Đại hội đại biểu CĐCS Viện Dầu khí Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)

Linh Nguyên |

Ngày 31.10, CĐCS Viện Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với chủ đề “Đồng tâm, hợp lực - Sáng tạo, đổi mới - Hội nhập, phát triển”. Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến dự có các đồng chí: Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dầu khí VN; Nguyễn Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam và 148 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 500 cán bộ, đoàn viên, NLĐ của Viện Dầu khí Việt Nam.

Đại hội thảo luận và thống nhất các giải pháp để xây dựng tập thể người lao động có trình độ cao, có năng lực sáng tạo - đổi mới, từng bước cụ thể hóa mục tiêu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về xây dựng Viện Dầu khí Việt Nam trở thành đơn vị nghiên cứu khoa học - đào tạo - ứng dụng khoa học công nghệ, gắn liền công tác nghiên cứu, đào tạo với thực tiễn sản xuất, có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của Tập đoàn, Nhà nước về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐCS Viện Dầu khí Việt Nam sẽ cùng với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội xây dựng tập thể NLĐ có chất lượng chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm và lòng yêu khoa học, gắn bó và đoàn kết, có năng lực sáng tạo - đổi mới, chủ động hội nhập và phát triển, khẳng định vị thế “Trí tuệ Dầu khí Việt Nam”; đồng thời tổ chức các phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình hoạt động, thực hành tiết kiệm, ATVSLĐ, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra của Viện Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn 2017 - 2022; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của NLĐ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, từ đó đảm bảo việc làm, thu nhập theo kết quả lao động.

Tại Đại hội, CĐ Dầu khí Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho CĐCS Viện Dầu khí Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2012 - 2017; Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh nhiệm kỳ 2012 - 2017. CĐ Viện Dầu khí Việt Nam trao tặng Giấy khen cho cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2012 - 2017; Giấy khen cho 6 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các chuyên đề hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại hội bầu 15 ủy viên BCH CĐ Viện Dầu khí Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 4 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu CĐ Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.