Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Trị lần thứ VI

HƯNG THƠ |

Ngày 25.11, Đại hội đại biểu Công đoàn (CĐ) ngành Xây dựng Quảng Trị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thế Lập - UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự, chỉ đạo đại hội.

5 năm qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn, CĐ ngành Xây dựng Quảng Trị nỗ lực vươn lên, bám sát nhiệm vụ của ngành, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. CĐ luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đặc biệt, CĐ ngành Xây dựng đã vận động quyên góp được 200 triệu đồng để thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn”. CĐ ngành luôn coi trọng việc phát động phong trào thi đua như “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Ngày làm việc 8 giờ, chất lượng hiệu quả”,…

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Trị lần thứ VI. Ảnh: HT.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Trị lần thứ VI. Ảnh: HT.

Trong nhiệm kỳ, CĐ ngành Xây dựng đã thực hiện việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội xác định tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động CĐ, hướng về cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC LĐ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Lập biểu dương những thành tích đạt được của CĐ ngành Xây dựng trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI CĐ ngành Xây dựng, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp CĐ trong toàn ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở; đổi mới công tác phát triển đoàn viên, cách tiếp cận, tuyên truyền, vận động, phối hợp hiệu quả các giải pháp trong thành lập CĐCS; tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động…

Tại Đại hội đại biểu CĐ ngành Xây dựng lần thứ VI, đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐ ngành Xây dựng khóa mới, bầu 7 đại biểu tham dự Đại hội XII CĐ tỉnh Quảng Trị và bầu 01 đại biểu tham dự Đại hội XIII CĐ Xây dựng Việt Nam. Đồng chí Lê Vinh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.