Đà Nẵng: Người lao động mong thành phố mở cửa du lịch thoáng hơn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Hàng chục nghìn lao động ngành du lịch, dịch vụ của thành phố Đà Nẵng mong muốn thành phố mở cửa du lịch thoáng hơn để họ có cơ hội việc làm trong năm mới 2022.

Chị Nguyễn Minh Hải là nhân viên của một spa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Spa của chị Hải gần như đóng của nguyên năm 2021 và chỉ mới đây chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại khi thành phố Đà Nẵng có chủ trương cho phép các quán karaoke, spa, massage tại các khu vực dịch COVID-19 có nguy cơ thấp hoạt động trở lại.

“Nguyên năm 2021, tôi gần như không có thu nhập từ spa do dịch bệnh. Đầu năm mới, tôi bắt đầu có chút hy vọng khi thành phố có chủ trương cho spa hoạt động trở lại cũng như lượng khách du lịch đến Đà Nẵng Tết vừa rồi khá đông.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác là Đà Nẵng vẫn còn rón rén trong việc mở cửa du lịch cũng như chậm ban hành các chính sách kích cầu, phục hồi du lịch so với nhiều địa phương khác. Người dân, đặc biệt là thành phần sống bằng nghề dịch vụ như chúng tôi cần một sự “bình thường mới” thật sự để làm ăn chứ không phải bình thường nửa vời như lâu nay” - chị Hải nói.

Mong ước của chị Hải, cũng là mong ước chung của hơn 45 nghìn lao động trong ngành du lịch và dịch vụ của thành phố Đà Nẵng bị mất việc làm trong năm 2021 do dịch bệnh kéo dài.

Trước đó, ngày 9.2, Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Du lịch nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần và cũng đã có những đề xuất tương tự.

Tại cuộc làm việc, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng - bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đà Nẵng và Sở Du lịch mạnh dạn hơn trong các chính sách mở cửa du lịch và công tác truyền thông về dịch bệnh để du khách yên tâm khi đi du lịch Đà Nẵng. 

Theo ông Dũng, hiện Đà Nẵng đã triển khai tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19, do đó có thể mạnh dạn công bố đạt miễn dịch cộng đồng để du khách yên tâm quay lại.

Thực tế dù số lượng du khách đến Đà Nẵng dịp Tết Nhâm Dần vừa qua có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng nếu so sánh với các tỉnh thành lân cận và các tỉnh đồng hạng về phát triển du lịch trong nước thì lượng khách Đà Nẵng đón được còn ở mức thấp.

Cụ thể, dịp Tết vừa rồi, các tỉnh Kiên Giang, Lâm Đồng đón trên 100.000 lượt khách, Quảng Ninh đón tới 300.000 lượt, Khánh Hòa đón hơn 65.000 lượt.

Hay các tỉnh lân cận trong khu vực miền Trung là Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cũng đón 60.000-63.000 khách. Trong khi đó, với vị thế trung tâm du lịch miền Trung và cả nước, dịp này Đà Nẵng mới đón được 36.000 lượt khách.

Cũng theo ông Cao Trí Dũng, đầu năm mới, các thành viên hiệp hội đã bàn bạc với các doanh nghiệp hội viên và ngành hàng không để xây dựng kế hoạch xúc tiến, chương trình kích cầu khi du lịch Đà Nẵng trở lại.

Dự kiến sẽ có chương trình kích cầu vào khoảng cuối tháng 2.2022. Kế hoạch của doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng là sẽ đẩy mạnh thu hút khách nội địa từ tháng 3 và thu hút khách quốc tế từ tháng 4.2022 nếu mọi chuyện thuận lợi.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

82% số lao động trong các KCN Đà Nẵng đã đi làm trở lại: Phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu

Tường Minh - Thanh Hải |

Đến ngày 9.2, có khoảng 82% số lao động trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đi làm trở lại. Và công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn được các doanh nghiệp (DN) ưu tiên hàng đầu.

Đà Nẵng: Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 cần tuyển mới hơn 1.000 lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 cần tuyển mới hơn 1.000 lao động trong năm mới ở hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam.

Đà Nẵng: Xét nghiệm COVID cho công nhân để đảm bảo an toàn sản xuất đầu năm

Tường Minh |

Đà Nẵng - Trước khi bước vào ca làm việc ngày đầu năm, các doanh nghiệp đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người lao động của công ty.

Đà Nẵng: 82% lao động trong các khu công nghiệp đi làm trở lại

Tường Minh |

Đà Nẵng - Đến ngày 8.2, có 82% số lao động trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đi làm trở lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

82% số lao động trong các KCN Đà Nẵng đã đi làm trở lại: Phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu

Tường Minh - Thanh Hải |

Đến ngày 9.2, có khoảng 82% số lao động trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đi làm trở lại. Và công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn được các doanh nghiệp (DN) ưu tiên hàng đầu.

Đà Nẵng: Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 cần tuyển mới hơn 1.000 lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 cần tuyển mới hơn 1.000 lao động trong năm mới ở hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam.

Đà Nẵng: Xét nghiệm COVID cho công nhân để đảm bảo an toàn sản xuất đầu năm

Tường Minh |

Đà Nẵng - Trước khi bước vào ca làm việc ngày đầu năm, các doanh nghiệp đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người lao động của công ty.

Đà Nẵng: 82% lao động trong các khu công nghiệp đi làm trở lại

Tường Minh |

Đà Nẵng - Đến ngày 8.2, có 82% số lao động trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đi làm trở lại.