Đà Nẵng: Tăng cường phòng COVID-19 cho công nhân tại các khu công nghiệp

Tường Minh |

Hầu hết doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết. Và các doanh nghiệp đang khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (CNC&CKCN) Đà Nẵng - cho biết: Đến thời điểm này, có khoảng 90% doanh nghiệp ở khu CNC&CKCN Đà Nẵng đã hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết. Số còn lại dự kiến sẽ hoạt động bình thường vào cuối tuần này.

Ngày làm việc đầu năm mới của người lao động ở Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Ngày làm việc đầu năm mới của người lao động ở Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh

Cũng như mọi năm, hầu hết doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đà Nẵng đều rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động. Năm nay, tình hình càng nghiêm trọng hơn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều lao động ở phía Bắc gặp khó khăn trong việc đi lại.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ trước Tết Nguyên đán, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã gửi văn bản đến các doanh nghiệp yêu cầu kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết lịch trình di chuyển, yếu tố dịch tễ của các bệnh nhân mắc COVID-19 là bệnh nhân 1552 và 1553 tại Quảng Ninh và Hải Dương.

Những ai trở về từ Hải Dương và Quảng Ninh, hoặc có liên quan đến bệnh nhân, những địa điểm, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thì chủ động khai báo y tế địa phương để được tư vấn, kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp.

Tiếp tục chủ động hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nghiêm túc, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thường xuyên sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo ý tế: NCOVI, Blue Zone. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với nơi làm việc, nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch COVID-19...

Các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 vẫn được các doanh nghiệp ở Đà Nẵng duy trì nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Tường Minh
Các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 vẫn được các doanh nghiệp ở Đà Nẵng duy trì nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Tường Minh

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, những ngày đầu năm, các doanh nghiệp ở Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, các biện pháp phòng chống dịch không những được các doanh nghiệp duy trì mà còn thực hiện nghiêm ngặt hơn.

Nếu như trước Tết, một số biện pháp như đo thân nhiệt cho người lao động hàng ngày có nơi làm nơi không thì nay thực hiện gần như 100%. Đặc biệt tất cả doanh nghiệp đều thực hiện việc khai báo y tế.

Bà Nguyễn Thị Cẩn Thơ - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, đơn vị chuyên về dệt may - đang áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch cho hay: "Việc khai báo hàng ngày sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức của cả người lao động lẫn phía doanh nghiệp, nhưng việc này là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của việc chống dịch. Đến thời điểm này, Đà Nẵng đang tạm yên nhưng chúng tôi xác định không được chủ quan với dịch".

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân trong 5 năm tới

Hữu Long |

Đà Nẵng ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025 hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm chúc Tết người lao động, chiến sĩ đêm giao thừa

THUỲ TRANG - HỮU LONG |

Tối 11.2, tức 30 Tết, Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, chúc Tết các chiến sĩ công an đến các lao động trên địa bàn thành phố.

Công đoàn Đà Nẵng trao quà người lao động không về quê dịp Tết

Hữu Long |

Chiều 8.2 (tức 27 Tết), đoàn công tác của LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn không về quê đón Tết. Đoàn công tác đã đến khu vực nhà trọ tại quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ và khu nhà ở công nhân để thăm hỏi động viên người lao động.

Người lao động nghèo Đà Nẵng bất ngờ nhận quà ngày cuối năm

Hữu Long |

Chiều tối 8.2, đoàn công tác của LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các công nhân, người lao động nghèo không về quê đón Tết.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Đà Nẵng hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân trong 5 năm tới

Hữu Long |

Đà Nẵng ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025 hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm chúc Tết người lao động, chiến sĩ đêm giao thừa

THUỲ TRANG - HỮU LONG |

Tối 11.2, tức 30 Tết, Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, chúc Tết các chiến sĩ công an đến các lao động trên địa bàn thành phố.

Công đoàn Đà Nẵng trao quà người lao động không về quê dịp Tết

Hữu Long |

Chiều 8.2 (tức 27 Tết), đoàn công tác của LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn không về quê đón Tết. Đoàn công tác đã đến khu vực nhà trọ tại quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ và khu nhà ở công nhân để thăm hỏi động viên người lao động.

Người lao động nghèo Đà Nẵng bất ngờ nhận quà ngày cuối năm

Hữu Long |

Chiều tối 8.2, đoàn công tác của LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các công nhân, người lao động nghèo không về quê đón Tết.