Đà Nẵng: Phiên chợ 0 đồng ấm lòng công nhân sau mùa dịch

Hoàng Văn Minh |

Với thông điệp “hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi”, Công đoàn và Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng đồng tổ chức “Phiêm chợ 0 đồng” nhằm chia sẻ, động viên tinh thần đến hơn 1000 công nhân lao động sau những khó khăn của dịch COVID-19 vừa qua.

“Anh chị em không cần lo lắng về việc làm”

Công ty TNHH Pi Vina (dệt may) là một trường hợp rất đặc biệt ở Đà Nẵng. Hồi cao điểm của dịch COVID-19, Pi Vina là một trong những điển hình về phòng chống dịch tốt - sản xuất giỏi. Đặc biệt, trong khi hầu hết các doanh nghiệp lao đao, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, cắt giảm việc làm thì Pi Vina liên tục mở rộng sản xuất, tăng cọc chuyền và 2 lần thông báo tuyển thêm lao động. Và sau khi dịch tạm ngưng, đến thời điểm này, Pi Vina cũng là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng tổ chức tặng quà để động viên CNLĐ dưới hình thức “Phiên chợ 0 đồng”. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng nhân sự Pi Vina - cho biết: “Phiên chợ 0 đồng sẽ có 1.050 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yêu như: gạo, dầu ăn, bột nêm, sữa chua, xà phòng, áo mưa... (mỗi công nhân được phát phiếu chọn 3 món). Tổng kinh phí cho phiên chợ này là 210 triệu đồng, là tiền của doanh nghiệp hỗ trợ cho CĐ đứng ra tổ chức”.

Trước giờ khai mạc phiên chợ, ông Park Jong Ho - Tổng Giám đốc Cty TNHH Pi Vina - chia sẻ với NLĐ của mình: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi CĐ của công ty đề xuất và đứng ra tổ chức một sự kiện ý nghĩa như thế này đối với NLĐ. Như các bạn đã chứng kiến, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, trong khi có rất nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa, nhiều doanh nghiệp đã mất việc làm thì chúng ta may mắn không chỉ vẫn hoạt động bình thường mà còn nhận thêm được nhiều đơn hàng mới. Kết quả đó, bắt đầy là nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Giám đốc Công ty. Nhưng quan trọng hơn cả là sự hợp tác và nỗ lực không biết mệt mỏi của chính các bạn để cùng công ty vượt qua khó khăn đến từ dịch bệnh. Tôi tự hào và ghi nhận về điều này. Phiên chợ 0 đồng hôm nay là một món quà nhỏ mà chúng tôi gửi đến các bạn thay lời cảm ơn. Và tôi hứa với các bạn rằng, trước mắt chúng ta công việc sẽ ổn định, ít lắm là hết năm 2021”.

Người lao động không chỉ cần tiền lương

Chị Phạm Thị Tuyết Nhung đến từ Gio Linh, Quảng Trị, là công nhân cọc 10 của Cty TNHH Pi Vina. Sau một hồi lang thang ở Phiên chợ 0 đồng, cuối cùng chị Nhung chọn cho mình một gói bột nêm, một áo mưa và một ít sữa chua. Chị nói “em rất vui và hạnh phúc vì CĐ công ty đã tổ chức được một sự kiện ý nghĩa như thế này. Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa dịch em nhận quà từ các cấp CĐ, nhưng hôm nay là món quà mang lại sự ấm áp nhất”. Chị Hạnh, một công nhân khác tâm sự sau khi đã đi chợ xong: “Ai cũng nghĩ rằng NLĐ như chúng em chỉ cần tiền lương và quan tâm đến việc tăng ca, tăng lương. Thật ra, người lao động không chỉ cần tiền lương mà cần thêm nhiều yếu tố khác như môi trường lao động an toàn, sự quan tâm động viên của Công đoàn và lãnh đạo công ty. Chính điều này sẽ tô đậm thêm sợi dây gắn bó. Em rất xúc động vì hôm nay món quà dù không lớn nhưng em biết cái tình mà chị Thơ - Chủ tịch CĐ và Ban Giám đốc công ty gửi gắm vào đây rất lớn...”.

Có mặt tại Phiên chợ, ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch CĐ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng - đánh giá rất cao những nỗ lực của CĐ và Ban Giám đốc Cty TNHH Pi Vina vừa phòng chống dịch thành công, vừa sản xuất an toàn, vừa mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động trong thời gian qua cũng như việc CĐCS của công ty đã tổ chức được Phiên chợ 0 đồng rất ý nghĩa. “Tôi mong rằng CĐ công ty ngày càng phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình. Mong rằng Ban Giám đốc Cty TNHH Pi Vina luôn coi CĐ là cánh tay phải để cùng nhau xây dựng và phát triển doanh nghiệp hài hòa, ổn định” - ông Trung nói.

Hơn 20 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung

Trong “Phiên chợ 0 đồng”, CĐ Cty TNHH Pi Vina đã có một hành động ý nghĩa khác là kêu gọi ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung. Kết quả, CĐ đã thu được hơn 20 triệu đồng đến từ tập thể Ban Giám đốc công ty cũng như anh chị em CNLĐ.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt Khu nhà trọ tự quản công nhân lao động kiểu mẫu

Kim Ngân |

LĐLĐ huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vừa tổ chức ra mắt Khu nhà trọ tự quản công nhân lao động kiểu mẫu tại xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Gặp khó do dịch COVID-19, công nhân dễ rơi vào bẫy tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Sau các đợt ra quân của lực lượng công an Đồng Nai, tình hình hoạt động của các băng nhóm tín dụng đen đã có phần lắng xuống. Tuy nhiên do chưa thể xử lý triệt để nên các đối tượng cho vay nặng lãi luôn tìm cách hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, nhắm vào các đối tượng công nhân lao động đang gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19. Mới nhất ngày 12.10, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 180%, tạm giữ 4 đối tượng.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: 5 năm, gần 18 tỉ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Thanh Chung |

Trong 5 năm (2015-2020), LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều chương trình nhằm chăm lo cho đời sống người lao động, đã hỗ trợ gần 18 tỉ đồng cho các đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình do LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức không chỉ lan tỏa trong các cấp CĐ mà còn nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ phía chính quyền và dư luận xã hội.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ra mắt Khu nhà trọ tự quản công nhân lao động kiểu mẫu

Kim Ngân |

LĐLĐ huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vừa tổ chức ra mắt Khu nhà trọ tự quản công nhân lao động kiểu mẫu tại xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Gặp khó do dịch COVID-19, công nhân dễ rơi vào bẫy tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Sau các đợt ra quân của lực lượng công an Đồng Nai, tình hình hoạt động của các băng nhóm tín dụng đen đã có phần lắng xuống. Tuy nhiên do chưa thể xử lý triệt để nên các đối tượng cho vay nặng lãi luôn tìm cách hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, nhắm vào các đối tượng công nhân lao động đang gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19. Mới nhất ngày 12.10, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 180%, tạm giữ 4 đối tượng.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: 5 năm, gần 18 tỉ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Thanh Chung |

Trong 5 năm (2015-2020), LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều chương trình nhằm chăm lo cho đời sống người lao động, đã hỗ trợ gần 18 tỉ đồng cho các đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình do LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức không chỉ lan tỏa trong các cấp CĐ mà còn nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ phía chính quyền và dư luận xã hội.