Đại hội Công đoàn huyện Tiên Lãng lần thứ X nhiệm kì 2018-2023

Vũ Chiến |

Sáng 21.3 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Tiên Lãng đã diễn ra Đại hội Công đoàn huyện Tiên Lãng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội 155 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.000 đoàn viên, CNLĐ của huyện

Tới dự đại hội có đồng chí Phạm Hữu Thư - Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng cùng các phòng ban của LĐLĐ TP và huyện Tiên Lãng.

Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Tiên Lãng trực tiếp quản lý trực tiếp 133 CĐCS với gần 7.000 đoàn viên, LĐ trên địa bàn, mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng. 

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiên Lãng: Mong muốn lớn nhất của NLĐ là mong muốn có việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập, được học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kahms sức khỏe định kỳ...

Nhiệm kỳ qua, BCH Liên đoàn Lao động khóa IX cũng đã chỉ đạo CĐCS phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC đạt 100%, hội nghị NLĐ đạt từ 72-75%, thực hiện có hiệu quả chương trình "Nâng cao chất lượng thỏa thuận TƯLĐTT, 100% đơn vị đông LĐ thực hiện bữa ăn ca cho NLĐ hoặc trả tiền ăn ca cho NLĐ. Hướng dẫn 100% CĐCS và doanh nghiệp xây dựng và đăng kí thang bảng lương, định mức LĐ cho NLĐ...

LĐLĐ huyện Tiên Lãng cũng tổ chức các phong trào thi đua, CNVCLĐ của huyện đã đăng kí 45 công trình sản phẩm, 2.000 lượt cá nhân đạt lao động tiên tiến, 1.800 lượt tập thể và 1.500 cá nhân được khen thưởng...

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ IX và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ X, LĐLĐ huyện Tiên Lãng đã  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội cũng chỉ ra những ưu điểm cũng như tồn tại trong công tác công đoàn ở nhiệm kì vừa qua để từ đó tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm cho hoạt động trong nhiệm kì tới.

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ IX
Chủ tịch LĐLĐ Tiên Lãng Nguyễn Thị Hương báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ IX

Đại hội cũng bầu ra BCH Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng khóa X gồm 19 đồng chí, 3 đồng chí trúng cử Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện; Đoàn đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn lần thứ XIV của thành phố Hải Phòng gồm 13 đồng chí. Với sự thống nhất cao, đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của BCH và phương hướng hoạt động giai đoạn 2018-2023.

 
 Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng khóa X nhiệm kỳ 2018-202
Vũ Chiến
TIN LIÊN QUAN

CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018

Bảo Trung |

Sáng 21.3, Công đoàn (CĐ) các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2018” nhằm đề phương hướng hoạt động và những chỉ tiêu hướng đến trong năm 2018.

LĐLĐ quận Tây Hồ (TP. Hà Nội): Mong chị em tiếp tục đi đầu phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Xuân Trường |

LĐLĐ quận Tây Hồ ngày 21.3 cho biết, LĐLĐ quận đã tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2017, sinh hoạt CLB Nữ công năm 2018.

Thái Bình: Đồng chí Vũ Thái Học được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải

Bá Mạnh - Hải Đăng |

Sáng 21.3, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, Đại hội CĐ huyện Tiền Hải lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu 23 đồng chí vào BCH khóa mới và 15 đồng chí đi dự Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XXIII.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018

Bảo Trung |

Sáng 21.3, Công đoàn (CĐ) các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2018” nhằm đề phương hướng hoạt động và những chỉ tiêu hướng đến trong năm 2018.

LĐLĐ quận Tây Hồ (TP. Hà Nội): Mong chị em tiếp tục đi đầu phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Xuân Trường |

LĐLĐ quận Tây Hồ ngày 21.3 cho biết, LĐLĐ quận đã tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2017, sinh hoạt CLB Nữ công năm 2018.

Thái Bình: Đồng chí Vũ Thái Học được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải

Bá Mạnh - Hải Đăng |

Sáng 21.3, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, Đại hội CĐ huyện Tiền Hải lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu 23 đồng chí vào BCH khóa mới và 15 đồng chí đi dự Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XXIII.