Trước nguy cơ quay trở lại lần 3 của dịch COVID-19, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đã chủ động kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch.
Phòng chống cho đến khi có vaccine
Đó là chủ trương của Công ty (Cty) TNHH Daiwa Việt Nam ở Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh, đơn vị hiện có hơn 2.700 lao động (LĐ), chuyên sản xuất dụng cụ thể thao, cần câu cá... Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 3.12, ông Nguyễn Văn Phu - Giám đốc Cty - cho biết: Kể từ sau khi Đà Nẵng tạm yên với dịch COVID-19 đợt 2, Cty ông không nới lỏng mà vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động (NLĐ) và sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Daiwa luôn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho NLĐ như bịt khẩu trang, xịt khuẩn, rửa tay, giữ khoảng cách trong làm việc cũng như lúc ăn ca, chia nhỏ các bữa ăn... được áp dụng với mức độ cao nhất.
Đặc biệt, Daiwa vẫn duy trì việc lập vách ngăn (chia ô) giữa các nhân viên trong phòng làm việc cũng như phòng ăn, chia nhóm sản xuất, chia lệch giờ làm việc giữa các bộ phận, lệch giờ thời gian giải lao... để hạn chế tối đa sự tiếp xúc. “Quan điểm của chúng tôi là sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho đến khi nào có vaccine” - ông Phu cho hay.
Tương tự là Cty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, DN dệt may xuất khẩu có hơn 1.000 NLĐ. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ - Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Pi Vina - nói: “Lâu nay, chúng tôi vẫn duy trì các biện pháp phòng chống như thời điểm Đà Nẵng đang cao điểm của dịch COVID-19”. Cụ thể là đo thân nhiệt, bịt khẩu trang, xịt khuẩn, rửa tay, giữ khoảng cách trong làm việc cũng như lúc ăn ca, chia ô các phòng làm việc, phòng ăn...
Kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống...
Ngoài một số DN tuân thủ nghiêm túc việc phòng chống ngay cả khi không có dịch thì phần lớn các DN còn lại chỉ duy trì hoặc cắt giảm một số công đoạn để tiết kiệm thời gian và chi phí do thời gian qua, Đà Nẵng đã khống chế được dịch. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch COVID-19 quay trở lại, nhiều DN đã chủ động kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống.
“Thực tế thì thời gian qua, chúng tôi có khi lơi lỏng trong một vài khâu như không đo nhiệt độ hàng ngày vì NLĐ quá đông, nhưng trước nguy cơ dịch quay trở lại, chúng tôi sẽ kích hoạt trở lại việc này” - ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc Cty TNHH Daiwa Việt Nam, nói.
Một số đơn vị, như Cty TNHH Foster Đà Nẵng - một điển hình của phòng chống dịch COVID-19 đợt hai - thời gian qua đã nới lỏng yêu cầu đeo khẩu trang từ bắt buộc sang tự nguyện “vì NLĐ cảm thấy khó chịu” và chỉ giữ lại các biện pháp sát khuẩn, rửa tay, xếp hàng, giữ khoảng cách ở nhà ăn... như thừa nhận của ông Bùi Minh Vũ - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Cty. Nhưng, “hôm nay chúng tôi sẽ họp với Ban giám đốc và sẽ đề xuất sẽ bắt buộc toàn bộ NLĐ phải đeo khẩu trang” - ông Vũ thông tin.
Tương tự là Cty TNHH Vinakad. “Chúng tôi đang theo dõi tình hình dịch COVID-19 và sẽ sẵn sàng kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch ở cấp cao nhất” - ông Hồ Sĩ Tân, Chủ tịch CĐ Cty, nói.
“Thực tế, hầu hết DN thời gian qua tuân thủ rất tốt các biện pháp phòng chống dịch dù duy trì việc này rất tốn kém chi phí cũng như thời gian. Chúng tôi cũng đang cập nhật, theo dõi tình hình để sớm có hướng dẫn, khuyến cáo cụ thể hơn với các DN về các biện pháp phòng chống” - ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch CĐ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cho biết.