Đà Nẵng: Trước và sau Tết, doanh nghiệp đều tuyển không được lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Không chỉ trước mà cả sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn "đỏ mắt" tuyển không ra lao động dù nhu cầu rất lớn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng tổ chức Phiên giao dịch việc làm đầu tiên năm 2022 nhằm tạo điều kiện cho lao động và đơn vị tuyển dụng thuận lợi kết nối. Tuy nhiên, dù nhu cầu việc làm nhiều nhưng vẫn còn ít người lao động tới tìm hiểu, phỏng vấn.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tiên, có 81 doanh nghiệp đã gửi thông báo tuyển hơn 6.300 vị trí. Trong đó, có 19 doanh nghiệp đến phỏng vấn trực tiếp.

Bên cạnh đó, phiên giao dịch cũng thực hiện kết nối trực tuyến giữa 3 cơ sở của Trung tâm tại quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hải Châu và liên kết cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Trị để thuận tiện trong việc kết nối giữa người lao động và tuyển dụng.

Tuy nhiên, hầu hết lao động đến phiên giao dịch việc làm ở độ tuổi trung niên, phần lớn bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua và gần như vắng bóng người trẻ.

Nhiều đơn vị không thể liên kết với người lao động do khá ít người tới, hoặc do nhu cầu về độ tuổi, tính chất công việc không thể làm buổi tối, mang vác nặng,...

Theo ông Nguyễn Thanh Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng, hiện nay, việc tìm người lao động cho doanh nghiệp đang là vấn đề khó khăn của Trung tâm khi số người đến tìm việc rất ít trong khi nhu cầu cần lao động khá lớn, đối tượng lao động là người trẻ tới tư vấn tìm việc hầu như không có.

“Doanh nghiệp hiện nay đang rất “khát” lao động do người lao động tìm kiếm việc làm rất ít. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Trung tâm đã tăng cường kết nối, mời gọi lao động, mời gọi doanh nghiệp, phối hợp với các quận, huyện tổ chức chương trình hội nghị tuyên truyền về giải quyết việc làm nhưng hiệu quả vẫn chưa như mong muốn", ông Diệp cho biết.

Đáng nói, việc doanh nghiệp tuyển không ra lao động dù tỉ lệ thất nghiệp cao không phải là chuyện mới ở Đà Nẵng. Theo ông Nguyễn Thanh Diệp, từ giữa năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp, cách làm mới để giúp các doanh nghiệp tìm lao động ngoài các phiên giao dịch việc làm hàng tuần.

Gần nhất, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Thanh Khê và các doanh nghiệp “mang” nhu cầu việc làm xuống tận 10 phường của quận Thanh Khê để tư vấn, giới thiệu.

Tuy nhiên, số người có mặt tại các phiên tư vấn này rất ít và gần như họ không quan tâm đến việc làm mà chỉ quan tâm đến các chính sách vay vốn hay các gói hỗ trợ...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Gần 500 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 với chủ đề “Một giọt máu cho đi, Một cuộc đời ở lại”.

Đà Nẵng: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 và hưởng ứng Chương trình trồng một 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025.

Đà Nẵng: Hàng chục nghìn lao động trông chờ chính sách mở cửa du lịch

Tường Minh |

Hàng chục nghìn lao động ngành du lịch, dịch vụ của thành phố Đà Nẵng mong muốn thành phố mở cửa du lịch hơn nữa để họ có cơ hội việc làm trong năm mới 2022.

Đà Nẵng: Người lao động mong thành phố mở cửa du lịch thoáng hơn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Hàng chục nghìn lao động ngành du lịch, dịch vụ của thành phố Đà Nẵng mong muốn thành phố mở cửa du lịch thoáng hơn để họ có cơ hội việc làm trong năm mới 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đà Nẵng: Gần 500 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 với chủ đề “Một giọt máu cho đi, Một cuộc đời ở lại”.

Đà Nẵng: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 và hưởng ứng Chương trình trồng một 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025.

Đà Nẵng: Hàng chục nghìn lao động trông chờ chính sách mở cửa du lịch

Tường Minh |

Hàng chục nghìn lao động ngành du lịch, dịch vụ của thành phố Đà Nẵng mong muốn thành phố mở cửa du lịch hơn nữa để họ có cơ hội việc làm trong năm mới 2022.

Đà Nẵng: Người lao động mong thành phố mở cửa du lịch thoáng hơn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Hàng chục nghìn lao động ngành du lịch, dịch vụ của thành phố Đà Nẵng mong muốn thành phố mở cửa du lịch thoáng hơn để họ có cơ hội việc làm trong năm mới 2022.