Đại học Công đoàn tổ chức hội thảo với chủ đề Công đoàn ở kinh tế tư nhân

ĐỨC VĂN |

Hà Nội - Sáng 23.2, trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Tổ chức và hoạt động công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong bối cảnh mới: Thực trạng và giải pháp".

Do tình hình dịch COVID-19, hội thảo được tổ chức bằng hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến qua phần mềm Zoom. Chương trình tập trung vào các chủ đề: Mô hình tổ chức, hoạt động công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam; Thực trạng mô hình tổ chức công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam; Thực trạng cơ chế hoạt động công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam; Giải pháp về mô hình tổ chức, hoạt động công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho rằng thế giới phẳng hiện nay đã tạo nên một môi trường cạnh tranh gay gắt nhưng công bằng cho mỗi quốc gia, mỗi thành phần kinh tế, thậm chí cho mỗi cá nhân. Kinh tế tư nhân tại Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đất nước, các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân đã và đang từng bước phát triển cả về lượng và chất, hình thành các tập đoàn kinh tế lớn có quy mô hàng chục nghìn lao động. Chính vì vậy, Công đoàn trong thành phần kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

TS. Lê Mạnh Hùng phát biểu.
TS. Lê Mạnh Hùng phát biểu.

"Triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng kế hoạch thí điểm mô hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở một số tổng công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Để có cơ sở lý luận và thực tiễn, Thường trực Đoàn Chủ tịch giao Đại học Công đoàn chủ trì đề tài: “Mô hình tổ chức, hoạt động công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam”. Đây là nhiệm vụ quan trọng để tham mưu cho Tổng Liên đoàn về phương án thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam", TS. Lê Mạnh Hùng phát biểu.

 
 
Hội thảo nhận được nhiều tham luận của các nhà khoa học thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Zoom.

Hội thảo đã nhận được nhiều báo cáo khoa học, ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu, cán bộ công đoàn trực thuộc các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành trung ương; các nhà khoa học đến từ các học viện, trường đại học. Từ đó, Trường Đại học Công đoàn sớm hoàn thiện đề tài để có thể tham mưu cho Tổng Liên đoàn về phương án thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân.

ĐỨC VĂN
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Công đoàn khai giảng năm học 2021 - 2022

Kiều Vũ |

Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11) vào chiều 18.11. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cùng lãnh đạo nhiều ban, ngành, cơ quan tới dự.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công đoàn cao nhất là 25,5 điểm

Tường Vân |

Trường Đại học Công Đoàn vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ chính quy năm 2021.

Trường Đại học Công đoàn công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021

Thiều Trang |

Trường Đại học Công đoàn vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ cao nhất vào trường là 18 điểm - ngành Luật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường Đại học Công đoàn khai giảng năm học 2021 - 2022

Kiều Vũ |

Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11) vào chiều 18.11. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cùng lãnh đạo nhiều ban, ngành, cơ quan tới dự.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công đoàn cao nhất là 25,5 điểm

Tường Vân |

Trường Đại học Công Đoàn vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ chính quy năm 2021.

Trường Đại học Công đoàn công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021

Thiều Trang |

Trường Đại học Công đoàn vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ cao nhất vào trường là 18 điểm - ngành Luật.