ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG:

Đại hội của “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

TRẦN THANH VIỆT |

Sáng 26.6, tại hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang, Đại hội X Công đoàn (CĐ) tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc với sự tham dự của trên 400 đại biểu, trong đó có 245 đại biểu chính thức, đại diện cho 61.000 đoàn viên CĐ và trên 67.000 CNVCLĐ đang làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) có tổ chức CĐ về dự. 

Ông Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018 - xác định: Đây là đại hội của “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Nhân dịp này, Báo Lao Động xin giới thiệu bài viết của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018 Trần Thanh Việt:

Diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng là thuận lợi lớn. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đối với hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ. Theo đó, hoạt động CĐ nhiệm kỳ qua còn không ít khó khăn, chất lượng của một bộ phận đoàn viên, CNVCLĐ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Tình trạng NLĐ bị mất việc, việc làm không ổn định vẫn còn diễn ra ở một số DN, thành phần kinh tế; quan hệ lao động trong một số DN có mặt chưa hài hòa; trình độ, năng lực của một bộ phận đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là CĐCS còn hạn chế, chưa thật sự tâm huyết, trách nhiệm với công tác CĐ; tổ chức, hoạt động CĐ từng nơi vẫn còn hình thức, mang tính hành chính; nguồn tài chính cho hoạt động CĐ, nhất là CĐCS có ít đoàn viên chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển.

Tình hình trên đặt ra cho các cấp CĐ tỉnh Kiên Giang phải chủ động trước mọi thách thức, nắm vững thời cơ, nhận thức đầy đủ và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của CĐ, coi chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ là trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Đồng thời, cần đẩy mạnh hơn công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, nhất là phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS trong các DN; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao năng lực, trình độ và bản lĩnh đội ngũ cán bộ CĐ; tăng cường thu kinh phí CĐ đối với cơ quan, đơn vị, DN, nhất là DN chưa có tổ chức CĐ để tạo nguồn lực tài chính nhằm chăm lo tốt hơn cho CNLĐ và hoạt động CĐ trong thời gian tới.

Từ tình hình thực tế nêu trên, Đại hội X CĐ tỉnh Kiên Giang có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX CĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận, đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội X CĐ tỉnh Kiên Giang, văn kiện Đại hội XII CĐ Việt Nam; tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam; bầu BCH LĐLĐ tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức CĐ, tôi kêu gọi các đại biểu tập trung trí tuệ để nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp thêm nhiều ý kiến sâu sắc, tạo cơ sở vững chắc cho sự nhất trí cao về những nội dung chủ yếu trong văn kiện và tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X CĐ tỉnh Kiên Giang. Vì vậy, rất mong đại biểu bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ đối với Đảng và Nhà nước về những vấn đề cần quan tâm, bức xúc về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ. Đại hội X CĐ tỉnh Kiên Giang là thể hiện ý chí, nguyện vọng, tâm quyết của toàn thể cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ tỉnh Kiên Giang cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, góp phần đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

TRẦN THANH VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.