Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp thưởng không thấp hơn năm 2020

Tường Minh |

Bên cạnh một số doanh nghiệp đã có thông báo về lương, thưởng, trao đổi với chúng tôi, hầu hết các doanh nghiệp làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng cam kết sẽ có thưởng Tết cho người lao động, ít nhất là bằng mức của năm 2020.

Mới đây, một doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may ở Đà Nẵng đã có thông báo về việc chi chế độ Tết Tân Sửu cho người lao động. Tuy không bằng mức thưởng năm 2020 nhưng đã thể hiện sự quan tâm, minh bạch đối với người lao động để họ yên tâm công tác và tiếp tục chia sẻ với doanh nghiệp vượt qua khó khăn chung.

Theo đó, căn cứ tiêu chuẩn bình xét thi đua năm 2020, mức thưởng cho loại A là 100.000đ/tháng, loại B là 80.000đ/tháng, loại C là 50.000đ/tháng; mức quà Tết đạt 1,2 triệu đồng/người đối với người lao động vào làm việc từ ngày 30.6.2020 trở về trước; mức tiền lương tháng 13 đạt 60% bình quân lương 12 tháng… Ngoài ra, Công đoàn cơ sở doanh nghiệp này cũng tặng gần 1 tỉ đồng tiền quà cho đoàn viên tại đơn vị.

Tương tự, ông Bùi Minh Vũ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng cho biết, mức thưởng Tết năm nay của công ty bằng năm 2020, tức trung bình mỗi công nhân được thưởng thêm 1,5 tháng lương. Đặc biệt, công ty sẽ mua phép 200% nếu người lao động chưa sử dụng phép.

Bên cạnh một số doanh nghiệp đã có thông báo về lương, thưởng, trao đổi với chúng tôi, hầu hết các doanh nghiệp làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa qua trên địa bàn thành phố cũng cam kết sẽ có thưởng Tết cho người lao động, ít nhất là bằng mức của năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Pi Vina cho biết: "Mặc dù đến thời điểm này vẫn chưa chốt thưởng Tết, tuy nhiên, chắc chắn năm nay thưởng sẽ như năm ngoái, không có gì thay đổi, sẽ có tháng lương 13. Ngoài ra, quà Tết còn là một thùng bia Tiger và một thùng nước ngọt cho mỗi đoàn viên, người lao động.

Dù công ty chưa có thông báo thưởng Tết nhưng chị Hồ Thị Lê, người lao động tại Công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng chia sẻ: "Năm này là một năm khó khăn chung nhưng công ty tôi cũng đã cố gắng hết sức để tạo việc làm cho người lao động. Có thời điểm có trường hợp tới kì hợp đồng nhưng không tiếp tục ký, rồi tạm hoãn hợp đồng.

Nhưng tháng vừa rồi, công ty đã khởi sắc, có đơn hàng và đã gọi công nhân cũ đi làm việc lại, còn có chế độ thưởng nóng cho nhân viên may quay lại làm việc. Nếu không có dịch, hàng năm công ty cũng tổ chức cho NLĐ đi du lịch, tiệc tất niên, thưởng tết lương nhân hệ số 1,2… Năm nay, mặc dù khó khăn nhưng tôi vẫn tin doanh nghiệp sẽ có chế độ thưởng tết âm lịch cho công nhân”.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Qua mặt cấp trên "xẻ" cây xanh bán, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Hữu Long |

Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng vừa kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến hành vi tiếp tay "xẻ" cây xanh ngã đổ do mưa bão mang đi bán.

Đà Nẵng lại tách Văn phòng Đoàn đại biểu QH, UBND và Hội đồng nhân dân

THUỲ TRANG |

Sáng 4.1, Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND thành phố.

Đà Nẵng sẽ có tân Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Hữu Long |

Ông Phạm Tấn Xử - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TP.Đà Nẵng thôi giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan, được giới thiệu để Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao.

Sau đại dịch, Đà Nẵng làm gì để hấp dẫn nhà đầu tư?

Hữu Long |

Để thu hút đầu tư trong giai đoạn tới, Đà Nẵng cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung, trong đó phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chỉ tiết làm cơ sở xác định các dự án.

Đà Nẵng thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế

THUỲ TRANG |

Mặc dù kinh tế tăng trưởng âm gần 10%, tuy nhiên, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đà Nẵng tăng 37.7%. Vì vậy, năm 2021, thành phố xác định thu hút đầu tư là phương án để vực dậy kinh tế.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đà Nẵng: Qua mặt cấp trên "xẻ" cây xanh bán, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Hữu Long |

Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng vừa kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến hành vi tiếp tay "xẻ" cây xanh ngã đổ do mưa bão mang đi bán.

Đà Nẵng lại tách Văn phòng Đoàn đại biểu QH, UBND và Hội đồng nhân dân

THUỲ TRANG |

Sáng 4.1, Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND thành phố.

Đà Nẵng sẽ có tân Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Hữu Long |

Ông Phạm Tấn Xử - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TP.Đà Nẵng thôi giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan, được giới thiệu để Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao.

Sau đại dịch, Đà Nẵng làm gì để hấp dẫn nhà đầu tư?

Hữu Long |

Để thu hút đầu tư trong giai đoạn tới, Đà Nẵng cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung, trong đó phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chỉ tiết làm cơ sở xác định các dự án.

Đà Nẵng thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế

THUỲ TRANG |

Mặc dù kinh tế tăng trưởng âm gần 10%, tuy nhiên, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đà Nẵng tăng 37.7%. Vì vậy, năm 2021, thành phố xác định thu hút đầu tư là phương án để vực dậy kinh tế.