Đà Nẵng vận động người lao động khai báo y tế và tự cách ly ở nhà

Tường Minh |

Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang phối hợp với các doanh nghiệp vận động các công nhân lao động có liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 khai báo y tế và tự cách ly ở nhà.

Hiện Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng có hơn 77.000 lao động đang làm việc. Theo bà Lê Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng thì sau khi có thông báo chính thức về ca dịch COVID-19 đầu tiên ở Đà Nẵng (bệnh nhân 416), các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động.

Theo bà Oanh thì hai hôm nay, Công đoàn phối hợp với các doanh nghiệp để tích cực vận động người lao động - những ai có liên quan đến nhân thân và lịch trình đi lại của các bệnh nhân dương tính với COVID-19  ở Đà Nẵng vừa được công bố khai báo y tế, tự cách ly ở nhà (vẫn được hưởng lương) để bảo đảm bảo an toàn cho bản thân và doanh nghiệp, cộng đồng.

Công đoàn phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền thông tin về tình hình dịch COVID-19 cũng như các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo chính thức của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng Đà Nẵng đến người lao động trên các grup nội bộ, trên Facebook và  bằng các tờ rơi... Đặc biệt, Công đoàn tuyên truyền cho đoàn viên, cán bộ công chức, người lao động không đưa các thông tin chưa chính xác trên các diễn đàn, mạng xã hội, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của  người lao động và nhân dân.

Về phía các doanh nghiệp, họ cũng đã đồng loạt chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho người lao động của mình như: Phun khuẩn khuôn viên, nơi làm việc, phòng ăn; buộc người lao động khai báo y tế; phát khẩu trang và trang bị dung dịch nước rửa tay, sát khuẩn; đo thân nhiệt từ cổng vào; những ai thân nhiệt không đảm bảo thì ch nghỉ để tự các ly ở nhà; chia nhỏ các bữa ăn ca tư 3 lên 5 bữa/ ngày và giãn khoảng cách trong phòng ăn cách nhau một đến hai mét...

Ông Hồ Sĩ Tân - Chủ tịch Công đoàn Cty Vinakad - chuyên về dệt may ở khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) cho biết: Dù doanh nghiệp của ông đến thời điểm này vẫn chưa phục hồi do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần trước, hiện mới chỉ hoạt động khoảng 30% công suất do phía đối tác Mỹ liên tục hủy đơn hàng. "Tuy nhiên với chúng tôi, sự an toàn đối với người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu", ông Tân nói.

Không chỉ Vinakad của ông Hồ Sỹ Tân mà hiện tất cả các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Đà Nẵng đều ưu tiên hàng đầu là an toàn cho người lao động. "Họ nghiêm ngặt tới mức hiện chúng tôi đang có khoảng 40 ngàn khẩu trang và hơn 400 suất quà cần gửi đến người lao động khó khăn nhưng chưa thể trao được vì các doanh nghiệp không cho người bên ngoài tiếp xúc với công nhân của họ vào thời điểm này", bà Lê Thị Ngọc Oanh cho biết.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Nguồn động viên cán bộ Công đoàn tiếp tục phấn đấu

Bảo Hân - Trần Kiều ghi |

Trước thềm lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 (tối 28.7), phóng viên Báo Lao Động đã có những cuộc trao đổi nhanh với 10 cán bộ Công đoàn (CB CĐ) xuất sắc sẽ được trao giải. Qua chia sẻ, các CBCĐ đều cho rằng, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh chính là một nguồn động lực động viên CBCĐ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong quá trình công tác vì sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức CĐ.

Công đoàn Cà Mau nhiều điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua

NHẬT HỒ |

Sáng 28.7, LĐLĐ Cà Mautổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ VI đồng thời phát động phong trào thi đua lần thứ VII.

Hơn 1.000 CNLĐ tham gia giải bóng đá do công đoàn tổ chức ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho công nhân lao động, Công đoàn khu công nghiệp VSIP tại Bình Dương đã tổ chức giải bóng đá mini nam-nữ công nhân lao động năm 2020.

Cán bộ công đoàn ưu tú dâng hương báo công với đồng chí Nguyễn Văn Linh

Tú Quỳnh |

Sáng 28.7, đúng dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020) Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng 10 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và lãnh đạo Tỉnh uỷ Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng niệm và báo công trước anh linh đồng chí Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Nguồn động viên cán bộ Công đoàn tiếp tục phấn đấu

Bảo Hân - Trần Kiều ghi |

Trước thềm lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 (tối 28.7), phóng viên Báo Lao Động đã có những cuộc trao đổi nhanh với 10 cán bộ Công đoàn (CB CĐ) xuất sắc sẽ được trao giải. Qua chia sẻ, các CBCĐ đều cho rằng, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh chính là một nguồn động lực động viên CBCĐ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong quá trình công tác vì sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức CĐ.

Công đoàn Cà Mau nhiều điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua

NHẬT HỒ |

Sáng 28.7, LĐLĐ Cà Mautổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ VI đồng thời phát động phong trào thi đua lần thứ VII.

Hơn 1.000 CNLĐ tham gia giải bóng đá do công đoàn tổ chức ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho công nhân lao động, Công đoàn khu công nghiệp VSIP tại Bình Dương đã tổ chức giải bóng đá mini nam-nữ công nhân lao động năm 2020.

Cán bộ công đoàn ưu tú dâng hương báo công với đồng chí Nguyễn Văn Linh

Tú Quỳnh |

Sáng 28.7, đúng dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020) Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng 10 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và lãnh đạo Tỉnh uỷ Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng niệm và báo công trước anh linh đồng chí Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.