Đà Nẵng “phủ” 90% vaccine, người lao động yên tâm sản xuất

Thuỳ Trang |

Đầu tháng 10, nhiều địa phương tại TP.Đà Nẵng đã “phủ” hơn 90% vaccine phòng COVID-19, ít nhất mỗi người dân trên 18 tuổi tiêm 1 mũi. Bằng cách tổ chức mô hình tiêm chủng xuống từng địa phương, doanh nghiệp, Đà Nẵng không bỏ sót người dân nào dù là người ngoại tỉnh hay người nước ngoài. Điều này đã giúp các doanh nghiệp, khu công nghiệp và cả lao động tự do yên tâm sản xuất trở lại.

Rà soát tiêm chủng liên tục

Từ ngày 5 đến 8.10, Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Vero cell cho 100.000 người, trong đó ưu tiên đối tượng là người lao động tại các công ty, doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp; người lao động làm việc tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể.

Theo báo cáo của các quận, huyện, trong những ngày đầu tiên triển khai tiêm vaccine Vero Cell, các điểm tiêm cơ bản đạt tiến độ, với hơn 20.500 liều trên toàn thành phố. Các điểm tiêm đảm bảo ổn định, trật tự, người dân phối hợp tốt với các ngành chức năng để tiếp nhận tiêm. Tính đến ngày 5.10, toàn thành phố đạt tỉ lệ 84,5% người trên 18 tuổi tiêm vaccine mũi 1.

Để đảm bảo an toàn và tiến độ tiêm chủng, Sở Y tế Đà Nẵng đã bố trí có lúc đến 100 điểm tiêm đặt tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Các địa phương đã huy động từ ban điều hành dân cư đến Hội Liên hiệp Phụ nữ, doanh nghiệp... để rà soát thật kỹ lưỡng từng người dân, vận động, tuyên truyền đi tiêm vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị: “Các địa phương tiếp tục triển khai tốt công tác tiêm vaccine, lưu ý không để tập trung đông người, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm vaccine, với quan điểm “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”. Trong thời gian tới, khi được phân bổ thêm nguồn vaccine, thành phố sẽ tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm để đạt độ bao phủ 100%”.

Mặc dù vẫn đang đợi thêm nguồn vaccine COVID-19 từ Bộ Y tế, nhiều địa phương tại Đà Nẵng đã vượt kế hoạch tiêm chủng. Cụ thể, tại quận Sơn Trà, đến nay đã tiêm 108.439 mũi gồm 101.353 mũi 1 và 7.077 mũi 2. Tỉ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm vaccine COVID-19 đạt 90,2%. Đây cũng là địa phương có Khu công nghiệp Vân Đồn với hàng nghìn công nhân đã được tiêm chủng. Thậm chí, một trong những điểm tiêm chủng lớn của quận được đặt ngay tại khu công nghiệp để tạo thuận lợi cho các công nhân chủ động liên hệ, đăng ký tiêm.

Người lao động yên tâm sản xuất

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, đến nay, có 97% các doanh nghiệp đã ký cam kết thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch trong quá trình sản xuất; 90% doanh nghiệp thường xuyên thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19; 100% các doanh nghiệp đã triển khai tổ giám sát COVID cộng đồng. Hơn 80% người lao động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19.

Với phương án rà soát và tiêm chủng liên tục, lao động thông qua đăng ký tại địa phương và doanh nghiệp đều được chính vaccine sớm nhất, không phân biệt nơi cư trú giúp nhiều lao động ngoại tỉnh tại Đà Nẵng đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, yên tâm ở lại sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, trú quận Sơn Trà chia sẻ: “Ngay từ đầu tháng 9 tôi đã được gọi đi tiêm vaccine theo diện công nhân KCN Vân Đồn. Đến nay tôi đã tiêm đủ 2 mũi và hoàn toàn yên tâm đi làm. Gia đình tôi ở Hải Phòng cũng có gọi giục về quê tránh dịch nhưng với sự quan tâm của thành phố cũng như chủ doanh nghiệp, chúng tôi vừa được hỗ trợ về thực phẩm, tiền mặt và được tiêm vaccine, ổn định công việc thì không ai có lý do gì để rời đi lúc này cả”.

Không riêng gì lao động ở khu công nghiệp, ngay cả lao động tự do như anh Đoàn Ngọc Đức, trọ ở phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn cho hay, bản thân đã làm việc tại Đà Nẵng 6 năm. Mặc dù chỉ buôn bán nhỏ, gặp dịch bệnh khó khăn nhưng anh quyết định ở lại, tuân thủ các quy định trong thời gian “ai ở đâu ở yên đó”. Khi tổ trưởng đến nói làm danh sách tiêm vaccine COVID-19, anh Đức khá bất ngờ vì bản thân là người ở nơi khác đến, lại ở trọ. Nhiều người từng nói rằng ở trọ thì bao giờ đến lượt nhưng anh vẫn đăng ký danh sách và giữa tháng 9 vừa qua thì được thông báo đến tiêm vaccine.

“Giờ thành phố mở cửa lại, hiện tôi vẫn chưa về lại được Quảng Nam nhưng được buôn bán trở lại khiến tôi vui hơn. Thành phố thực hiện phong tỏa sớm, mở cửa sớm, tiêm chủng cho mọi người dân kể cả lao động ngoại tỉnh, không có hộ khẩu như chúng tôi khiến ai cũng yên tâm” - anh Đức cho hay.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng chưa cấp phép cho các nhóm, cá nhân chở dân các tỉnh về quê

Tường Minh |

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho biết thời điểm này chưa xem xét cấp phép cho các nhóm, cá nhân vận chuyển người dân các tỉnh phía Nam về quê từ cửa ngõ thành phố.

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho gần 27.000 người

THUỲ TRANG |

Theo Kế hoạch của Sở Y tế TP.Đà Nẵng, từ ngày 9 đến 11.10, thành phố sẽ tổ chức tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 Astrazeneca cho 26.869 người.

Đà Nẵng trữ vaccine để tiêm cho người dân hồi hương

An Thượng |

Đà Nẵng dự kiến, chậm nhất đến ngày 20.10 tới sẽ tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% công dân 18 tuổi trở lên. Thành phố còn dự trữ một lượng vaccine để cho người dân quay trở về thành phố sinh sống, làm việc, ngoài số lượng dự kiến tiêm theo đăng ký hộ khẩu và thực tế .

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng chưa cấp phép cho các nhóm, cá nhân chở dân các tỉnh về quê

Tường Minh |

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho biết thời điểm này chưa xem xét cấp phép cho các nhóm, cá nhân vận chuyển người dân các tỉnh phía Nam về quê từ cửa ngõ thành phố.

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho gần 27.000 người

THUỲ TRANG |

Theo Kế hoạch của Sở Y tế TP.Đà Nẵng, từ ngày 9 đến 11.10, thành phố sẽ tổ chức tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 Astrazeneca cho 26.869 người.

Đà Nẵng trữ vaccine để tiêm cho người dân hồi hương

An Thượng |

Đà Nẵng dự kiến, chậm nhất đến ngày 20.10 tới sẽ tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% công dân 18 tuổi trở lên. Thành phố còn dự trữ một lượng vaccine để cho người dân quay trở về thành phố sinh sống, làm việc, ngoài số lượng dự kiến tiêm theo đăng ký hộ khẩu và thực tế .