Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh: Những khát vọng mang tên Tổ quốc

HUYÊN NGUYỄN |

Đi cùng hành trình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện sứ mạng mà Đảng và Nhà nước đã giao phó làm nòng cốt, tiên phong, dẫn dắt trong giáo dục đại học của đất nước từng bước vươn mình ra khu vực và thế giới. Trên hành trình biến khát vọng thành hiện thực, Đại học Quốc gia TPHCM phấn đấu đến năm 2030 đứng trong Top 100 các trường đại học hàng đầu Châu Á.

Trải qua hành trình hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia TPHCM đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm đại học hàng đầu của đất nước với những thành tựu nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhiều thành tích dẫn đầu cả nước

Với những đổi mới và tiên phong trong xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế.

Hiện nay, Đại học Quốc gia TPHCM tự hào là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng các chương trình đào tạo được kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế với: 53 chương trình được kiểm định theo chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), 13 chương trình được kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn ABET, CTI, FIBAA và ACBSP; một số lĩnh vực đào tạo đứng hàng đầu Việt Nam, xếp hạng cao trong nhóm các đại học hàng đầu thế giới: Kỹ thuật và Công nghệ, Kỹ thuật - Dầu khí, Khoa học máy tính, Kinh doanh và kinh tế, Khoa học sự sống…

Về xếp hạng đại học, Đại học Quốc gia TPHCM vinh dự đứng trong nhiều bảng xếp hạng uy tín thế giới, nổi bật như: Top 401-500 đại học thuộc các nền kinh tế mới nổi (THE năm 2022); Top 101-150 thế giới nhóm ngành Kỹ thuật Dầu khí (QS World by Subject); đứng thứ hai Việt Nam về công bố quốc tế ở lĩnh vực khoa học tự nhiên (Nature Index); nhóm 401+ Bảng xếp hạng các trường đại học khu vực Châu Á năm 2021 và đứng đầu Việt Nam về tiêu chí Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ (THE Asia); lần thứ tư đứng trong nhóm 801-1.000 Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World 2022, đứng vị trí 398 toàn cầu trong tiêu chí về danh tiếng với đồng cấp học thuật (tăng 3 bậc so với năm 2021).

Kết quả xếp hạng qua các năm của QS cho thấy, vị thế của Đại học Quốc gia TPHCM liên tục được cải thiện, từ top 69% năm 2019 vươn lên top 62% các đại học xuất sắc của thế giới.

Nhiều nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh đạt được những thành tựu, giải thưởng danh giá, được vinh danh trên trường học thuật quốc tế.

Trong bảng xếp hạng QS GER 2022, Đại học Quốc gia TPHCM duy trì thứ hạng thuộc top 301-500 trong 786 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đến từ 78 quốc gia.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp ĐHQG-TPHCM xuất hiện trên bảng xếp hạng này. Đặc biệt, tiêu chí Chất lượng đầu ra của cựu sinh viên (alumni outcome) giữ vị trí 193, tăng 4 bậc so với năm trước và thuộc top 200 thế giới.

Những thành quả trên có được từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập, lao động của các cá nhân, tập thể của toàn Đại học Quốc gia TPHCM.

Đến năm 2030, phấn đấu đứng vào Top 100 Châu Á

Bắt nhịp cùng hành trình và khát vọng của Việt Nam “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại” để “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Đại học Quốc gia TPHCM luôn ý thức sâu sắc sứ mạng mà Đảng, Nhà nước đã giao phó phát triển giáo dục đại học nước nhà từng bước vươn mình ra khu vực và quốc tế.

PGS-TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM - cho biết: “Trong chiến lược phát triển Đại học Quốc gia TPHCM giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030, chúng tôi xác định rất rõ sẽ trở thành 1 trong 100 trường đại học hàng đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tri thức và văn hoá của Việt Nam”.

Để biến khát vọng, tầm nhìn này thành hiện thực, Giám đốc Vũ Hải Quân cho hay, sẽ tập trung vào nhóm nội dung quan trọng nhất là đổi mới quản trị đại học, đột phá về công nghệ và xuất sắc trong công tác đào tạo.

Đối với chiến lược đổi mới quản trị đại học, tự chủ đại học, Đại học Quốc gia TPHCM xây dựng phương án nhằm phát huy tối đa hiệu quả về quản trị đại học, thu hút được đội ngũ tài năng bao gồm cả các thầy cô giáo, sinh viên, đến học tập và nghiên cứu, chú trọng thực hiện chuyển đổi số trong quản trị đại học.

Cùng với đó là chiến lược đột phá về khoa học công nghệ.

“Chúng tôi xác định được 3 nhóm lĩnh vực ưu tiên để đầu tư phát triển là trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học, y sinh liên quan đến lĩnh vực Khoa học sức khoẻ, phấn đầu tăng gấp 3 lần số lượng bài báo đăng trên các Tạp chí khoa học uy tín trong giai đoạn 2021-2025 so với giai đoạn trước đó.

Tăng hiệu quả trong công tác gắn kết phục vụ cộng đồng như tham gia xây dựng, phản biện chính sách, đặc biệt là đối với khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Quốc gia TPHCM có trách nhiệm rất lớn liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn cũng như chuyển đổi mô hình sản xuất cho khu vực này” - ông Quân cho biết.

Đại học Quốc gia TPHCM cũng đưa ra nhiều chính sách để đạt xuất sắc trong đào tạo, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, gắn kết với doanh nghiệp, gắn kết với thực tiễn để sinh viên sẵn sàng khi tốt nghiệp sẽ có khả năng thích ứng khi các công việc thay đổi.

Song song đó, các đơn vị thành viên trong hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ kết hợp hình thức học tập trực tuyến, tạo ra được môi trường học tập hiệu quả nhất cho sinh viên.

Cuối cùng, tiếp cận chuẩn mực quốc tế thông qua việc kiểm định các chương trình đào tạo theo các chuẩn mực này.

Đây là những nhiệm vụ đầy thách thức, đòi hỏi Đại học Quốc gia TPHCM phải thực sự quyết tâm, có những giải pháp đột phá, hành động quyết liệt để hoàn thành những mục tiều đã đề ra.

Được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam là niềm vinh dự và tự hào của tập thể lãnh đạo, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, học sinh Đại học Quốc gia TPHCM.

Trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay, đây sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với tập thể Đại học Quốc gia TPHCM, là động lực để Đại học Quốc gia TPHCM phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển giáo dục đại học cũng như quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.