Thêm 3.000 suất quà cho lao động thu nhập thấp
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết đang báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xin chủ trương tiếp tục hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là lao động có thu nhập thấp, lao động tự do… bị ảnh hưởng dịch trên địa bàn thành phố.
“Tới đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm 3.000 suất quà cho đối tượng là lao động có thu nhập thấp, lao động tự do… trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”, ông Nguyễn Duy Minh cho biết.
Trước đó, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các Tổ tự quản, các phường và Liên đoàn Lao động các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ đến trao trực tiếp 3.350 suất quà đến 3.350 người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Số quà này được chia làm 3 đợt, trao từ ngày 11.8 đến ngày 19.8.2021, đối tượng là đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ tự quản, khu phong tỏa và khu cách ly.
Trong dịp này, Liên đoàn Lao động các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ cũng tổ chức trao 1.132 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ, sinh sống trong các khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn.
Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 kéo dài từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng còn tiếp nối nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về những người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Cụ thể, đối với những người lao động không may trở thành các F của dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thường xuyên động viên và hỗ trợ họ mau chóng vượt qua khó khăn và kiên trì chiến đấu với dịch bệnh.
Trong 7 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp Công đoàn chi hỗ trợ 15 trường hợp F0.
Trong đó, có 12 trường hợp là đoàn viên Công đoàn và 3 trường hợp người lao động không phải là đoàn viên Công đoàn, với số tiền 45 triệu đồng; 379 trường hợp F1 với 568,5 triệu đồng; 416 trường hợp F2 với 208 triệu đồng.
Ngoài các trường hợp F0, F1, F2, Liên đoàn Lao động thành phố còn hỗ trợ cho 2.251 trường hợp là đoàn viên công đoàn mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, phải thuê nhà… bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 với mức thăm hỏi 1 triệu đồng/trường hợp.
Tổng kinh phí cho các đợt hỗ trợ bằng tiền mặt và suất quà mà Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã gởi đến đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ đầu năm đến nay là hơn 9 tỷ đồng.
Vẫn tiếp tục chi hỗ trợ người lao động
Theo ông Nguyễn Duy Minh, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai nhiều giải pháp, việc làm thiết thực, cùng với doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng đối tượng dễ chịu tổn thương nhất khi đại dịch diễn ra.
“Chúng tôi chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn) là F0 đang điều trị bệnh, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch mức tối đa là 3 triệu đồng/người.
Đối với các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí Công đoàn) đang thực hiện cách ly tập trung (F1) hoặc cách ly tại nhà (F2) hoặc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến tối đa là 1,5 triệu đồng/người... theo chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”, ông Nguyễn Duy Minh cho biết.