Đà Nẵng: Vẫn tình trạng việc nhiều, người ít

Tường Minh - Hữu Long |

Sau Tết, cơ hội tìm việc làm ở TP.Đà Nẵng rộng mở hơn bao giờ hết đối với người lao động. Tuy nhiên, các phiên chợ việc làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng tổ chức dự báo vẫn đìu hiu dù tỉ lệ thất nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19 ở địa phương này cao chưa từng thấy.

Đà Nẵng không thiếu việc làm! Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.Đà Nẵng. Cơ hội việc làm ở Đà Nẵng không chỉ rộng mở trong dịp này mà còn quanh năm do sở đều đặn duy trì tổ chức điểm giao dịch việc làm vào các ngày trong tuần. Riêng vào thứ 6 hằng tuần, Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng còn tổ chức phiên “chợ” việc làm phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể.

Ông Võ Văn Tiến - Trưởng phòng việc làm-An toàn Lao động thuộc Sở LĐTBXH Đà Nẵng - cho biết thêm, sau Tết, xuất phát từ thực tế nhu cầu tìm việc tăng cao nên ngoài “chợ” việc làm, sở còn mở thêm các trang giao dịch việc làm online để phục vụ nhu cầu của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, thời điểm này, tình hình việc làm ở Đà Nẵng vẫn còn đìu hiu như những ngày trước Tết, các chủ doanh nghiệp vẫn không tìm ra được lao động. Trước đó, như Lao Động đã thông tin: Ông Nguyễn Thanh Diệp - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng - nói rằng, nửa cuối năm 2020, trung tâm đã tổ chức được 2 phiên giao dịch việc làm với 110 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Mặc dù mỗi phiên giao dịch việc làm có nhu cầu tuyển dụng đến 3.000 vị trí nhưng chỉ có khoảng 150 NLĐ đến tham gia tuyển dụng, tìm việc.

Nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người ít, theo ông Diệp, ở Đà Nẵng, khoảng 50% lao động là người nhập cư. Thời điểm sau đợt dịch thứ 2 ở Đà Nẵng, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán, một lượng lớn lao động trong số đó đã không trở lại thành phố sau khi về quê. Nguyên nhân nữa là tâm lý chung của lao động trẻ hiện nay, đặc biệt sau hai trận đại dịch, không muốn gò bó về thời gian, kỷ luật lao động.

“Nhiều người đòi hỏi cao trong khi năng lực hạn chế, vì vậy, không chịu ứng tuyển làm việc lâu dài tại công ty mà chuyển qua bán hàng online, chạy xe ôm công nghệ, shipper... cho thoải mái hơn” - ông Diệp nói.

Cuối cùng, theo số liệu thống kê của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, chỉ riêng trong đợt dịch COVID-19 lần 2, toàn TP có khoảng 56.000 lao động bị mất việc làm, ảnh hưởng việc làm. Tuy nhiên, họ lại rất khó tìm việc mới bởi có đến 4.000 người là lao động đặc thù, nằm trong khối du lịch và dịch vụ.

Tường Minh - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đang rất thiếu nguồn công nhân chất lượng cao

Bảo Hân |

Ngày 24.2, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đánh giá, hiện nay, Việt Nam đang rất thiếu nguồn công nhân chất lượng cao.

TP.Hồ Chí Minh: Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 85,8%

Nam Dương |

Tiến sĩ Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dự báo Nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM - cho biết, năm 2021, TPHCM sẽ phát triển theo hướng chú trọng công nghiệp phần mềm, kỹ thuật số, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng cao.

Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trước làn sóng chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam

Thế Lâm |

Làn sóng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á của các doanh nghiệp FDI được cho là sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhằm phân tán rủi ro tại thị trường Trung Quốc trước thương chiến Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hòa hoãn.

Làm sáng tỏ sự phát triển tư duy lý luận về văn hóa, văn nghệ 80 năm qua

Vương Trần |

Tọa đàm nhằm làm rõ sự kế thừa, phát triển của văn học, nghệ thuật nước ta trong 80 năm qua trên cơ sở những luận điểm gốc, cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943).

“Cạm bẫy” rình rập khi đóng cọc 95% mua nhà trên giấy

Hiếu Anh |

Câu chuyện một chung cư ở Hà Nội đang áp dụng chính sách bán nhà với mức chiết khấu “khủng” khi thanh toán sớm 95% đang đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý đối với việc thanh toán sớm cho nhà hình thành trong tương lai. Việc nộp tiền trước đến 95% có thể tiềm ẩn rủi ro gì?

Cúp vàng World Cup nữ 2023 chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 4.3

HOÀNG HUÊ |

Ngày 4.3, Cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup nữ 2023) sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam.

Người dân nơm nớp sống cạnh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Xung quanh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài tại thôn Đồng Giá, Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là những cánh đồng lúa bỏ hoang, cỏ cây khô cằn. Dòng nước thải dọc theo khu vực trạm xử lí rác thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. Theo lý giải của người dân, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm nay.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Đang rất thiếu nguồn công nhân chất lượng cao

Bảo Hân |

Ngày 24.2, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đánh giá, hiện nay, Việt Nam đang rất thiếu nguồn công nhân chất lượng cao.

TP.Hồ Chí Minh: Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 85,8%

Nam Dương |

Tiến sĩ Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dự báo Nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM - cho biết, năm 2021, TPHCM sẽ phát triển theo hướng chú trọng công nghiệp phần mềm, kỹ thuật số, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng cao.

Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trước làn sóng chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam

Thế Lâm |

Làn sóng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á của các doanh nghiệp FDI được cho là sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhằm phân tán rủi ro tại thị trường Trung Quốc trước thương chiến Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hòa hoãn.