Đà Nẵng: Mới chỉ có Cty Dệt may 29.3 công bố thưởng Tết

H.V.M |

Đến thời điểm này tại Đà Nẵng, mới chỉ có Cty Dệt may 29.3 công bố mức thưởng Tết với bình quân 10 triệu đồng/ người.

Theo tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng thì đến ngày 17.12, Sở này vẫn chưa nhận được kế hoạch thưởng Tết 2020 từ các doanh nghiệp.

Về phía LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trọng Nguyên, Trưởng Ban Chính sách, hiện mới có mỗi Cty Dệt may 29.3 gửi thông báo về việc thưởng Tết và thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2020.

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ thưởng bằng hình thức lương tháng 13, bằng 100% mức lương bình quân năm 2019 với mức thưởng trung bình là 10 triệu đồng/ người; tối thiếu 9 triệu đồng/ người. Ngoài ra còn thưởng thi đia theo tiêu chuẩn bình xét ABC.

Ngoài Cty Dệt may 29.3 thì LĐLĐ thành phố Đà Nẵng mới chỉ cập nhật được một vài doanh nghiệp gia đình với mức thưởng tháng 13 bằng mức lương tối thiểu vùng (dưới 3 triệu đồng/ người).

Theo nhận định của Sở LĐTBXH Đà Nẵng và LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, năm nay Tết sớm, các doanh nghiệp lại công bố mức thưởng chậm nhưng “chưa rõ lý do vì sao chậm”.

Phóng viên Lao Động đã liên lạc với nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn, mọi năm có mức thưởng Tết ở t op đầu, ví như Cty TNHH Nhà máy Bia Heineken thì câu trả lời nhận được là “chúng tôi đang chờ kết toán năm xong mới công bố thưởng Tết”.

Năm 2019, mức thưởng Tết Nguyên Đán đối với nhóm doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp ở Đà Nẵng cao nhất là 411,3 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 11,2 triệu đồng. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 250.000 đồng, bình quân là 5,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019 đối với các doanh nghiệp FDI cao nhất là khoảng 30,2 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 3,4 triệu đồng, các doanh nghiệp dân doanh sẽ có thưởng cao nhất là 2 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 763.000 đồng.

H.V.M
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020 được dự báo "kịch bản" ra sao?

ANH THƯ |

Trong khi các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên cả nước đang rục rịch báo cáo về việc thực hiện chính sách lương, thưởng tết, nhiều chuyên gia đã đưa ra những dự báo "kịch bản" thưởng tết năm 2020.

Thưởng Tết có thể bằng hiện vật thay vì tiền từ năm 2021

ANH THƯ |

Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019 vừa được Quốc hội thông qua thay thế cho Bộ luật Lao động 2012, trong đó nhiều quy định mới liên quan đến tiền lương, tiền thưởng của người lao động được đề cập trong bộ luật này.

Xứng tầm trung tâm văn hoá thể thao lớn

Mai Dung |

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp trở thành trung tâm văn hoá lớn của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thành phố Hải Phòng.

TPHCM: Giáo viên được nhận hơn 30 triệu đồng tiền "thưởng" tết Nguyên đán

Tâm An |

Giáo viên tại TPHCM có thể nhận được khoảng 32 triệu đồng tiền "thưởng" Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020 được dự báo "kịch bản" ra sao?

ANH THƯ |

Trong khi các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên cả nước đang rục rịch báo cáo về việc thực hiện chính sách lương, thưởng tết, nhiều chuyên gia đã đưa ra những dự báo "kịch bản" thưởng tết năm 2020.

Thưởng Tết có thể bằng hiện vật thay vì tiền từ năm 2021

ANH THƯ |

Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019 vừa được Quốc hội thông qua thay thế cho Bộ luật Lao động 2012, trong đó nhiều quy định mới liên quan đến tiền lương, tiền thưởng của người lao động được đề cập trong bộ luật này.

Xứng tầm trung tâm văn hoá thể thao lớn

Mai Dung |

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp trở thành trung tâm văn hoá lớn của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thành phố Hải Phòng.

TPHCM: Giáo viên được nhận hơn 30 triệu đồng tiền "thưởng" tết Nguyên đán

Tâm An |

Giáo viên tại TPHCM có thể nhận được khoảng 32 triệu đồng tiền "thưởng" Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.