Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XII

Quế Chi |

Sáng 25.5, Đại hội CĐ tỉnh Hà Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2013-2018 đã chính thức khai mạc. Các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Đình Khang – Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam dự và phát biểu chỉ đạo.  

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Đại biểu CĐ tỉnh Hà Nam lần thứ XII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; thiết thực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh trình Đại hội Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu CĐ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2013.

Nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật về lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp... qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã kịp thời kiến nghị với người sử dụng lao động giải quyết những vướng mắc của CNLĐ ngay tại cơ sở.

Trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, LĐLĐ tỉnh đã tích cực tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, xây dựng văn bản hướng dẫn các cấp CĐ phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, đã có 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC; 74% DN ngoài nhà nước (có tổ chức CĐ) tổ chức Hội nghị NLĐ, đạt 113,8% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI CĐ tỉnh đã đề ra.

Việc đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động với NLĐ đã được quan tâm chú trọng, 5 năm đã có 365 cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động với NLĐ. Thông qua đối thoại, các doanh nghiệp đã chủ động thông tin đến NLĐ về kết quả sản xuất, kinh doanh, định hướng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thời gian tới; chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của NLĐ đối với doanh nghiệp...

Về tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền,  lãnh đạo các sở, ban, ngành với CNLĐ đã được các cấp CĐ tập trung thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 2 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của tỉnh, của huyện và 3 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ngành chức năng với CNLĐ; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 20 cuộc đối thoại giữa NLĐ với các cơ quan quản lý lao động để tuyên truyền pháp luật và giải đáp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động...

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.