Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Người lao động kiến nghị về chế độ, chính sách và thi đua khen thưởng

LINH NGUYÊN |

Tại Đại hội đại biểu CĐ Dầu khí VN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) diễn ra ngày 3.5, các kiến nghị của NLĐ với Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐVN đã được đưa ra.

Tới dự ĐH có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Sỹ Thanh - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Cù Thị Hậu, Đặng Ngọc Tùng và đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn, CĐ DKVN.

Đề nghị mở rộng đối tượng khen thưởng

Theo đánh giá, hoạt động CĐ các cấp nhìn chung được đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, đưa hoạt động CĐ phát triển đi vào chiều sâu, từ đó phát huy được vai trò và vị thế của của tổ chức CĐ. Phần lớn đội ngũ CB CĐ các cấp, đặc biệt là CB CĐ chuyên trách phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho Ban thường vụ, BCH CĐ cùng cấp để chỉ đạo các hoạt động có hiệu quả, sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong bối cảnh hoạt động của Tập đoàn giai đoạn 2018-2023 và những thách thức, yêu cầu đối với tổ chức CĐ, CĐ Dầu khí đặt mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2018-2023 là: “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn, vì lợi ích đoàn viên, người lao động”. Trong đó có đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với việc tăng cường vai trò chủ động quyết định hoạt động của BCH CĐ các cấp; chỉ đạo và phân công trách nhiệm CB chuyên trách CĐ DKVN và CĐ cấp trên trực tiếp bám địa bàn kịp thời nắm bắt thông tin, trực tiếp hỗ trợ CĐCS, cán bộ, đoàn viên và NLĐ trong phạm vi quyền và trách nhiệm của từng cấp.

Tại ĐH, các kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN của NLĐ ngành DK được công bố. Trong đó có đề nghị Bộ LĐTBXH xem xét cần có chính sách tiền lương đặc thù đối với ngành DK trên cơ sở cho phép DN được sử dụng yếu tố “thị trường” làm ảnh hưởng đến năng suất LĐ, lợi nhuận khi tính toán tiền lương cho NLĐ (Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH quy định việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (quỹ KT- PL) của NLĐ tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện khi DN hoàn thành kế hoạch lợi nhuận). Đề nghị Bộ Công Thương và Bộ LĐTBXH có hướng dẫn cụ thể về chế độ BHXH đối với NLĐ VN làm việc trong Cty/DN nước ngoài (tại Nga) để đảm bảo quyền lợi NLĐ.

Đối với Tổng LĐLĐVN, đề nghị xem xét điều chỉnh nâng tỉ lệ khen thưởng các danh hiệu toàn diện và các chuyên đề hằng năm với mục tiêu phát huy, đẩy mạnh phong trào thi đua và động viên khuyến khích đoàn viên, NLĐ trong việc tích cực thi đua LĐSX. Xem xét mở rộng đối tượng tặng Bằng LĐST đối với các đề tài nghiên cứu của ngành DK bởi những đặc thù riêng không giống với các ngành khác, vì hầu hết các đề tài, sáng kiến, sáng chế trong các lĩnh vực của ngành DK đều có giá trị làm lợi cao gấp nhiều lần so với Quy chế Thi đua khen thưởng của TLĐ (Quy chế quy định mức cao nhất giá trị làm lợi từ 200 triệu đồng trở lên, nhưng các đề tài, sáng kiến của ngành DK có khi lên tới hàng nghìn, hàng tỉ USD), vì vậy cần có cơ chế riêng trong việc khen cho nhiều đồng tác giả ngoài chủ biên, chủ nhiệm đề tài (không theo mức quy định tỉ lệ đóng góp theo quy chế). Việc mở rộng đối tượng khen này sẽ thực sự phát huy tính sáng tạo, phát huy sáng kiến sáng chế, cải tiến kỹ thuật… khơi gợi được nguồn tài nguyên trí tuệ từ đội ngũ NLĐ.

CĐ DKVN cần tiếp tục đẩy mạnh chăm lo đoàn viên

Phát biểu tại ĐH, các đồng chí Bùi Văn Cường và Trần Sỹ Thanh đều đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ đại diện quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ, thực hiện tốt chức năng, vai trò của tổ chức CĐ của đội ngũ CB CĐ DKVN. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh một số nội dung CĐ DKVN cần tập trung triển khai tốt trong nhiệm kỳ tới, trong đó có tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để đoàn viên CĐ, NLĐ tích cực nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu tiến bộ của khoa học công nghệ, nhất là trong thời đại 4.0; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua sao cho phù hợp với từng đối tượng để thực sự tạo động lực thi đua cho cả NLĐ và lãnh đạo đơn vị; Đẩy mạnh chăm lo lợi ích đoàn viên CĐ và NLĐ, tập trung vào lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị…

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN tặng CĐ DKVN bức trướng có dòng chữ “Đổi mới - Sáng tạo - Đoàn kết - Đồng hành vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động”.

LINH NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.