Đại hội Đảng bộ Báo Lao Động 2020-2025: Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới

Bảo Hân |

Sáng 20.5, Đảng bộ Báo Lao Động tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu chỉ đạo.

Công tác xây dựng Đảng được đặt lên hàng đầu

Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Đảng bộ Báo Lao Động nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Đình Chúc - Phó Bí thư Đảng ủy khoá VII, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Tổng biên tập Báo Lao Động - nhấn mạnh, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng LĐLĐVN, hoạt động của Đảng ủy Báo Lao Động ngày càng thực chất, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Đảng ủy Báo Lao Động và Ban Biên tập Báo Lao Động luôn đoàn kết nhất trí, làm việc đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất mọi hành động từ chủ trương đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy đặt lên hàng đầu, là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đơn vị và Đảng bộ vững mạnh. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trên cả ba mặt trận: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo Lao Động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN tới công nhân viên chức lao động. Tin bài trên Lao Động luôn phản ánh đậm nét, đầy đủ và nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao và các vấn đề quốc tế. Nhiều loạt tin bài chất lượng tốt, có tác dụng nhanh tới các cơ quan quản lý nhà nước và có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội.

Trong 5 năm (2015 - 2020), tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, Báo Lao Động đứng trước nguy cơ doanh số/doanh thu và thu nhập của cán bộ, công nhân viên sẽ bị giảm đáng kể. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Đảng ủy - lãnh đạo báo, sự đồng lòng nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, Báo Lao Động đã đưa ra các giải pháp hiệu quả. Kết quả, các năm 2015 - 2019, báo đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu do Tổng LĐLĐVN giao; thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên năm sau cao hơn năm trước. Báo đã tổ chức thành công nhiều hoạt động xã hội vì lợi quyền của người lao động; quản lý, vận hành tòa soạn hiệu quả, đi vào nền nếp...

Đại hội đã thông qua các Dự thảo báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu những đại biểu xứng đáng để tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐVN.

Đưa TỜ báo trở thành đơn vị chủ lực thông tin trong hệ thống công đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Trần Thanh Hải và Ngô Đức Tuấn đều đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Báo Lao Động đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được 8 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng bộ Báo Lao Động lần thứ VII đề ra.

Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Báo Lao Động cần phải có quyết tâm hơn nữa hình thành cho được Trung tâm đa phương tiện Báo Lao Động; có những phương án, cách thức phù hợp để Báo Lao Động trở thành đơn vị chủ lực về thông tin trong hệ thống Công đoàn. Bên cạnh đó, Đảng bộ Báo Lao Động cần xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa đủ năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm để đáp ứng sự phát triển trong thời gian tới; tăng cường hơn nữa chất lượng sinh hoạt Đảng ở chi bộ. Đồng chí bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ mới sẽ là trung tâm của sự đoàn kết, đổi mới để quy tụ trí tuệ của Báo Lao Động cho chặng đường phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Bí thư Đảng ủy khoá VII, nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Biên tập Báo Lao Động - ghi nhận, tiếp thu và hứa sẽ triển khai các chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Hải trong thời gian sắp tới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển chỉ đạo, sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy để tổ chức tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.