Đà Nẵng: Những doanh nghiệp chống dịch COVID tốt cam kết sẽ có thưởng Tết

Tường Minh |

Những doanh nghiệp phòng chống dịch COVID tốt trong đợt dịch vừa qua ở thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ có thưởng Tết cho người lao động, ít nhất là bằng mức của năm 2019.

Trong hai đợt dịch COVID-19 vừa qua ở Đà Nẵng, có rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, người lao động bị mất việc làm. Nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp vừa phòng chống dịch tốt vừa đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đó là các doanh nghiệp điển hình như Công ty TNHH Daiwa Việt Nam ở Khu công nghiệp Hòa Khánh; Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam ở Khu công nghiệp Hòa Cầm; Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ở Khu công nghiệp An Đồn; Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa ở Khu công nghiệp Hòa Khánh; Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng ở Khu công nghiệp Hòa Khánh...

Và tất nhiên, các chế độ cho người lao động, đặc biệt là thưởng Tết của các doanh nghiệp này vẫn không có gì thay đổi. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Pi Vina cho biết: "Mặc dù đến thời điểm này vẫn chưa chốt thưởng Tết, tuy nhiên, chắc chắn năm nay thưởng sẽ như năm ngoái, không có gì thay đổi.

Tương tự, ông Bùi Minh Vũ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam cho biết, hiện chưa có thông báo chính thức, nhưng thưởng Tết năm nay của đơn vị ông chắc chắn sẽ bằng năm 2019, tức trung bình mỗi công nhân được thưởng thêm 1,5 tháng lương. Đặc biệt, công ty ông sẽ mua phép 200% nếu người lao động chưa sử dụng phép.

Những đơn vị khác, khi được hỏi cũng đều trả lời là chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng chắc chắn thưởng Tết sẽ bằng năm 2019 do năm nay sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng nhiều bất chấp hai đợt dịch COVID-19 cùng mưa bão liên tục.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đã đi những đâu?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đã đi những đâu; Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021;...

Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đi nhậu, đánh cầu lông sau khi từ TP.HCM về

THUỲ TRANG |

Chiều 1.12, Sở Y tế Đà Nẵng tiếp tục công bố thông tin thêm về lịch trình dịch tễ của một trường hợp trên địa bàn thành phố tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 mắc COVID-19 tại TPHCM.

Trường hợp F1 tại Đà Nẵng tiếp xúc với bệnh nhân 1347 như thế nào?

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin cụ thể về trường hợp F1 là người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347.

Cấp sai đối tượng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, ai chịu trách nhiệm?

Hữu Long |

Trong 80 trường hợp mà Thanh tra TP.Đà Nẵng phát hiện không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội giá rẻ, có nhiều người là cán bộ công chức tại Đà Nẵng. Khi được hỏi, chủ đầu tư không nhận trách nhiệm và cho rằng chỉ lập danh sách những đối tượng mua nhà, việc xác minh thuộc về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Nóng nhất 24h: Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đã đi những đâu?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đã đi những đâu; Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021;...

Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đi nhậu, đánh cầu lông sau khi từ TP.HCM về

THUỲ TRANG |

Chiều 1.12, Sở Y tế Đà Nẵng tiếp tục công bố thông tin thêm về lịch trình dịch tễ của một trường hợp trên địa bàn thành phố tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 mắc COVID-19 tại TPHCM.

Trường hợp F1 tại Đà Nẵng tiếp xúc với bệnh nhân 1347 như thế nào?

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin cụ thể về trường hợp F1 là người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347.

Cấp sai đối tượng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, ai chịu trách nhiệm?

Hữu Long |

Trong 80 trường hợp mà Thanh tra TP.Đà Nẵng phát hiện không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội giá rẻ, có nhiều người là cán bộ công chức tại Đà Nẵng. Khi được hỏi, chủ đầu tư không nhận trách nhiệm và cho rằng chỉ lập danh sách những đối tượng mua nhà, việc xác minh thuộc về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.