Đà Nẵng: Phiên giao dịch việc làm đầu năm thưa vắng người lao động

Tường Minh |

Phiên giao dịch việc làm đầu năm tại thành phố Đà Nẵng có 90 doanh nghiệp tuyển dụng gần 3.000 vị trí, trong đó 32 doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, số lao động tham gia tìm việc chỉ lác đác.

Sáng 26.2, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng tổ chức phiên giao dịch việc làm tại 3 địa điểm: Trụ sở của Trung tâm, Văn phòng Cẩm Lệ và Văn phòng Hải Châu.

Đây là phiên giao dịch việc làm đầu tiên được Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng tổ chức kể từ sau Tết Nguyên đán nhằm kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Tham gia phiên giao dịch việc làm có 90 doanh nghiệp tuyển dụng gần 3.000 vị trí, trong đó 32 doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp, 58 doanh nghiệp thông báo tuyển dụng.

Một số doanh nghiệp tuyển dụng với số lượng lớn như: Công ty CP Phú Phong tuyển dụng 480 vị trí, Công ty TNHH MTV J&T EXPRESS tuyển dụng 408 vị trí, Công ty CP Quảng An 1 tuyển dụng 112 vị trí, Công ty TNHH Hợp tác giáo dục quốc tế Thời Đại Mới tuyển dụng 109 vị trí…

Tuy vậy, tại trụ sở của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng, phiên giao dịch diễn ra khá vắng vẻ, người đến tham gia phỏng vấn xin việc chỉ lác đác. Tại hai văn phòng Cẩm Lệ và Hải Châu, tình cảnh cũng việc nhiều người ít tương tự trụ sở chính.

Ông Nguyễn Thanh Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng cho biết, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp là lớn nhưng người lao động tham gia tuyển dụng còn rất ít.

"Nguyên nhân là nhiều lao động về quê ăn Tết chưa trở lại thành phố, trước đó nữa là họ về quê tránh dịch", ông Diệp nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Vẫn tình trạng việc nhiều, người ít

Tường Minh - Hữu Long |

Sau Tết, cơ hội tìm việc làm ở TP.Đà Nẵng rộng mở hơn bao giờ hết đối với người lao động. Tuy nhiên, các phiên chợ việc làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng tổ chức dự báo vẫn đìu hiu dù tỉ lệ thất nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19 ở địa phương này cao chưa từng thấy.

Đà Nẵng: Hỗ trợ 30 doanh nghiệp, 1.000 NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hữu Long |

Nhiều doanh nghiệp, người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh được chính quyền Đà Nẵng hỗ trợ.

Đà Nẵng: Gần như 100% người lao động đã trở lại làm việc sau Tết

Tường Minh |

Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, gần như 100% lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn đã trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết.

Đà Nẵng: Đầu năm vẫn việc nhiều người ít, thất nghiệp tăng cao

Tường Minh - Hữu Long |

Sau Tết Nguyên đán, thị trường lao động ở Đà Nẵng vẫn không có nhiều biến chuyển so với năm cũ khi vẫn ở tình trạng việc nhiều, người lao động ít và tình trạng thất nghiệp vẫn tăng cao

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Đà Nẵng: Vẫn tình trạng việc nhiều, người ít

Tường Minh - Hữu Long |

Sau Tết, cơ hội tìm việc làm ở TP.Đà Nẵng rộng mở hơn bao giờ hết đối với người lao động. Tuy nhiên, các phiên chợ việc làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng tổ chức dự báo vẫn đìu hiu dù tỉ lệ thất nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19 ở địa phương này cao chưa từng thấy.

Đà Nẵng: Hỗ trợ 30 doanh nghiệp, 1.000 NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hữu Long |

Nhiều doanh nghiệp, người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh được chính quyền Đà Nẵng hỗ trợ.

Đà Nẵng: Gần như 100% người lao động đã trở lại làm việc sau Tết

Tường Minh |

Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, gần như 100% lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn đã trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết.

Đà Nẵng: Đầu năm vẫn việc nhiều người ít, thất nghiệp tăng cao

Tường Minh - Hữu Long |

Sau Tết Nguyên đán, thị trường lao động ở Đà Nẵng vẫn không có nhiều biến chuyển so với năm cũ khi vẫn ở tình trạng việc nhiều, người lao động ít và tình trạng thất nghiệp vẫn tăng cao