo dục, khối ngân hàng, khối doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn, đơn vị hành chính sự nghiệp đã làm rất tốt.

Về khó khăn, thứ nhất do địa bàn vùng sâu vùng xa, phân tán nên ở CĐ cấp cơ sở có những đơn vị tổ chức đại hội gặp khó khăn. Thứ hai, do thu kinh phí CĐ chủ yếu từ đơn vị hành chính cho nên khó khăn về kinh phí tổ chức.

Cao Bằng là tỉnh đang phát triển việc hỗ trợ từ các cấp chính quyền, xã hội hoá để tổ chức các hoạt động cho đại hội không được thuận lợi. Việc chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ ở khối giáo dục còn lúng túng, chậm tiến độ so với điều kiện đặt ra do giải thể, sắp xếp các CĐ ngành địa phương, CĐ giáo dục cấp huyện.

Ngoài ra ở những huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới gặp khó khăn do trình độ dân trí, điều kiện sống.

Xin cảm ơn ông!

VŨ HẢI thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Môi trường sân bay Nội Bài được cải tạo sau phản ánh của Báo Lao Động

Hiếu Anh - Tường Vân |

Thời gian qua, Báo Lao Động thông tin vấn đề môi trường quanh trạm rác thải sân bay Nội Bài. Qua đó, các đơn vị chức năng đã vào cuộc cải tạo môi trường.

Đồng Nai di dời trung tâm hành chính tỉnh về khu công nghiệp Biên Hoà 1

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, khóa XI, đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương di dời, xây mới khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Đồng Nai với quy mô 19 ha tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Hà Nội: Ôtô đâm liên hoàn 14 xe máy trên đường Võ Chí Công

HẢI NGUYỄN |

Một ôtô gây tai nạn liên hoàn, đâm hàng loạt xe máy ở đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) khiến nhiều người nhập viện.

Đến Huế chèo SUP, vẽ tranh bên sông Hương dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Quảng An |

Chương trình “Tri ân dòng Hương” trong khuôn khổ  Festival nghề truyền thống Huế 2023 có nhiều hoạt động thú vị dành cho du khách như đạp xe, chèo SUP, vẽ tranh, trưng bày tranh...

Dừng huy động 400 người thử tải cầu: Cần nhiều cú tuýt còi kịp thời như thế

Thanh Mai |

Đánh giá cao quyết định dừng huy động 400 thanh niên tham gia thử tải trọng cây cầu ở An Giang, người dân mong muốn có nhiều cú tuýt còi kịp thời như thế trong đời sống.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa dông, giảm nhiệt nhanh

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 6.4, không khí lạnh tác động khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển trạng thái nắng nóng sang mát mẻ.

Đất tái định cư bị bán đấu giá trong khi người dân thiếu chỗ ở

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên đã phải di dời để nhường đất cho dự án tuyển quặng. Trong khi các hộ dân muốn được cấp thêm đất ở thì nhiều lô đất tại khu tái định cư lại được đem đi bán đấu giá trong sự bức xúc của người dân.

Bệnh viện đủ khả năng mua thuốc vẫn phải chờ sở đấu thầu theo quy trình

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Tạ Văn Hạ chỉ ra thực trạng nhiều doanh nghiệp, bệnh viện có đủ cơ sở, đủ khả năng để mua thuốc phù hợp với giá thị trường nhưng vẫn phải chờ sở đấu thầu theo rất nhiều quy trình.