Đà Nẵng: Nhiều giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động

Tường Minh |

Thị trường lao động tại Đà Nẵng có nhiều điểm sáng trong 9 tháng đầu năm với hơn 28 nghìn lao động được giải quyết việc làm.

Hơn 200 tỉ đồng vốn vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển TP.Đà Nẵng cho biết: Tính đến tháng 10.2022, Quỹ đầu tư phát triển thành phố đã tiếp nhận hồ sơ vay vốn đối với 6 dự án doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, đã phê duyệt cho vay 4 dự án với tổng nhu cầu vốn vay là 62,2 tỉ đồng, đang trình phê duyệt cho vay 2 dự án với tổng nhu cầu vốn vay là 70 tỉ đồng. Đồng thời, đang hướng dẫn hồ sơ của 5 doanh nghiệp với tổng mức vay đề nghị 59,7 tỉ đồng.

Song song với việc với việc hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm.

Theo ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ cho hơn 2.000 lao động nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc… với tổng số tiền khoảng 8 tỉ đồng.

Ngoài ra, thành phố cũng đã hỗ trợ hơn 3.000 hướng dẫn viên du lịch với số tiền hơn 11 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 7.000 hộ kinh doanh với số tiền hơn 21 tỉ đồng.

Đồng thời, hỗ trợ gần 25.000 lao động tự do bị mất việc như: giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục, nhân viên, bảo mẫu nhóm trẻ; thuyền viên phục vụ tàu du lịch, lái xe, phụ xe của 12 tuyến xe buýt trợ giá của thành phố, lái xe, phụ xe các tuyến cố định… với số tiền gần 37 tỉ đồng.

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 9.000 đơn vị, với hơn 177.000 người với số tiền hơn 25 tỉ đồng.

Tổng kinh phí của thành phố đã chi cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh khoảng 2.590 tỉ đồng.

Đồng thời, đôn đốc các đơn vị thực hiện hồ sơ cho người lao động thụ hưởng chính sách, chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ đến với lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động.

33 phiên giao dịch việc làm 

Khi kinh tế - xã hội dần phục hồi cũng là lúc thành phố đối mặt với thực trạng tình trạng mất cân đối về cơ cấu cung - cầu lao động, một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng. Nhất là ở các cơ sở kinh doanh du lịch (tập trung chủ yếu ngành lưu trú), thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn.

Nguyên nhân của sự thiếu hụt này là do sau đại dịch COVID-19, phần lớn nhân lực có trình độ chuyển hướng tìm kiếm các công việc có tính ổn định, lâu dài để đảm bảo cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2022, thành phố đã tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm thu hút 3.789 lượt doanh nghiệp tham gia; giải quyết việc làm cho 2.818 lao động. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2022 đã giải quyết việc làm cho khoảng 28.358 lao động

Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng cũng tăng cường thực hiện việc thẩm định và giải ngân các dự án cho vay vốn giải quyết việc làm, duy trì và tạo thêm việc làm mới cho người lao động.

Tổng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm có hơn 2.555 tỉ đồng, trong đó cho vay hơn 827 tỉ đồng với 14.888 dự án, góp phần giải quyết việc làm cho 14.929 lao động.

“Ngoài việc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và tiền cho người lao động thất nghiệp, chúng tôi đề xuất nhiều chính sách tạo việc làm cho người lao động như tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; kết nối người lao động với doanh nghiệp bằng nhiều phương thức: Trực tiếp, online, qua website...

Tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động đến nhiều quận huyện, trường đại học, cao đẳng... Đề xuất tăng cường ủy thác vốn vay từ ngân sách Nhà nước sang Ngân hàng Chính sách để đối ứng với vốn Trung ương cho vay giải quyết việc làm cho lao động chuyển đổi ngành nghề phát triển sản xuất kinh doanh...”, ông Nguyễn Văn An nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Thị trường lao động khởi sắc: Cung ứng kịp thời nhân lực cho doanh nghiệp

ANH THƯ |

Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng lao động. Các chuyên gia dự báo lĩnh vực dịch vụ, công nghệ thông tin, ngân hàng, Logistics… sẽ có nhu cầu cao về nhân sự.

Thị trường lao động nhộn nhịp, doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng

ANH THƯ |

Thị trường lao động trên đà phục hồi, số lao động có việc làm tăng lên rõ rệt. Nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động trực tiếp sản xuất.

Thị trường lao động phục hồi trở lại

Hiếu Anh |

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thị trường lao động đã dần phục hồi trở lại. Số lượng lao động có việc làm tăng mạnh, thu nhập của người lao động ở các vùng miền được nâng lên.

Thị trường lao động cuối năm: Hoạt động tuyển dụng sôi động trở lại

ANH THƯ |

Thị trường lao động tiếp tục đà phục hồi, thu nhập bình quân tháng của người lao động cũng tăng lên. Theo dự báo của các chuyên gia, hoạt động tuyển dụng lao động và tìm kiếm việc làm của người lao động sẽ tăng lên trong những tháng cuối năm.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Thị trường lao động khởi sắc: Cung ứng kịp thời nhân lực cho doanh nghiệp

ANH THƯ |

Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng lao động. Các chuyên gia dự báo lĩnh vực dịch vụ, công nghệ thông tin, ngân hàng, Logistics… sẽ có nhu cầu cao về nhân sự.

Thị trường lao động nhộn nhịp, doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng

ANH THƯ |

Thị trường lao động trên đà phục hồi, số lao động có việc làm tăng lên rõ rệt. Nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động trực tiếp sản xuất.

Thị trường lao động phục hồi trở lại

Hiếu Anh |

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thị trường lao động đã dần phục hồi trở lại. Số lượng lao động có việc làm tăng mạnh, thu nhập của người lao động ở các vùng miền được nâng lên.

Thị trường lao động cuối năm: Hoạt động tuyển dụng sôi động trở lại

ANH THƯ |

Thị trường lao động tiếp tục đà phục hồi, thu nhập bình quân tháng của người lao động cũng tăng lên. Theo dự báo của các chuyên gia, hoạt động tuyển dụng lao động và tìm kiếm việc làm của người lao động sẽ tăng lên trong những tháng cuối năm.